Pháo hoa thắp sáng bầu trời TP HCM

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Tối 28-1 (29 tháng Chạp), người dân ở khắp các tỉnh thành trên cả nước đổ ra đường, tập trung về các khu vực trung tâm xem pháo hoa, đón giao thừa

TP HCM

Xem pháo hoa từ công viên Bến Bạch Đằng 00:00:48

KIÊN GIANG

Lúc 23 giờ, hàng chục ngàn người được mãn nhãn với màn bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Ất Tỵ tại TP Rạch Giá.

TP HCM: Biển người đổ về công viên Bến Bạch Đằng

CẦN THƠ

Trước thềm năm mới, hàng ngàn người dân huyện Thới Lai ( TP Cần Thơ), tập trung tại Quảng trường huyện để xem biểu diễn nghệ thuật và xem pháo hoa.

Thời khắc giao thừa đón năm mới, TP Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật ở 4 điểm: Quận Ninh Kiều (bắn tầm cao, lúc 0 giờ); 3 địa điểm sẽ bắn pháo hoa tầm thấp gồm huyện Thới Lai, huyện Vĩnh Thạnh và huyện Phong Điền.

Lúc 10 giờ, những màn pháo hoa rực rỡ đã được bắn lên tại quảng trường của huyện Thới Lai.

TP HCM: Xem pháo hoa vùng ven

Tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng ( huyện Hóc Môn), hàng trăm người dân tụ tập chuẩn bị chờ xem bắn pháo hoa chào đón năm mới

Tại Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng ( huyện Hóc Môn), hàng trăm người dân tụ tập chuẩn bị chờ xem bắn pháo hoa chào đón năm mới

Anh Phùng Văn Thượng cho biết như 1 thói quen không thể thiếu, mỗi năm đến thời khắc giao thừa, anh đều cùng người thân ngồi bên nhau đón mừng năm mới. Năm nay, anh chọn đi cùng gia đình em trai đến Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng từ 22 giờ để tìm 1 vị trí đẹp xem pháo hoa

Anh Phùng Văn Thượng cho biết như 1 thói quen không thể thiếu, mỗi năm đến thời khắc giao thừa, anh đều cùng người thân ngồi bên nhau đón mừng năm mới. Năm nay, anh chọn đi cùng gia đình em trai đến Khu di tích lịch sử Ngã Ba Giồng từ 22 giờ để tìm 1 vị trí đẹp xem pháo hoa

BẠC LIÊU

Đúng 22 giờ 30 phút, ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đọc thư chúc Tết là màn bắn pháo hoa nghệ thuật được thắp sáng trên bầu trời TP Bạc Liêu tại Quảng trường Hùng Vương. Cùng thời gian này là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại thị xã Giá Rai và huyện Phước Long. Hàng ngàn người dân đã đứng điện thoại ghi lại khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới....

Đúng 22 giờ 30 phút, ngay sau khi Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đọc thư chúc Tết là màn bắn pháo hoa nghệ thuật được thắp sáng trên bầu trời TP Bạc Liêu tại Quảng trường Hùng Vương. Cùng thời gian này là màn bắn pháo hoa nghệ thuật tại thị xã Giá Rai và huyện Phước Long. Hàng ngàn người dân đã đứng điện thoại ghi lại khoảnh khắc chuyển giao năm cũ sang năm mới....

ĐỒNG NAI: Rực rỡ ở công viên Nguyễn Văn Trị

Tại TP Biên Hoà (Đồng Nai), hàng ngàn người dân đổ về công viên Nguyễn Văn Trị xem chương trình nghệ thuật chào mừng năm mới Xuân Ất tỵ 2025. Cách đó không xa là cầu Hóa An, nơi bắn pháo hoa vào khoảnh khắc giao thừa.

Tại công viên Nguyễn Văn Trị, du khách tham quan, chụp ảnh một không gian rực rỡ sắc màu với nhiều hạng mục nổi bật, gồm: cổng chào Phố đi bộ, cụm mô hình "Xuân quê hương", tiểu cảnh "Cánh đồng hoa xuân", "Lan tỏa", "Thuyền xuân", "Vươn xa" và đặc biệt là cụm mô hình "Thành phố tương lai".

Mỗi tiểu cảnh là một câu chuyện riêng, gắn liền với tinh thần chào xuân mới, niềm tự hào dân tộc và khát vọng vươn lên của TP Biên Hòa. Đường hoa này được trưng bày đến hết ngày mùng 5 âm lịch.

Cả gia đình đi xe máy 30 km từ huyện Trảng Bom lên TP Biên Hoà, chị Nguyễn Thị Yến (40 tuổi) cho hay: "Năm nay, huyện Trảng Bom không bắn pháo hoa nên vợ chồng tôi đưa các con lên Biên Hoà chơi và chờ xem pháo hoa. Được xem nghệ thuật và ngắm các không gian Tết dọc công viên Nguyễn Văn Trị sông Đồng Nai, các cháu vui lắm".

ĐÀ NẴNG: Giao thừa se lạnh

Đêm giao thừa, TP Đà Nẵng se lạnh, dù vậy rất đông người dân đổ về đường hoa Bạch Đằng và khu vực cầu Rồng để dạo chơi, chụp ảnh lưu niệm.

Chị Phương Dung (ngụ quận Hải Châu) cùng gia đình có mặt từ sớm tại đường hoa để đón giao thừa. Tối nay gia đình chị đã cùng nhau đi ăn và dự định sẽ tìm vị trí đẹp ngắm pháo hoa.

"Năm mới tôi mong ước gia đình có nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và gặp may mắn" - chị Dung chia sẻ.

Năm nay, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa tại 3 điểm thuộc địa bàn các quận Hải Châu, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang. Đà Nẵng cũng tổ chức phun lửa, phun nước tại cầu Rồng vào các đêm từ 25 tháng chạp đến mùng 5 Tết và vận hành quay nhịp cầu sông Hàn phục vụ người dân và du khách.

Một số hình ảnh ghi nhận của phóng viên tại khu vực công viên phía Tây cầu Rồng:

TP HCM: Tranh thủ "xí chỗ" xem pháo hoa

Để có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của màn bắn pháo hoa đón giao thừa, từ chiều tối 28-1, nhiều người dân đã tập trung đến khu vực công viên Bến Bạch Đằng "xí chỗ".

Hai du khách nước ngoài diện áo dài đi xem pháo hoa

Hai du khách nước ngoài diện áo dài đi xem pháo hoa

BẠC LIÊU

Chào thời khắc giao thừa đón năm mới, Bạc Liêu sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật ở 3 điểm, gồm: Quảng trường Hùng Vương (TP Bạc Liêu), thị xã Giá Rai và huyện Phước Long.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 18 giờ ngày 28-1, tất cả các tuyến đường trong nội ô TP Bạc Liêu, như: Trần Phú, Võ Văn Kiệt, Tôn Đức Thắng, Trần Huỳnh, Cách Mạng, Lê Duẩn, Hòa Bình... dẫn vào khu vực Quảng trường Hùng Vương đã kín người.

Mọi người vui chơi, chụp hình với các tiểu cảnh, tham gia các hoạt động vui chơi tại Quảng trường Hùng Vương. Càng về khuya, lượng người đổ về càng đông đúc, nhộn nhịp, bởi bên cạnh các hoạt động văn hóa nghệ thuật thú vị thì địa điểm này ngắm pháo hoa rất đẹp.

Chị Nguyễn Thanh Nhàn (29 tuổi; ngụ xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu) cho biết năm nào cũng vậy, chị cùng gia đình mình đến Quảng trường Hùng Vương ngay từ rất sớm để giành một vị thuận lợi nhất xem chương trình nghệ thuật và màn bắn pháo hoa.

"Tôi nghĩ màn bắn pháo hoa tại đây sẽ vô cùng hấp dẫn vì tôi nghe thông báo sẽ bắn 120 giàn pháo trong 15 phút. Tôi cũng đã chuẩn sạc pin điện thoại đầy đủ để ghi lại thời khắc thiêng liêng năm cũ chuyển sang năm mới" - chị Nhàn chia sẻ

CÀ MAU: Đi 60 km xem pháo hoa

Tối 28-1 (29 Tết) hàng ngàn người dân đã tập trung về quảng trường phường 5, đường Trần Hưng Đạo, phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau xem các chương trình nghệ thuật và chờ xem bắn pháo hoa mừng Xuân Ất Tỵ 2025.

Ông Nguyễn Văn Út (32 tuổi; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) cho biết ông và vợ vừa từ Bình Dương trở về quê đón Tết cùng gia đình.

"Do hoàn cảnh khó khăn nên vợ chồng tôi gửi lại con cho mẹ già chăm sóc để lên Bình Dương làm công nhân. Đi đường xa về mệt nhưng nghĩ con ở nhà không được đi đâu chơi nên tôi quyết định chở con lên TP Cà Mau xem bắn pháo hoa cho biết. Dù chạy xe máy với quãng đường đi và về hơn 60 km nhưng nhìn con trai cười tươi trong hạnh phúc nên tôi cũng không thấy mệt" - ông Út chia sẻ.

TP HCM: Tranh thủ "xí chỗ" xem pháo hoa

Từ chiều 29 Tết, phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1) và các khu vực lân cận đông dần lên. Nhiều người tranh thủ ra đây từ rất sớm để dạo chơi, chụp ảnh và chờ đón màn pháo hoa tiễn giao thừa, đón năm mới Ất Tỵ 2025.

Các điểm giữ xe ở khu vực trung tâm kín chỗ, giá dao động từ khoảng 20.000-30.000 đồng/chiếc

Các điểm giữ xe ở khu vực trung tâm kín chỗ, giá dao động từ khoảng 20.000-30.000 đồng/chiếc

Người dân tranh thủ lúc đợi pháo hoa thì chụp ảnh, đi dạo và xem các chương trình xung quanh Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Người dân tranh thủ lúc đợi pháo hoa thì chụp ảnh, đi dạo và xem các chương trình xung quanh Phố đi bộ Nguyễn Huệ

Các gian hàng ẩm thực ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ phục vụ đến giao thừa

Các gian hàng ẩm thực ở phố đi bộ Nguyễn Huệ sẽ phục vụ đến giao thừa

Xếp hàng chờ robot chụp ảnh lấy liền miễn phí tại đường hoa Nguyễn Huệ

Xếp hàng chờ robot chụp ảnh lấy liền miễn phí tại đường hoa Nguyễn Huệ

Năm nay, các địa phương trên cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa đón giao thừa, có nơi bắn nhiều điểm. Điển hình, ở TP HCM có 15 điểm bắn pháo hoa, trong đó có 2 vị trí tầm cao.

Theo NLĐO

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null