Nữ sinh viên mồ côi giàu nghị lực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Không may mắn như những bạn bè cùng trang lứa, tuổi thơ của em Trần Thị Minh Nhàn (22 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn; hiện  là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kế toán, Trường ĐH Quy Nhơn) phải chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Dù vậy, em luôn giữ vững tinh thần lạc quan, không ngừng học tập, rèn luyện để xây dựng tương lai.

Năm Nhàn lên 7 tuổi, cha mất vì bệnh ung thư phổi. Chưa kịp nguôi ngoai thì một năm sau đó mẹ bị tai biến mất khả năng lao động, năm 2021 mẹ qua đời vì mắc Covid-19. Trải qua cú sốc mất mẹ, em gái của Nhàn mắc phải chứng rối loạn tâm lý nên bỏ dở việc học khi vừa học hết lớp 9.

Em Trần Thị Minh Nhàn (bìa trái) trong kỳ họp Đại hội đại biểu Liên Chi Hội khoa Kinh tế và Kế toán nhiệm kỳ 2023 - 2025. Ảnh: NVCC

Em Trần Thị Minh Nhàn (bìa trái) trong kỳ họp Đại hội đại biểu Liên Chi Hội khoa Kinh tế và Kế toán nhiệm kỳ 2023 - 2025. Ảnh: NVCC

Vậy là nhiều năm qua, Nhàn không chỉ vừa học vừa đi làm thêm mà còn gánh vác trách nhiệm chăm sóc em gái. Tuổi thơ với chuỗi ngày vất vả, sáng đến trường chiều ra đồng mò cua, bắt ốc, nhặt ve chai. Mỗi dịp nghỉ hè, Nhàn xin làm nhiều công việc khác nhau như: Gia sư, phục vụ, công nhân, khi đi làm em luôn đăng ký làm thêm vào những ngày lễ, Tết mong muốn tăng thêm thu nhập.

Năm 2020, khó khăn về kinh tế khiến Nhàn phải dừng việc học mang theo nhiều nuối tiếc. Tuy nhiên, với tinh thần hiếu học, sự động viên từ mọi người và nhận tài trợ từ CLB Người tình nguyện TP Quy Nhơn thuộc Hội CTĐ TP Quy Nhơn (3 triệu đồng/tháng, kể từ tháng 3.2022). Năm 2022, Nhàn trở lại giảng đường tiếp tục con đường học vấn còn dang dở. Không phụ lòng kỳ vọng, nhiều năm liền Nhàn là sinh viên có học lực khá giỏi, gần đây với thành tích học tập nổi bật em nhận được học bổng khuyến khích học tập của trường dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc học kỳ II, năm học 2023 - 2024.

Vừa học vừa đi làm thêm, chăm lo em gái song Nhàn vẫn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của trường, lớp. Năm học 2023 - 2024, em được Hội Sinh viên trường khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên.

Nhàn chia sẻ: “Dù cuộc sống hiện tại vẫn còn khó khăn, nhưng bạn bè, thầy cô và mọi người luôn động viên, hỗ trợ em. Đặc biệt, em gái chính là động lực lớn lao giúp em cố gắng nỗ lực từng ngày”.

Cô Lê Thị Thanh Nhật, cố vấn học tập lớp Kế toán K45D, Trường ĐH Quy Nhơn nhìn nhận: “Nhàn là một sinh viên có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết, không chỉ chăm chỉ trong học tập mà còn tham gia tích cực các hoạt động đoàn, hội của trường, của lớp”.

Còn ông Đặng Hữu Trung, Phó Chủ tịch Hội CTĐ TP Quy Nhơn, cho biết: “Qua thời gian theo dõi, hỗ trợ tôi rất vui vì cháu Nhàn không chỉ có thành tích học tập tốt mà còn là tấm gương sáng về nghị lực. Cháu chăm ngoan, lo toan mọi việc trong nhà, thay cha mẹ chăm sóc em gái một cách chu đáo”.

Nhàn chia sẻ thêm về dự định sắp tới, em sẽ cố gắng nâng cao thành tích học tập hơn nữa không chỉ vì bản thân mà không để phụ lòng tin yêu và kỳ vọng của những người luôn quan tâm, giúp đỡ em trong thời gian qua. Đồng thời, em cũng đang ấp ủ kế hoạch tiết kiệm một khoản tiền từ học bổng và việc làm thêm để lợp lại mái tôn của ngôi nhà đã quá cũ để em gái khỏi lo lắng mỗi khi mưa dột.

THẢO VY

Có thể bạn quan tâm

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo

(GLO)- Từng là người mẹ chăm chỉ làm ăn để nuôi ba con nhỏ, song căn bệnh ung thư cổ tử cung quái ác đã khiến chị Đỗ Thị Phượng (SN 1996, trú xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh kiệt quệ cả sức khỏe lẫn kinh tế. Hiện gia đình chị rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

800 phụ nữ dân tộc thiểu số được truyền thông phòng chống nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết

(GLO)- Ngày 15 và 16-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 8 điểm truyền thông thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong phòng chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho 800 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số các xã: Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Rbol, Ia Sao, Chư Pưh, Ia Hrú, Ia Ko.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng.

Hàng chục hecta mía bị cháy, nông dân Tây Gia Lai điêu đứng

(GLO)- Giữa lúc nắng nóng kéo dài trong nhiều ngày qua, hàng chục hecta mía tại khu vực giáp ranh xã Phú Túc và Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) bị cháy. Vụ cháy gây thiệt hại nặng nề, đẩy nhiều hộ nông dân vào cảnh khó khăn khi công sức cả vụ đứng trước nguy cơ mất trắng.

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

Gia Lai hỗ trợ thẻ BHYT cho người dân tộc thiểu số cận nghèo cư trú tại xã, thôn vùng đặc biệt khó khăn

(GLO)- UBND tỉnh vừa có công văn số 3881/UBND-KGVX về việc thực hiện chính sách hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người DTTS thuộc hộ gia đình cận nghèo đang cư trú tại xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi; người đang cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

Chăm lo người yếu thế để giữ bình yên thôn, làng

(GLO)- Nhằm phát huy vai trò người cao tuổi, già làng, người có uy tín trong giữ gìn bản sắc văn hóa và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, Công an xã Hra (tỉnh Gia Lai) đã xây dựng mô hình dân vận khéo “Cùng mẹ vượt khó, giữ bình yên thôn, làng”.

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động: Vẫn còn những khoảng trống

(GLO)- Việc triển khai công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn chưa đồng đều. Trong khi các doanh nghiệp lớn chú trọng vấn đề này thì nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa thực sự quan tâm, bộc lộ những khoảng trống cần sớm được lấp đầy.

null