“Ốc đảo” chuyển mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách quốc lộ 19 chỉ 6,6 km nhưng trước đây, muốn đến làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) vào mùa khô phải mất vài giờ đồng hồ vật lộn với con đường đất xuống cấp nghiêm trọng, còn mùa mưa thì chỉ có cách lội bộ. Tuy nhiên, cuối năm 2022, một con đường bê tông đã được hoàn chỉnh để đánh thức “ốc đảo” Đê Kôn.

Lần đầu tiên tôi đến với làng Đê Kôn là vào cuối mùa mưa năm 2020. Thời điểm ấy, ngôi làng này vẫn được mọi người ví như một “ốc đảo” vì giao thông cách trở. Cách quốc lộ 19 chỉ 6,6 km nhưng đường vào làng là đường đất, hai bên là núi cao nên vào mùa mưa bị sạt lở khiến giao thông tắc nghẽn. Chúng tôi phải mượn hai sợi dây xích quấn vào bánh xe để giảm trơn trượt nhưng cũng chỉ đi được nửa chặng đường thì phải gửi xe để lội bộ. Con đường vào làng Đê Kôn như sợi dây rừng quanh co bám vào vách núi, bên dưới là vực sâu. Cũng vì giao thông cách trở nên làng Đê Kôn rất hoang sơ, đời sống người dân vô cùng nghèo khó, chủ yếu tự cung tự cấp. Nông sản làm ra rất khó bán hoặc bán với giá thấp nên làng Đê Kôn có 56 hộ (100% là người Bahnar) thì có đến 23 hộ nghèo, 17 hộ cận nghèo.

Ông Yung-Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ra-cho biết: “Những năm trước, do đường sá vào làng khó khăn nên Đê Kôn gần như biệt lập giữa núi rừng. Việc thiếu đường giao thông đã khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là việc học tập của con em trong làng và khám-chữa bệnh của người dân. Nhiều trường hợp đã tử vong vì không được cấp cứu kịp thời”.

Các giáo viên khi vào làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) giảng dạy không còn phải vất vả như ngày trước. Ảnh: Lê Anh

Các giáo viên khi vào làng Đê Kôn (xã Hà Ra, huyện Mang Yang) giảng dạy không còn phải vất vả như ngày trước. Ảnh: Lê Anh

Đó là chuyện buồn của những năm về trước. Trở lại Đê Kôn trong những ngày tháng 4 lịch sử, chúng tôi hân hoan khi được đi trên con đường bê tông sạch đẹp. Các công trình điện thắp sáng, trường học, hệ thống nước giọt… của làng cũng được xây dựng kiên cố. Xung quanh làng là màu xanh tràn đầy sức sống của những vườn cà phê, bời lời, cây ăn quả. Thấp thoáng trên nền xanh ấy là những ngôi nhà sàn, nhà xây lợp mái đỏ khang trang.

Có được sự đổi thay đó là nhờ Dự án mở đường vào làng Đê Kôn dài 6,6 km nối từ quốc lộ 19. Tuyến đường này đi qua địa phận các làng Jơ Long, Bok Ayol, Kdung và kết thúc ở làng Đê Kôn, tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B với tổng kinh phí 34 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Sau một thời gian thi công, cuối năm 2022, con đường đã hoàn thành trong niềm vui sướng của dân làng Đê Kôn.

Cô Lê Thị Trang Thi-giáo viên Trường Mẫu giáo Hà Ra-Phân hiệu làng Đê Kôn-vui mừng cho biết: “Năm 2010, tôi đã từng vào đây công tác. Dù cách trung tâm xã không xa nhưng đi lại rất khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa. Khi đó, để đến lớp, tôi phải gửi xe ở làng Kdung rồi đi bộ mất hơn 2 giờ đồng hồ. Đầu năm 2023, khi tôi trở lại đây công tác thì con đường đã hoàn thành, đi lại rất thuận tiện, chỉ hơn 20 phút chạy xe máy là tới nơi. Cũng nhờ con đường này mà các em học sinh khi đến bậc THCS ra trung tâm xã học thuận tiện hơn rất nhiều”.

Con đường bê tông mới cũng đã mở lối cho người dân phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo. Bà Jrep cho hay: “Ngày trước, khi chưa có con đường, việc sản xuất của người dân gặp khó khăn vì giá cả các loại phân bón, cây-con giống khi đưa đến làng đều đắt đỏ, người dân không đủ tiền mua. Các sản phẩm làm ra thì giá bán thấp vì phải trừ các khoản chi phí vận chuyển. Bây giờ có đường giao thông thuận lợi, các mặt hàng đưa đến làng bán rất phong phú với giá rẻ hơn nhiều, việc tiêu thụ nông sản cũng dễ dàng và giá cả cao hơn so với trước. Chúng tôi rất biết ơn Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư làm con đường này để giúp người dân thuận lợi trong việc đi lại, giao thương buôn bán hàng hóa”.

Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, bộ mặt nông thôn của làng Đê Kôn đã có diện mạo mới. Ảnh: Lê Anh

Với việc đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, bộ mặt nông thôn của làng Đê Kôn đã có diện mạo mới. Ảnh: Lê Anh

Sau khi con đường hoàn thành, người dân làng Đê Kôn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư phát triển sản xuất mà không còn phải lo lắng về đầu ra hay bị ép giá sản phẩm. Phó Chủ tịch UBND xã Hà Ra thông tin: “Làng Đê Kôn có tổng diện tích gieo trồng hơn 110,8 ha. Sau khi con đường hoàn thành, người dân đã mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, chuyển đổi sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao hơn. Hiện nay, ngoài diện tích lúa nước, mì, bắp, dân làng đang tập trung phát triển các loại rau, cà phê, hồ tiêu, cây ăn quả, bời lời, bạch đàn, keo… Những loại cây trồng này đang mang lại tín hiệu khả quan”.

Trao đổi với P.V, ông Lê Trọng-Chủ tịch UBND huyện Mang Yang-cho biết: Việc hoàn thiện con đường có ý nghĩa rất lớn đối với đời sống của dân làng Đê Kôn. Trong thời gian tới, từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, huyện sẽ tiếp tục đầu tư cho làng Đê Kôn để giúp người dân bứt phá vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước (tỉnh Gia Lai) chậm đóng bảo hiểm xã hội.

Hơn 70 doanh nghiệp trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước chậm đóng bảo hiểm xã hội

(GLO)- Tính đến hết tháng 6-2026, trên địa bàn An Nhơn, Tuy Phước có hơn 70 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) với tổng số tiền lên đến 7,5 tỷ đồng. Trước tình trạng này, Viện KSND khu vực 2 phối hợp với BHXH cơ sở An Nhơn làm việc với các doanh nghiệp, yêu cầu khẩn trương khắc phục.

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

Mỗi mẫu ADN, một hy vọng đoàn tụ

(GLO)- Từ ngày 18 đến 21-7, Công an tỉnh Gia Lai tổ chức đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Gần 4.000 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu tại 9 điểm thu nhận với 12 tổ công tác.

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

Gia Lai tiên phong hỗ trợ người nghèo lấy giấy phép lái xe

(GLO)- Không chỉ miễn phí toàn bộ chi phí đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe (GPLX) mô tô cho hộ nghèo, Gia Lai còn là địa phương đầu tiên trong cả nước triển khai phương pháp đào tạo, sát hạch đặc biệt dành cho những học viên không biết chữ là đồng bào dân tộc thiểu số.

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 người có công, già làng, người uy tín

(GLO)- Sáng 23-7, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 72 phối hợp Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15) tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho các đối tượng chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai).

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

Đảng ủy phường Pleiku lắng nghe ý kiến của các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ

(GLO)- Sáng 22-7, Đảng ủy phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt các hộ dân khu vực chợ Hoa Lư cũ (tổ dân phố 4) để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng; trao đổi, làm rõ những nội dung còn vướng mắc và xem xét các phương án xử lý phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khảo sát hoạt động y tế tại phường Thống Nhất

(GLO)- Sáng 22-7, đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội làm việc với Trạm Y tế phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) về việc giải quyết kiến nghị cử tri liên quan đến bảo đảm nhân lực, nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế cấp xã.

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

Kết nối nguồn lực, chăm lo người có công

(GLO)- Sau hợp nhất tỉnh Gia Lai, công tác vận động, quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tiếp tục được các cấp chính quyền triển khai hiệu quả, góp phần chăm lo đời sống người có công và tu bổ, gìn giữ các công trình ghi công liệt sĩ.

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

Khoảng 1/3 dân số thế giới không đủ khả năng chi trả chế độ ăn uống lành mạnh

(GLO)- Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) vừa báo cáo tình trạng an ninh lương thực và dinh dưỡng thế giới năm 2026. Đáng chú ý, chi phí để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh đã tăng 25% trong 5 năm qua, khiến khoảng 1/3 dân số thế giới không còn đủ khả năng chi trả.

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

Lữ đoàn 162 trao quà hỗ trợ ngư dân có tàu cá bị cháy tại phường Hoài Nhơn Bắc

(GLO)- Sáng 15-7, đoàn công tác Lữ đoàn 162 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai đã đến thăm, trao quà hỗ trợ các chủ tàu cá ở phường Hoài Nhơn Bắc bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn xảy ra tối 9-7 tại khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Tam Quan.

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

Gia Lai: Hỗ trợ 26 triệu đồng cho chủ tàu cá bị cháy và gia đình ngư dân mất tích trên biển

(GLO)- Sáng 14-7, đoàn công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Đinh Ngọc Hải làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ cho các chủ tàu cá bị thiệt hại do vụ cháy xảy ra khi tàu đang neo đậu tại cảng cá Tam Quan và gia đình 2 ngư dân mất tích trên biển.

null