Nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy lợi, thủy điện tại Gia Lai: Nhiều triển vọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tận dụng mặt nước lòng hồ thủy lợi và thủy điện trên địa bàn, người dân một số địa phương đã đầu tư nuôi cá diêu hồng, cá trắm, cá trê… trong lồng. Mô hình này bước đầu đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân, mở ra hướng phát triển kinh tế đầy triển vọng.
 Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông quốc gia kiểm tra mô hình nuôi cá thác lác cườm tại xã Ia Tô (huyện Ia Grai). Ảnh: N.D
Cán bộ kỹ thuật Trung tâm Khuyến nông quốc gia kiểm tra mô hình nuôi cá thác lác cườm tại xã Ia Tô (huyện Ia Grai). Ảnh: N.D
Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản Ia Grăng (huyện Ia Grai, Gia Lai) được thành lập vào năm 2017 với 7 thành viên, chuyên nuôi cá nước ngọt trong lồng tại hồ thủy điện Ia Grai 1. Đến nay, số thành viên HTX đã tăng lên 26 người; quy mô nuôi cá tăng từ 8 lồng lên 30 lồng, đảm bảo nguồn cá thương phẩm cung cấp thường xuyên cho người tiêu dùng trong tỉnh. Ông Nguyễn Văn Yên-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc HTX-cho biết: Nuôi cá lồng thuận lợi và hiệu quả hơn so với nuôi thả tự nhiên vì kiểm soát được chất lượng nguồn nước và các loại dịch bệnh. Mỗi lồng nuôi 2,5-3 tấn cá diêu hồng, trắm cỏ… khoảng 6 tháng thì thu hoạch. Mỗi năm, HTX thu hoạch 3 đợt, mỗi đợt 8-10 tấn cá. Giá cá thường phụ thuộc vào thị trường nhưng nếu xuống thấp cũng có lãi 5 triệu đồng/tấn. Năm 2018, HTX thu lãi 150 triệu đồng. Còn từ đầu năm đến nay, HTX đã xuất bán ra thị trường trên 10 tấn cá thương phẩm với giá 35.000 đồng/kg. Nhìn chung, hiệu quả từ nuôi cá lồng ổn định hơn so với vật nuôi khác.
Thấy mô hình đem lại hiệu quả, từ năm 2018 đến nay, thay vì chia lợi nhuận cho các thành viên, HTX Nông nghiệp và Nuôi trồng thủy sản Ia Grăng dùng số tiền này tiếp tục đầu tư làm lồng bè mở rộng diện tích nuôi các loại cá có giá trị kinh tế cao hơn. 30 lồng cá hiện tại của HTX được nuôi thành nhiều lứa để tạo nguồn hàng thường xuyên bán ra thị trường. Dù nuôi cá lăng 2 năm mới được thu hoạch nhưng các thành viên đều đồng lòng với phương án lấy ngắn nuôi dài để hướng đến xây dựng thương hiệu cá lăng Gia Lai.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai, phong trào nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện hiện phát triển khá mạnh. Đến nay, trên địa bàn huyện có 3 HTX chuyên nuôi cá lồng. Ngoài ra, các hộ dân tự đầu tư nuôi cá trên lòng hồ thủy lợi Ia Năng, thủy điện Phan Vũ, Sê San 4… Ông Đào Lân Hưng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Grai-cho hay: “Với hiệu quả kinh tế từ việc nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện, thủy lợi mang lại, khoảng 2 năm trở lại đây, huyện xuất nguồn vốn sự nghiệp nông nghiệp khoảng 100 triệu đồng hỗ trợ người dân triển khai mô hình này. Huyện cũng mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi cá lồng cho người dân học tập… Theo tính toán, tổng sản lượng cá lồng thu hoạch được của huyện trong năm 2019 đạt khoảng 150 tấn”.
Tương tự, tại huyện Chư Pah, phong trào nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện cũng đang phát triển mạnh. Ông Vũ Văn Đông (làng Jut, xã Ia Phí) cho hay: Gia đình tôi nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Ia Ly suốt 5 năm nay với các loại cá như diêu hồng, bống,  trê… Từ đầu năm đến nay, gia đình xuất bán 45 tấn cá diêu hồng với giá 45.000 đồng/kg, lãi khoảng 400 triệu đồng. Tôi thấy nuôi cá lồng trên lòng hồ hiệu quả và ổn định hơn so với các loại vật nuôi khác.
Năm 2017, UBND huyện Chư Pah đã triển khai dự án nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Sê San 3A với sự tham gia của 30 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Ia Kreng. Địa phương đang tiếp tục hỗ trợ người dân xã Ia Phí triển khai mô hình này. Ông Võ Văn Tấn-Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Pah-cho biết: “Để thúc đẩy việc nuôi cá phát triển, từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ cấp tỉnh hỗ trợ, Trung tâm đang triển khai mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện Ia Ly cho người dân xã Ia Phí học tập”.
Theo ông Phạm Hữu Phước-Giám đốc Trung tâm Giống thủy sản tỉnh: “Phong trào nuôi cá nước ngọt trong lồng trên địa bàn tỉnh đang phát triển khá mạnh. Đến nay, toàn tỉnh có trên 120 lồng cá nuôi trên lòng hồ thủy điện và thủy lợi. Do hiệu quả kinh tế khá ổn định nên nhiều hộ đầu tư. Đây sẽ là hướng đi mới trong phát triển nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh những năm tới”.
 NGUYỄN DIỆP

Có thể bạn quan tâm

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

Hạt dổi rớt giá, người trồng tiến thoái lưỡng nan

(GLO)- Từng được thu mua với giá hơn 2 triệu đồng/kg, hạt dổi nay chỉ còn khoảng 20-25 ngàn đồng/kg nhưng vẫn khó tìm đầu ra. Tại các xã Sơn Lang, Đak Rong, Krong (tỉnh Gia Lai), nhiều hộ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: giữ cây thì không có thu nhập, chặt bỏ lại tiếc vốn đầu tư và chăm sóc.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

Gạo hữu cơ, gạo đồ được nới điều kiện xuất khẩu từ tháng 10

(GLO)- Từ ngày 1-10, Nghị định 365/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, tạo cơ chế thông thoáng hơn cho thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ và gạo bổ sung vi chất dinh dưỡng. Các mặt hàng này được xuất khẩu mà không phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo thông thường.

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

Thúc đẩy liên kết đa bên trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói

(GLO)- Sáng 25-9, tại phường Pleiku, Trung tâm Khuyến nông quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức Tọa đàm liên kết doanh nghiệp, hợp tác xã và người sản xuất trong xây dựng, quản lý và duy trì mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

null