Nữ 'Sinh viên 5 tốt' xinh đẹp, giỏi giang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Có nhiều thành tích nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào… Nguyễn Quỳnh Anh, sinh viên ngành quan hệ quốc tế Học viện Ngoại giao, xuất sắc nhận được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư năm học 2022 - 2023.

“Đạt được danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp T.Ư là niềm vinh dự, tự hào nhưng mình cũng ý thức được bản thân cần có trách nhiệm giữ gìn và nỗ lực hơn nữa để chứng minh bản thân xứng đáng. Trong tương lai chắc chắn còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng mình sẽ luôn cố gắng ngày càng hoàn thiện bản thân. Đồng thời giữ cho mình ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp tục học tập, rèn luyện, cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng, xã hội”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Anh rạng rỡ trong buổi lễ tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư. Ảnh: NVCC

Nguyễn Quỳnh Anh rạng rỡ trong buổi lễ tuyên dương "Sinh viên 5 tốt" cấp T.Ư. Ảnh: NVCC

Quỳnh Anh tích cực tham gia các hoạt động phong trào từ khi còn là học sinh THPT. Nữ sinh từng đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp T.Ư năm học 2019 - 2020 và là đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (TP.Vinh, tỉnh Nghệ An).

Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Quỳnh Anh còn gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Ảnh: NVCC
Không chỉ có thành tích học tập xuất sắc, Quỳnh Anh còn gây thương nhớ với nhan sắc trong trẻo, ngọt ngào. Ảnh: NVCC

Theo đuổi ngành quan hệ quốc tế, Quỳnh Anh cho biết lý luận quan hệ quốc tế là môn học thú vị nhưng cũng gây nhiều khó khăn nhất cho nữ sinh.

“Đây là môn học cung cấp những kiến thức nền tảng để sinh viên có thể phân tích, dự báo được tình hình quan hệ quốc tế trong thực tiễn. Kinh nghiệm để vượt qua môn học khó nhằn này là cần tập trung nghe giảng, chú ý quan sát những sự kiện diễn ra trong thực tế, sau đó thử phân tích sẽ giúp mình hình dung rõ và hiểu rõ hơn về lý thuyết đang học”, Quỳnh Anh chia sẻ.

Nguyễn Quỳnh Anh mong muốn trở thành công dân toàn cầu trong tương lai. Ảnh: NVCC
Nguyễn Quỳnh Anh mong muốn trở thành công dân toàn cầu trong tương lai. Ảnh: NVCC

Nữ sinh cho biết ngành học có khối kiến thức lớn nên đòi hỏi sự nghiêm túc, quyết tâm và đầu tư nhiều thời gian để chinh phục, nên nhiều khi việc tham gia quá nhiều hoạt động ngoại khóa cũng là một thử thách với Quỳnh Anh.

“Có những thời điểm lịch học, thi cử và hoạt động bị trùng nhau đã gây cho mình không ít khó khăn trong việc cân bằng. Dù có vất vả nhưng đó là lựa chọn của mình nên luôn nhắn nhủ bản thân cần phải có trách nhiệm và cố gắng để hoàn thành tốt nhất có thể. Mình sẽ lập kế hoạch hoạt động, xác định mục tiêu và từng bước hoàn thành để không bị bỏ lỡ hay quên đi nhiệm vụ nào”, Quỳnh Anh nói.

Nguyễn Quỳnh Anh tham gia tư vấn tuyển sinh tại Học viện Ngoại giao. Ảnh: NVCC

Nguyễn Quỳnh Anh tham gia tư vấn tuyển sinh tại Học viện Ngoại giao. Ảnh: NVCC

Quỳnh Anh từng là đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; đại diện phát biểu tại lễ kỷ niệm 209 năm ngày Quốc khánh Vương quốc Na Uy ở Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam. Nữ sinh từng có cơ hội thực tập tại Vụ ngoại giao văn hóa và UNESCO (Bộ Ngoại giao) và Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan.

Nhan sắc ngọt ngào của Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: NVCC

Nhan sắc ngọt ngào của Nguyễn Quỳnh Anh. Ảnh: NVCC

“Năng động, sáng tạo và có tầm nhìn là kim chỉ nam cho mình nỗ lực phấn đấu, rèn luyện. Mình mong muốn phát triển bản thân một cách toàn diện nhất từ tri thức đến tích cực tham gia các hoạt động đóng góp cho cộng đồng và xã hội. Mình muốn trở thành một công dân toàn cầu trong tương lai gần”, Quỳnh Anh nói.

Tiến sĩ Nguyễn Đồng Anh, Phó trưởng khoa Truyền thông và Văn hóa đối ngoại, Học viện Ngoại giao, nhận xét: “Quỳnh Anh rất chăm chỉ, năng động và nhiệt huyết khi tham gia tất cả các hoạt động. Sinh viên này luôn hết mình với các nhiệm vụ được giao, tiến bộ và sáng tạo hơn qua từng giai đoạn. Trong 3 năm học vừa qua, Quỳnh Anh luôn cân bằng giữa việc học tập tốt và tham gia các hoạt động phong trào sôi nổi”.

Có thể bạn quan tâm

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.
Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.