Nông dân thoát nghèo nhờ tham gia tổ hội chăn nuôi gia súc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động, các cấp Hội Nông dân huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã thành lập hơn 50 chi hội, tổ hội nông dân sản xuất, trong đó có hơn 40 tổ hội chăn nuôi gia súc với hơn 300 thành viên, góp phần giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình kinh tế ở nông thôn.

Hai năm nay, người dân làng Phun Thanh (xã Ia Băng) vui mừng về hiệu quả của Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi dê và Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi heo. Lúc mới thành lập, mỗi tổ hội chỉ có 4 thành viên thì nay đã phát triển lên 8 thành viên. Các tổ hội đã góp phần tạo thêm việc làm, phát triển nhanh đàn gia súc ở địa phương, làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ông Lê Thế Giới-Tổ trưởng Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi dê làng Phun Thanh-chia sẻ: “Cuối năm 2016, gia đình tôi được phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc và hỗ trợ 4 con dê giống Boer lai. Qua quá trình chăn nuôi, đàn dê sinh sản đều 2 năm 3 lứa, mỗi lứa 1-4 con. Gia đình thu nhập cả trăm triệu đồng/năm từ bán dê. Hiện trong chuồng có gần 50 con dê, trị giá tầm 170 triệu đồng. Ngoài bán dê giống với giá trung bình 170 ngàn đồng/kg, dê thịt 120 ngàn/kg, gia đình tôi còn có nguồn phân chuồng bón cho cây trồng”.

 Trang trại nuôi dê của gia đình ông Hoàng Minh Đường (thôn Hòa Binh, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: Hoàng Cư
Trang trại nuôi dê của gia đình ông Hoàng Minh Đường (thôn Hòa Binh, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông). Ảnh: Hoàng Cư


Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi dê và Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi heo làng Phun Thanh duy trì sinh hoạt mỗi tháng một lần. Trong những lần sinh hoạt, các thành viên chia sẻ, thảo luận những thông tin về giá cả thị trường, kỹ thuật chăn nuôi, kết nối tiêu thụ sản phẩm, cách thức phòng-chống dịch bệnh cho vật nuôi. Ông Nguyễn Sơn Động-Chủ tịch Hội Nông dân xã Ia Băng-phấn khởi cho hay: “Làng Phun Thanh có hơn 250 hộ, trên 1.000 nhân khẩu, trong đó, 70% là người Jrai. Từ thành công của 2 tổ hội nông dân nghề nghiệp nêu trên, người dân trong làng nói riêng, bà con trong vùng nói chung đã tìm đến các mô hình để học hỏi kinh nghiệm, đầu tư làm chuồng trại chăn nuôi, không thả rông gia súc ra đường. Những chuyển biến tích cực trong sản xuất và đời sống của làng Phun Thanh đã được các cấp, các ngành ghi nhận và công nhận làng đạt chuẩn nông thôn mới”.

Từ hiệu quả mang lại, nông dân xã Bàu Cạn đã mạnh dạn vay vốn đầu tư chăn nuôi dê Bách Thảo, dê Boer. Toàn xã hiện có hơn 20 hộ xây dựng chuồng trại chăn nuôi khoảng 1.500 con dê. Hộ nuôi ít nhất là 8 con, hộ nuôi nhiều nhất hơn 1 ngàn con. Ông Hoàng Minh Đường (thôn Hòa Bình) cho biết: “Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm, cuối năm 2020, tôi bán trang trại nuôi chim ở huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) lên đây mua hơn 10 ha đất trồng cỏ voi, cây ăn quả và làm 3 khu chuồng để nuôi 500 con dê giống Boer Thái Lan. Đến cuối năm 2021, đàn dê phát triển lên hơn 1 ngàn con. Tháng 4 vừa qua, tôi xuất bán hơn 300 con dê thịt với giá 125 ngàn đồng/kg, thu về hơn 1 tỷ đồng. Nếu không có gì thay đổi, cuối năm 2022, tôi sẽ mở rộng trang trại lên 15 ha, làm mới 2 khu chuồng để nuôi thêm 500 con dê”.

Ông Nguyễn Bá Năng-Chủ tịch Hội Nông dân xã Bàu Cạn-xác nhận: “Chăn nuôi dê đang mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân. Xã Bàu Cạn mới thành lập Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi dê thôn Đồng Tâm với 5 thành viên tham gia. Xã đang tiếp tục vận động các hộ chăn nuôi dê, bò, heo thành lập các tổ hội nông dân nghề nghiệp để phát huy tối đa tinh thần làm ăn cùng một ngành nghề, cùng nhau xây dựng mô hình liên kết theo chuỗi giá trị bền vững”.

Xưa nay, bà con nông dân, nhất là người dân tộc thiểu số vốn quen với hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ, ít hiệu quả. Được Nhà nước, các cấp, các ngành hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ con giống, tiêu thụ sản phẩm, bà con đã dần làm quen với phương thức chăn nuôi mới, hiệu quả, góp phần xóa đói giảm nghèo, vươn lên có tích lũy và làm giàu.

Bà Siu H'Ler-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Chư Prông-cho hay: “Hội Nông dân huyện phấn đấu từ nay đến cuối năm 2022, mỗi xã xây dựng ít nhất 2 chi hội nông dân nghề nghiệp hoặc tổ hội nông dân nghề nghiệp chăn nuôi dê, heo, bò... Mô hình chi hội, tổ hội nghề nghiệp là xu thế phát triển chăn nuôi ứng dụng khoa học kỹ thuật, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần cải thiện đời sống người dân”.
 

HOÀNG CƯ

 

Có thể bạn quan tâm

Mô hình sản xuất cây kiệu đạt chuẩn VietGAP của 14 hộ dân ở xã Phù Mỹ Tây. Ảnh: ĐVCC

Mở rộng diện tích trồng kiệu tiêu chuẩn VietGAP

(GLO)- Sau 2 năm triển khai tại xã Hội Sơn và Phù Mỹ Tây (tỉnh Gia Lai), mô hình trồng kiệu theo tiêu chuẩn VietGAP cho thấy hiệu quả rõ rệt, năng suất tăng, sản phẩm an toàn, lợi nhuận cao. Ðây là cơ sở để địa phương mở rộng diện tích và xây dựng liên kết tiêu thụ bền vững cho nông dân.

Hồ chứa nước Biển Hồ B vượt mực nước dâng bình thường sớm hơn so với năm 2024. Ảnh: N.D

Chủ động bảo vệ công trình thủy lợi ở khu vực Tây Gia Lai

(GLO)- Thời điểm này, nhiều hồ chứa thủy lợi lớn ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai vừa tích nước, vừa điều tiết phù hợp với diễn biến thời tiết. Để đảm bảo vượt lũ an toàn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cũng đã triển khai nhiều giải pháp bảo vệ công trình và vùng hạ du.

Nông dân Lào trên đồng lúa thuần BĐR 57 ở giai đoạn chín sữa. Ảnh: T.N

Gia Lai hỗ trợ tỉnh Sekong triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến

(GLO)- Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai) và 4 tỉnh Nam Lào, nhiều mô hình chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp được triển khai hiệu quả. Trong đó, mô hình thâm canh lúa cải tiến tại tỉnh Sekong đã góp phần nâng cao năng suất, phát triển nông nghiệp bền vững.

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

Phát huy lợi thế vùng nguyên liệu, đưa ngành chế biến gỗ bứt phá

(GLO)- Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới sở hữu lợi thế kép: vùng nguyên liệu rừng trồng rộng lớn ở phía Tây gắn kết với “thủ phủ chế biến gỗ” ở phía Đông. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị lâm nghiệp khép kín, mở rộng thị trường xuất khẩu và tạo động lực mới cho ngành gỗ vươn xa.

null