Ông Trump chỉ ra lý do Thủ tướng Israel ngày càng bị mất uy tín

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Đài Fox News ngày 25/7 dẫn phát biểu của ông Trump rằng, xung đột Israel - Hamas nên sớm kết thúc" vì Israel đang ngày càng đánh mất hình ảnh và Israel vốn đã không giỏi về quan hệ công chúng".
Ông Trump và Thủ tướng Israel tại nhà Trắng năm 2020. Ảnh: AFP

Ông Trump và Thủ tướng Israel tại nhà Trắng năm 2020. Ảnh: AFP

Cựu tổng thống Mỹ cũng mong muốn Israel "đưa các con tin trở về" dù "không phải tất cả các con tin bị Hamas giam giữ vẫn còn sống". Và nhắc lại quan điểm nếu ông nắm quyền ở Nhà Trắng, Hamas đã không tấn công Israel trong sự kiện ngày 7/10/2023.

Trên các diễn đàn, ông Trump thể hiện sự ủng hộ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, từng coi là mình là "Tổng thống Mỹ thân Israel nhất lịch sử".

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã dời Đại sứ quán Mỹ tới Tây Jerusalem, áp đặt trừng phạt Iran theo đề nghị từ Israel và giúp Israel ký thỏa thuận bình thường hóa quan hệ với Bahrain, UAE, Morocco và Sudan.

Tháng 3/2024, ông Trump từng kêu gọi Israel chấm dứt xung đột ở Dải Gaza. "Các ông phải chấm dứt cuộc chiến này", ông Trump nói. "Các ông phải kết thúc cuộc chiến để nối lại hòa bình. Chúng ta không thể để cuộc chiến diễn ra mãi".

Với phát biểu mới đây trên Fox News, ông Trump cũng chỉ trích phe Dân chủ có hành động phản đối bài phát biểu của thủ tướng Nentayahu trước Quốc hội Mỹ; đề nghị truy bắt và kết án tù những người biểu tình đốt cờ Mỹ bên ngoài tòa nhà Quốc hội.

Ông Netanyahu dự kiến gặp Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris, trước khi gặp ông Trump vào ngày 26/7. Trước đó, bà Harris hứng chịu sự chỉ trích từ phe Cộng hòa khi không xuất hiện ở Quốc hội để nghe bài phát biểu của ông Nentanyahu.

Liên quan, ngày 25/7, truyền thông Israel cho biết giới chức nước này đã quyết định chưa đưa đại diện đàm phán trở lại Qatar như thông báo trước đó. Nguyên nhân là vì cuộc gặp giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Mỹ Joe Biden nhân chuyến thăm Washington của người đứng đầu Chính phủ Israel, bị lùi lại, thay vì diễn ra trước đó như dự kiến.

Các nguồn tin cho biết, ông Netanyahu muốn căn cứ vào kết quả cuộc thảo luận với Tổng thống Mỹ để triển khai bước đi tiếp theo trong kế hoạch đàm phán với Hamas và các nhà trung gian. Hamas đã kịch liệt phản đối sự trì hoãn này của Israel, cáo buộc cố tình phá hủy các nỗ lực.

Thủ lĩnh đảng Quốc gia thống nhất đối lập tại Israel Benny Gantz, cũng chỉ trích Thủ tướng Netanyahu trì hoãn công bố thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, vì các động cơ chính trị. Cựu thành viên Nội các chiến tranh Israel nói rằng, Thủ tướng Netanyahu cần dẹp sang bên toan tính chính trị cá nhân hành động một cách có trách nhiệm và đạo đức để đưa các con tin trở về.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

Rà soát, ban hành quyết định nghỉ việc trước ngày 31.8.2025 đối với CBVC theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP

(GLO)-Bộ Nội vụ vừa có Công văn số 6383/BNV-TCBC ngày 13/8/2025 gửi các cơ quan Trung ương và địa phương về việc thực hiện Kết luận số 183-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, liên quan đến việc kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

8 kết quả nổi bật sau 5 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(GLO)- Sáng 13-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị toàn quốc tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025 và định hướng nội dung giai đoạn 2026-2030.

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

Phường Thống Nhất cần đổi mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc

(GLO)- Chiều 12-8, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với phường Thống Nhất về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và định hướng nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

Khẩn trương gỡ vướng trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trọng điểm

(GLO)- Sáng 9-8, tại phường Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức buổi làm việc để nghe báo cáo các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến Dự án Khu dân cư đường Nguyễn Văn Linh và dự án Đường hành lang kinh tế phía Đông (đường tránh Quốc lộ 19).

null