Ông Trump dọa "hủy diệt, xóa sổ" kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi cảnh báo sắc lạnh đến Thổ Nhĩ Kỳ sau khi hứng chỉ trích bỏ rơi đồng minh ở Syria, dọn đường cho Ankara tấn công lực lượng người Kurd.
Tổng thống Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Cảnh báo “hủy diệt” kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ
"Như tôi đã tuyên bố cứng rắn trước đó và giờ tôi chỉ nhấn mạnh lại rằng, nếu Thổ Nhĩ Kỳ làm điều gì đó mà tôi, với trí thông minh tuyệt vời không ai sánh được, coi là vượt giới hạn, tôi sẽ phá hủy và xóa sổ hoàn toàn kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ (tôi từng làm trước đó). Họ phải cùng với châu Âu và các nước khác kiểm soát (chống khủng bố ở Syria)", Tổng thống Trump bình luận trên Twitter ngày 7/10.
(Ảnh: Twitter)
Phát biểu sau đó tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết, ông đã cảnh báo qua cuộc điện đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan rằng Ankara có thể phải hứng chịu một "cơn thịnh nộ" kinh tế suy thoái nếu hành động ở Syria bị coi là không "nhân văn".
Cảnh báo sắc lạnh của ông Trump dường như để xoa dịu những người chỉ trích ông bỏ rơi đồng minh người Kurd ở Syria sau khi Mỹ bất ngờ tuyên bố rút quân khỏi đông bắc Syria.
Binh sĩ Mỹ bắt đầu rút khỏi khu vực đông bắc Syria giáp biên giới Iraq hôm qua 7/10. Trong một thông cáo phát đi, Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham cho biết: "Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm bắt đầu chiến dịch quân sự được lên kế hoạch từ lâu ở miền Bắc Syria. Các lực lượng vũ trang Mỹ sẽ không hỗ trợ cũng như không can dự vào hoạt động này. Mỹ, lực lượng đã đánh bại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), sẽ không còn ở khu vực này lâu nữa".
Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và người đồng cấp Erdogan ngày 6/10 thảo luận việc thiết lập "vùng an toàn" tại đông bắc Syria.
“Cú đâm sau lưng”
Quân đội Mỹ rút khỏi đông bắc Syria. (Ảnh: Navy Times)
Lý giải cho quyết định bất ngờ rút quân khỏi miền bắc Syria, Tổng thống Trump viết trên Twitter rằng: “Đã đến lúc chúng ta phải rút khỏi cuộc chiến dai dẳng nực cười này và đưa binh sĩ trở về. Chúng ta sẽ chiến đấu ở đâu có lợi ích quốc gia và chỉ chiến đấu để giành chiến thắng. Giờ đây, Thổ Nhĩ Kỳ, châu Âu, Syria, Iran, Iraq, Nga và lực lượng người Kurd sẽ phải quyết định tình hình".
Ông Trump đã hứng “bão” chỉ trích sau quyết định rút quân khỏi miền bắc Syria, một quyết định bị coi là bỏ rơi các đồng minh ở Syria. Lực lượng người Kurd gọi tuyên bố của ông Trump là "cú đâm sau lưng".
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi gọi quyết định rút quân khỏi Syria của ông Trump là “nguy hiểm”, đe dọa đến an ninh khu vực và gửi thông điệp đến Nga, Iran cũng như các đồng minh của Mỹ rằng, Mỹ không còn là một đối tác đáng tin cậy. “Quyết định đó sẽ làm tăng nguy cơ IS và các tổ chức khủng bố khác hồi sinh”, lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện McConnell bình luận.
Pháp cảnh báo, quyết định của Mỹ có thể mở cánh cửa hồi sinh cho IS mặc dù lực lượng này đã suy yếu đáng kể.
Thổ Nhĩ Kỳ bị nghi không kích người Kurd ở Syria
Chỉ vài giờ sau khi Mỹ tuyên bố rút quân khỏi đông bắc Syria, một số video xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy, lực lượng quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã tấn công lực lượng người Kurd ở khu vực.Hãng tin SANA cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích vào các vị trí của người Kurd và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) ở tỉnh al-Hasakah, đông bắc Syria. Ankara hiện chưa bình luận về thông tin này.Trong một diễn biến liên quan khác, trong cuộc trao đổi với người đồng cấp Iran Javad Zarif hôm qua, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết, sự hiện diện của Thổ Nhĩ Kỳ ở đông bắc Syria chỉ là “tạm thời và Ankara tôn trọng “toàn vẹn lãnh thổ” của Syria.
Minh Phương (Dân trí/Theo RT, Reuters)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.