Lời nhắn Donald Trump tới Trung Quốc, sức mạnh 50 ngàn tỷ USD dậy sóng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Guồng máy 50 ngàn tỷ USD của Mỹ tăng trở lại ngay sau khi tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bất ngờ về cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Thị trường chứng khoán phớt lờ nguy cơ ông Trump bị luận tội.


Thị trường tài chính thế giới đón nhận tin vui khi vàng hạ nhiệt, USD tăng giá và hầu hết các thị trường chứng khoán tăng điểm.

Chốt giao dịch 25/9 (rạng sáng 26/9 giờ Việt Nam), chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng điểm mạnh. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng vọt hơn 160 điểm lên sát mốc 27 ngàn điểm vừa mất trong 2 phiên trước đó. Chỉ số công nghệ Nasdaq tăng khá mạnh lấy lại mốc 8.000 điểm, trong khi chỉ số tầm rộng S&P 500 cũng lên sát ngưỡng quan trọng 3.000 điểm. Tổng vốn hóa trên TTCK Mỹ tăng thêm khoảng 300 tỷ USD.

Như vậy, tất cả các chỉ số chứng khoán Mỹ lại đang dần trở về đỉnh cao lịch sử vừa thiết lập hồi cuối tháng 7 vừa qua. Chỉ số Dow Jones, S&P 500 và Nasdaq Composite đều chỉ còn thấp hơn đỉnh lịch sử khoảng 1,5%.

Diễn biến tích cực của chứng khoán Mỹ diễn ra trong bối cảnh tổng thống Mỹ Donald Trump vừa bất ngờ tiết lộ thông tin đàm phán thương mại Mỹ-Trung có thể “sớm hơn bạn nghĩ”.

Ông Trump cũng công bố bản sao của cuộc gọi với Tổng thống Ukraine, một cuộc gọi mà Hạ viện dựa trên đó đã chính thức tiến hành cuộc điều tra luận tội ông Trump, sau các thông tin cho rằng ông Trump đã gây áp lực buộc Ukraine điều tra cha con ông Joe Biden - ứng viên tổng thống tiềm năng nhất của Đảng Dân chủ.

Trước đó, tổng thống Trump đã tiết lộ với các phóng viên tại cuộc họp đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York rằng một thỏa thuận giữa Mỹ và Trung Quốc có thể đến "sớm hơn so với bạn nghĩ".


 

 Mỹ một lần nữa điều tra luận tội tổng thống Donald Trump.
Mỹ một lần nữa điều tra luận tội tổng thống Donald Trump.




Không những thế, ông Trumg cũng cho biết Nhật Bản và Mỹ cũng đã đạt được thỏa thuận thương mại ban đầu. Quan hệ Mỹ-Ấn Độ cũng khá nồng ấm với một thỏa thuận cũng sẽ sớm được công bố.

Trước đó, trong tuần thứ 2 của tháng 9, ông Trump đã quyết định sẽ tạm hoãn áp thuế bổ sung lên 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc trong 2 tuần (rời đến ngày 15/10 thay vì 1/10 như trước đó) để phản hồi " thái độ thiện chí" (good will) của nước này và theo Bloomberg là để tránh thời điểm Trung Quốc kỷ niệm 70 năm quốc khánh (1/10).

Ông Trump cho biết, Washington hoãn áp thuế trong thời gian chuẩn bị cho các cuộc đàm phán thương mại. Tổng thổng Mỹ cũng cho biết, quyết định hoãn áp thuế được đưa ra "theo yêu cầu của của Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc” và do thực tế là Đảng Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa sắp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm.

Trước đó, theo kế hoạch, Mỹ sẽ tăng từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Trong một số diễn biến tích cực gần đây, đại diện Mỹ và Trung Quốc đều xác nhận sẽ trở lại vòng đàm phán thứ 13 tại Washintong. Thông tin mới nhất cho biết, ông Trump sẽ có mặt trong cuộc đàm phàn vào đầu tháng 10 này.

Hồi cuối tháng 8, Bắc Kinh có dấu hiệu lùi bước trong cuộc chiến thương mại với chính quyền ông Donald Trump. Đại diện Bộ thương mại Trung Quốc cho biết Trung Quốc phản đối việc đưa căng thẳng thương mại leo thang và muốn giải quyết căng thẳng thương mại với "thái độ bình tĩnh".


 

Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt.
Cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hạ nhiệt.



Khi đó, ông Trump cũng cho biết, Trung Quốc đã gọi điện cho các quan chức thương mại của Mỹ và nói rằng “hãy quay lại bàn đàm phán” và ông Trump cho rằng Bắc Kinh đang “muốn làm một điều gì đó” và rõ ràng đây là một tín hiệu tích cực.

Ông Lưu Hạc cũng đã xác nhận, chiến tranh thương mại leo thang không có lợi cho Trung Quốc, Mỹ và người dân trên khắp thế giới.

Phó Thủ tướng Trung Quốc cũng khẳng định Trung Quốc sẽ tạo ra môi trường đầu tư tích cực, bảo vệ các quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp trí tuệ thông minh với thị trường mở của…

Quan hệ Mỹ-Trung căng thẳng trong hơn một năm qua. Tổng thống Donald Trump cho biết ông có thể tuyên bố cuộc thương chiến Mỹ-Trung là tình trạng khẩn cấp quốc gia với cơ sở rằng, nước Mỹ mất cả ngàn tỷ mỗi năm trong một thời gian dài vì bị ăn cắp sở hữu trí tuệ.

Trong cả năm trước đó, Mỹ và Trung Quốc đã có những đòn ăn miếng trả miếng dồn dập. Hôm 23/8, chính quyền ông Trump quyết định sẽ nâng thuế từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 1/10, và mức thuế quan đánh lên 300 tỷ USD hàng Trung Quốc cũng sẽ tăng từ 10% lên 15% sau khi Trung Quốc cho biết sẽ áp hàng rào thuế quan mới (từ 5% lên 10%) lên 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ từ 1/9 và 15/12.

M. Hà (VIE)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.