Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới kết hôn với người tình 16 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nữ thủ tướng trẻ nhất thế giới Sanna Marin kết hôn với bạn trai lâu năm Markus Raikkonen trong một buổi lễ thân mật tại nơi cư trú của thủ tướng.

Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin làm đám cưới hôm 1.8. Ảnh: EPA.
Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin làm đám cưới hôm 1.8. Ảnh: EPA.



Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin và chồng mới cưới có một con gái chung 2 tuổi rưỡi là Emma Amalia Marin. Cặp đôi đã ở bên nhau 16 năm kể từ khi gặp nhau năm cả hai 18 tuổi.

Đám cưới của nữ thủ tướng Phần Lan diễn ra hôm 1.8 tại Kesäranta - nhà ở của chính phủ dành cho thủ tướng Phần Lan. Đám cưới của bà Sanna Marin có sự tham dự của 40 khách mời là người thân và bạn bè thân thiết, theo Daily Mail.


 

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin kết hôn với bạn trai lâu năm Markus Raikkonen hôm 1.8. Ảnh: Reuters.
Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin kết hôn với bạn trai lâu năm Markus Raikkonen hôm 1.8. Ảnh: Reuters.



Nữ Thủ tướng 34 tuổi đã chia sẻ một bức ảnh ngọt ngào với người người chồng mới cưới của bà trên Instagram, và thông báo rằng: "Hôm qua chúng tôi đã cùng nhau thề nguyền".

"Tôi hạnh phúc và biết ơn khi được sẻ chia cuộc sống của mình với người đàn ông tôi yêu thương. Chúng tôi đã chứng kiến và trải nghiệm cùng nhau rất nhiều, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cũng như hỗ trợ lẫn nhau lúc khó khăn và giông bão" - nữ thủ tướng Phần Lan chia sẻ.

Bà Sanna Marin cũng nhắn nhủ phu quân: "Chúng ta đã chung sống khi còn trẻ, lớn lên cùng nhau và trưởng thành cùng với con gái yêu dấu của chúng ta. Giữa dòng đời, em đã tìm được anh. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em".

Trong đám cưới ngày 1.8, thủ tướng Phần Lan mặc váy cưới màu trắng dài tay có tấm mạng trùm đầu dài và cầm bó hoa cưới là hoa mẫu đơn màu kem. Chú rể của bà, cựu cầu thủ bóng đá của hiệp hội Phần Lan Markus Raikkonen mặc lễ phục tuxedo cổ điển.

Cặp đôi mới cưới ngọt ngào trong bức ảnh tạo dáng bên hồ trong khu cư trú chính thức của thủ tướng Phần Lan ở Helsinki.


 

 Thủ tướng Phần Lan có những chia sẻ rất ngọt ngào sau đám cưới trên Instagram. Ảnh: Mail.
Thủ tướng Phần Lan có những chia sẻ rất ngọt ngào sau đám cưới trên Instagram. Ảnh: Mail.



Tư gia của bà Sanna Marin và Markus Raikkonen ở quận Kaleva, thành phố Tampere. Trong đại dịch COVID-19 năm 2020, cặp đôi cư trú tại nơi ở chính thức của thủ tướng.

Trong vòng 2 giờ, bài đăng trên Instagram của bà Marin đã thu hút gần 85.000 lượt thích, với nhiều người dùng gửi lời chúc mừng đám cưới.

Theo truyền thông Phần Lan, bà Marin được nuôi dạy trong một "gia đình cầu vồng" có mẹ bà và người bạn đời nữ. Bà sống ở Espoo và Pirkkala trước khi chuyển đến Tampere. Tại Tampere, bà Marin trở thành người đầu tiên trong gia đình đi học đại học.

Trong những năm thiếu niên, nữ thủ tướng Phần Lan làm việc trong một tiệm bánh. Bà Marin nói rằng, mẹ bà luôn rất ủng hộ và khiến bà tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.

Bà Sanna Marin trở thành thủ tướng Phần Lan tháng 12 năm ngoái. Vào thời điểm đó, bà là người đứng đầu chính phủ đương nhiệm trẻ nhất thế giới. Tuy nhiên, vài tuần sau đó, danh hiệu này thuộc về Thủ tướng Áo Sebastian Kurz. Ông Sebastian Kurz sẽ bước sang tuổi 34 vào cuối tháng 8 này.

 

https://laodong.vn/the-gioi/nu-thu-tuong-tre-nhat-the-gioi-ket-hon-voi-nguoi-tinh-16-nam-824620.ldo

Theo Thanh Hà  (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

Nỗ lực kéo giảm tỷ lệ sinh con tại nhà

(GLO)- Tại nhiều làng đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai, vấn nạn sinh con tại nhà vẫn tồn tại. Đằng sau lựa chọn tưởng như “bình thường” ấy là những rủi ro khôn lường với sức khỏe của cả mẹ và trẻ sơ sinh.

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

Không sinh thành nhưng vẫn trọn tình mẹ

(GLO)- Không mang nặng đẻ đau nhưng họ chọn làm mẹ bằng sự hy sinh và tình yêu thương dành cho những đứa trẻ mồ côi. Ở Làng Trẻ em SOS Pleiku (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), những “người mẹ thứ hai” lặng thầm vun đắp mái ấm, chắp cánh cho nhiều cuộc đời vươn lên.

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

Nét đẹp “con nuôi ở rể” của người Jrai

(GLO)- Người Jrai theo chế độ mẫu hệ. Sau khi cưới, người chồng về ở rể bên nhà vợ. Tại làng mới bên gia đình vợ, người con trai sẽ xin làm con nuôi một cặp vợ chồng sống đức độ, có tấm lòng nhân hậu, được mọi người kính trọng.

Giữ nếp thờ gia tiên ngày Tết.

Giữ nếp thờ cúng gia tiên ngày Tết

(GLO)- Tết Nguyên đán không chỉ là thời điểm chuyển giao giữa năm cũ với năm mới, mà còn là dịp để con cháu hướng về cội nguồn. Từ tảo mộ, lau dọn bàn thờ đến chuẩn bị mâm cúng… mỗi nghi thức đều gửi gắm lòng hiếu kính, giữ gìn nếp nhà và gìn giữ gốc rễ văn hóa Việt.

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

Nâng cao chất lượng dân số vì tương lai phát triển

(GLO)- Tháng hành động Quốc gia về dân số (tháng 12) với chủ đề “Nâng cao chất lượng dân số để đất nước phồn vinh, gia đình hạnh phúc” tiếp tục khẳng định trách nhiệm chung, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp thiết đổi mới công tác dân số theo hướng thực chất, hiệu quả.

Văn hóa gia đình - Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

Văn hóa gia đình-Nền tảng hạnh phúc và tiến bộ

(GLO)- Phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực, từ tuyên truyền, giáo dục, phòng-chống bạo lực đến nhân rộng các “địa chỉ tin cậy” và mô hình sinh hoạt cộng đồng. 

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Hành vi cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng từ ngày 15-12.

Từ 15-12, cưỡng ép con học tập quá sức bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng

(GLO)- Tại Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội, phòng-chống bạo lực gia đình có hiệu lực thi hành từ 15-12, cha mẹ có hành vi cưỡng ép con học tập quá sức sẽ bị phạt tiền từ 5-10 triệu đồng. 

Niềm vui lớn nhất của người nghệ nhân chính là được hô hát, phục vụ khán giả. Ảnh: Nguyễn Dũng

Gia đình thắp lửa bài chòi, nối dài mạch nguồn di sản

(GLO)-Không chỉ là loại hình nghệ thuật diễn xướng dân gian gắn với không khí hội hè, bài chòi còn len lỏi vào từng mái ấm, trở thành sợi dây gắn kết gia đình. Tại nhiều địa phương phía Đông tỉnh, nhiều gia đình đang nuôi dưỡng tình yêu với làn điệu quê hương, biến đam mê thành điểm tựa hạnh phúc.

null