Phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 1-7, tại Sân vận động huyện Đak Đoa, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Buổi lễ được tổ chức trang trọng nhằm tạo khí thế phấn khởi, động viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc.

Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung; Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ayun H’Bút; Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương; 130 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cùng các cán bộ, chiến sĩ của Công an 17 huyện, thị xã, thành phố.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: T.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại lễ ra mắt Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Ảnh: T.D

Mở đầu buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin tóm tắt nội dung cơ bản của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết thi hành; công tác tham mưu triển khai xây dựng, tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Theo đó, ngày 28-11-2023, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2024. Để cụ thể hóa các quy định, ngày 16-4-2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP và ngày 22-4-2024, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 14/2024/TT-BCA quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở.

Luật quy định lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở là một trong những lực lượng quần chúng, được bố trí ở thôn, làng, tổ dân phố, làm nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp UBND cùng cấp trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công dân từ 18 tuổi đến 70 tuổi đủ điều kiện sức khỏe theo quy định của pháp luật, chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tuyển chọn tham gia lực lượng. Kinh phí hoạt động và trang bị cơ sở vật chất đối với lực lượng ở cơ sở do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã nêu bật những thành tích nổi bật mà các lực lượng tiền thân của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đạt được trong những năm qua.

Theo Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh: Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở được kiện toàn từ lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách và đội trưởng, đội phó đội dân phòng hoặc được tuyển chọn theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Sự cống hiến, tinh thần trách nhiệm của lực lượng này trong suốt thời gian qua góp công không nhỏ trong đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.D

Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: T.D

“Nhiệm vụ đảm bảo ANTT ở cơ sở trong thời gian tới hết sức nặng nề, có ý nghĩa quan trọng, giúp xử lý các vụ việc ngay khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng.

Tôi đề nghị trong thời gian tới, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên địa bàn tỉnh nỗ lực hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn để vận dụng tốt vào công tác thực tiễn; làm tốt công tác phối hợp với ban nhân dân thôn, làng, tổ dân phố và các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn để kịp thời nắm bắt tình hình, tham mưu, phối hợp giải quyết tốt các tình huống xảy ra”-Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhấn mạnh.

Trò chuyện cùng P.V, ông Đỗ Văn Hoành-Tổ viên Tổ bảo vệ ANTT thôn 1 (xã Hải Yang, huyện Đak Đoa) hồ hởi nói: “Tôi rất vinh dự, phấn khởi khi đại diện cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của huyện tham dự lễ ra mắt. Không khí trang trọng của buổi lễ tiếp thêm động lực để chúng tôi hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ công tác tại địa phương.

Bản thân tôi sẽ tiếp tục tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghiệp vụ để thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong việc hỗ trợ Công an cấp xã bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở diễu binh tại lễ ra mắt. Ảnh: T.D

Đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở diễu binh tại lễ ra mắt. Ảnh: T.D

Chứng kiến lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, anh Trần Văn Minh (tổ 2, thị trấn Đak Đoa) chia sẻ: “Ngoài hoạt động diễu binh, biểu dương lực lượng thì tôi thích nhất phần diễn tập phương án xử lý tình huống. Qua đây, tôi hiểu hơn về chức năng, nhiệm vụ, vai trò của lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tôi mong muốn lực lượng này sẽ phát huy được tinh thần trách nhiệm trong việc bảo vệ ANTT ở các địa phương để người dân yên tâm lao động, sản xuất”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung nhấn mạnh:Sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới vô cùng khó khăn và nặng nề, đòi hỏi phải tiếp tục tập hợp, phát huy cao độ sức mạnh đoàn kết của cả hệ thống chính trị và của toàn dân. Trong đó, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở có vai trò vô cùng quan trọng, phục vụ có hiệu quả công cuộc bảo vệ và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Đề nghị các cấp ủy, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục quan tâm bảo đảm các điều kiện về địa điểm, nơi làm việc, cơ sở vật chất, công cụ hỗ trợ, chế độ chính sách theo quy định của Luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu quả, góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm ANTT ở cơ sở.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

Gia Lai: Chiến sĩ mới BĐBP và Cảnh sát cơ động hoàn thành huấn luyện, sẵn sàng nhận nhiệm vụ

(GLO)- Trong hai ngày 9 và 10-6, các đơn vị thuộc lực lượng BĐBP và Cảnh sát cơ động đã tổ chức lễ tuyên thệ, bế giảng khóa huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026, đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của hàng trăm chiến sĩ sau hơn 3 tháng rèn luyện trong môi trường quân ngũ và công an chính quy.

Các đơn vị quân đội tổ chức Lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới.

Các đơn vị quân đội tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã tổ chức lễ Tuyên thệ chiến sĩ mới (CSM) năm 2026. Buổi lễ là dấu mốc thiêng liêng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi CSM sau 3 tháng huấn luyện và khẳng định quyết tâm tiếp bước truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

Trung đoàn 991 tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới

(GLO)- Sáng 10-6, Tiểu đoàn Bộ binh 50 (Trung đoàn 991, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Đồng chí Nguyễn Thế Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo buổi lễ.

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

Các đồn biên phòng Ia Nan và Ia O ra quân trồng 600 cây xanh tại trường phổ thông nội trú liên cấp

(GLO)- Ngày 5-6, các đồn biên phòng xã Ia Nan và Ia O (tỉnh Gia Lai) phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức ra quân trồng cây tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS đang được xây dựng trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

Quân đoàn 34 cử 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng 2 trường nội trú liên cấp ở khu vực biên giới

(GLO)- Theo thông tin từ Quân đoàn 34, từ ngày 5-6 đến 25-8, đơn vị sẽ huy động 150 cán bộ, chiến sĩ tham gia xây dựng các hạng mục tại 2 trường nội trú liên cấp ở xã Ia O và xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình giáo dục tại khu vực biên giới.

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

Zalo kết nối hậu phương - chiến sĩ

(GLO)- Mô hình nhóm Zalo “Hậu phương chiến sĩ” đang trở thành kênh kết nối hiệu quả giữa gia đình và bộ đội tại các đơn vị quân đội. Qua đó không chỉ kịp thời cập nhật thông tin, mà còn góp phần ổn định tư tưởng, tăng cường phối hợp giáo dục, động viên chiến sĩ trong môi trường quân ngũ.

null