Nông dân tự ủ phân hữu cơ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau khi tham gia các lớp tập huấn về trồng rau an toàn do Hội Nông dân huyện tổ chức, bà Trần Thị Hồng Yến (làng Sô Ma Hang A, xã Ia Peng, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) bắt đầu nghiên cứu cách ủ phân bón từ xác cá. Theo bà Yến, làm phân bón từ xác cá khá đơn giản. Nguyên liệu chủ yếu là các loại cá nhỏ được mua ở chợ hoặc các trang trại nuôi cá trên địa bàn. 100 kg cá, 10 kg rỉ mật mía, 2 kg men vi sinh, vài quả trứng gà, sữa tươi và nước ủ trong 2 tháng là có thể bón cho cây trồng.

Sau khi bón phân, vườn rau phát triển tốt, tuổi thọ cây rau ngót có thể kéo dài 8-10 năm, lá dày và khi nấu chín có màu xanh tự nhiên chứ không xanh đen như trước. Nhờ vậy, thương lái đặt mua rau tại vườn. Bên cạnh đó, nhờ ủ phân bón từ xác cá, bà còn giảm được 20% chi phí so với bón phân hữu cơ. Từ những lợi ích thiết thực này, bà Yến tiếp tục ủ để có phân bón cho vườn ổi và chanh dây.

 Bà Trần Thị Hồng Yến tưới và phun rau từ phân bón tự ủ bằng hình béc tưới. Ảnh: Nhật Hào
Bà Trần Thị Hồng Yến bón phân tự ủ cho rau. Ảnh: Nhật Hào



Trước tình trạng giá phân bón tăng cao, cộng với thị trường ưa chuộng các sản phẩm hữu cơ, những năm gần đây, nhiều hộ dân ở xã Đak Djrăng (huyện Mang Yang) cũng đã chú trọng thu gom chất thải từ chăn nuôi bò, dê để làm phân hữu cơ bón cho vườn cây. Ông Vốt  (làng Brếp, xã Đak Djrăng) cho biết: Cứ 5 tấn phân chuồng, rơm và vỏ cà phê thì ủ kèm với 1 kg men trichoderma. Sau gần 2 tháng, ông đem ra bón cho cây trồng. Nhờ cách làm này mà gia đình ông kéo giảm đáng kể chi phí mua phân bón; chất thải chăn nuôi được thu gom, xử lý nên hạn chế mùi hôi, hạn chế nấm bệnh gây hại cho cây trồng, vừa cải tạo đất giúp cây trồng phát triển tốt. Năng suất vườn cà phê của ông Vốt đạt khoảng 15-20 kg quả tươi/cây, cao hơn nhiều so với trước đây chỉ 5-10 kg quả tươi/cây.

Không chỉ bà Yến, ông Vốt, hiện nay, nhiều hộ dân đã chuyển sang sử dụng phân bón hữu cơ thay thế cho phân bón hóa học. Bên cạnh việc mua phân bón hữu cơ sẵn có tại các cửa hàng, nhiều nông dân còn tận dụng các phế phẩm để làm ra các loại phân hữu cơ. Tùy theo nguyên liệu mà có quy trình và liều lượng ủ phân khác nhau. Trong đó, phổ biến là ủ phân gia súc, xác cá, các phế phẩm nông nghiệp hoặc cỏ, rác thải nhà bếp.

Theo các chuyên gia, trong quá trình ủ, nhiệt độ tăng cao sẽ tiêu diệt các loài mầm bệnh, hạn chế sự nảy mầm của các hạt cỏ trong phân. Khi bón phân hữu cơ, các chất dinh dưỡng trong phân hữu cơ sau khi phân hủy sẽ cung cấp mùn cho đất, làm tăng độ pH, giảm độ chua của đất và tạo điều kiện cho các loại vi sinh vật trong đất phát triển, từ đó, giúp cho đất tơi xốp hơn, giảm sâu bệnh cho cây trồng. Cách làm này không chỉ giúp người dân giảm chi phí trước “bão giá” vật tư nông nghiệp mà còn góp phần cải thiện môi trường đất, tăng sức bền cho các loại cây trồng cũng như thay đổi thói quen sử dụng phân bón hóa học của người dân để tạo ra sản phẩm an toàn.

 

NHẬT HÀO

Có thể bạn quan tâm

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

Tích cực phát huy tiềm năng nông sản Gia Lai

(GLO)- Ngày hội Nông sản tỉnh Gia Lai lần thứ I gắn với Hội thi sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2025 (diễn ra từ ngày 17 - 19.10 tại phường Pleiku) là sự kiện nông nghiệp nổi bật, thu hút sự quan tâm của đông đảo nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ ở một số địa phương. Ảnh: Internet

Giá heo hơi ngày 14-10 giảm nhẹ

(GLO)- Ngày 14-10, giá heo hơi trong nước tiếp tục giảm 1.000 đồng/kg ở một số địa phương khu vực miền Trung-Tây Nguyên và miền Nam. Trong khi đó, tại miền Bắc, mặt hàng này ổn định giá so với hôm qua.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch được giao năm 2025. Ảnh: M.P

Gia Lai tăng tốc trồng rừng, hướng tới mục tiêu hơn 16.000 ha trong năm 2025

(GLO)- Gia Lai đặt mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, đẩy nhanh trồng mới và phục hồi hơn 16.000 ha rừng trong năm 2025. Dù gặp khó khăn về thời tiết, địa hình và nhân lực, các địa phương vẫn nỗ lực phủ xanh đất trống, góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” Tây Nguyên và ứng phó biến đổi khí hậu.

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

null