Đàm phán ngừng bắn sắp tới hồi kết, Thủ tướng Israel phác thảo kế hoạch về Dải Gaza sau xung đột

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ, ông phác thảo ra kế hoạch về một Dải Gaza “phi cực đoan” sau xung đột.

Trong khi đó, hàng chục nghị sĩ bên Đảng Dân chủ của Mỹ đã tẩy chay bài phát biểu này và hàng ngàn người biểu tình ngay gần đó ủng hộ Palestine.

Theo đó, bài phát biểu kéo dài khoảng 1 giờ và liên tục bị ngắt quãng bởi những tràng pháo tay, Thủ tướng Netanyahu tìm cách củng cố sự ủng hộ của Mỹ đối với Israel, đặc biệt là việc cung cấp vũ khí giữa bối cảnh sự lên án quốc tế ngày càng gia tăng. Ông Netanyahu cho rằng, những người biểu tình chống lại Israel chính là đang ủng hộ Hamas và “họ nên xấu hổ về bản thân”.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu phác thảo kế hoạch về Dải Gaza sau xung đột. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu phác thảo kế hoạch về Dải Gaza sau xung đột. Ảnh: REUTERS

Các cuộc đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và đổi lấy con tin trong cuộc xung đột ở Dải Gaza đang trong giai đoạn kết thúc. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thảo luận về những thách thức còn lại có thể vượt qua được, trong tuần tới, sẽ có nhiều cuộc họp nhằm đạt được thỏa thuận giữa Israel và Hamas.

Theo ông Netanyahu, Israel đang nỗ lực để giải cứu các con tin bị lực lượng Hamas giam giữ, đồng thời nhấn mạnh tới tầm nhìn về một Gaza “phi quân sự hóa và phi cực đoan hóa”. Theo đó, Israel sẽ không chấp nhận Hamas quay trở lại nắm quyền hay vai trò của chính quyền Palestine tại Gaza hậu xung đột.

Đáp trả lại những tuyên bố của ông Netanyahu, lực lượng Hamas cho rằng bài phát biểu này cho thấy nhà lãnh đạo Israel không muốn tiến tới một thỏa thuận ngừng bắn. Trong khi đó, người phát ngôn của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tái khẳng định lập trường, chỉ có một giải pháp nhằm đạt được an ninh và sự ổn định cho xung đột Israel-Palestine đó là thành lập một Nhà nước Palestine với Đông Jerusalem là thủ đô.

Có thể bạn quan tâm

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

Nóng hơn cả xung đột Nga- Ukraine

(GLO)-  Israel đã tấn công phủ đầu Iran nhằm làm suy yếu chương trình hạt nhân và kho tên lửa đạn đạo của nước này. Tehran sau đó đã có đòn đáp trả. Hai bên tiếp tục “ăn miếng trả miếng”. Tình hình Trung Đông nóng hơn cả xung đột Nga-Ukraine. 

Hiệp định Biển cả (Ảnh minh họa: Ambafrance)

Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ để có hiệu lực: Dấu mốc lịch sử

(GLO)-Hiệp định Biển cả đã nhận đủ sự ủng hộ của 60 quốc gia để có hiệu lực ngay từ đầu năm 2026. Theo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, 55 quốc gia đã hoàn tất phê chuẩn hiệp định, khoảng 15 quốc gia đang trong quá trình phê chuẩn với ngày cụ thể và 15 quốc gia khác sẽ hoàn tất vào cuối năm.

null