Nông dân khẩn trương thu hoạch vụ mùa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mất mùa là tình trạng chung của nhiều hộ trồng lúa vụ mùa năm nay tại thị xã An Khê. Nguyên nhân chính là bởi thời tiết khô hạn, ít mưa khiến cây lúa không đạt năng suất.

Canh tác 3 sào lúa tại chân ruộng cao, trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi, bà Bùi Thị Minh (tổ 2, phường An Phú, thị xã An Khê) khá vất vả tìm các phương án chống chọi với khô hạn nhưng sản lượng lúa thu hoạch không nhiều. “Nhà tôi mới gặt 3 sào mà chỉ thu vỏn vẹn 27 bao lúa tươi, áng chừng được 1 tấn lúa khô. Thiếu nước quá lúa lên không nổi. Nhà tôi đào giếng để lấy nước tưới nhưng cũng chỉ được ít bữa thì giếng khô mất. Chừng đó diện tích, nếu nước nôi thuận lợi, sản lượng khoảng 2-2,5 tấn thóc”-bà Minh chia sẻ.

 

Ảnh: Đ.T
Ảnh: Đ.T

Khá hơn một chút, cùng canh tác 3 sào lúa nhưng hộ ông Nguyễn Văn Phúc (tổ 4, phường An Tân, thị xã An Khê) thu hoạch được 1,5 tấn thóc. “Giếng nước nhà tôi đủ tưới nên mới thu được ngần ấy thóc, chứ bà con quanh khu này năm nay mất mùa cả. So với các vụ trước, vụ mùa này lúa nhà tôi giảm hơn 20% năng suất”-ông Phúc nói.

Vụ mùa năm nay, nông dân các phường, xã trên địa bàn thị xã An Khê gieo trồng 5.516 ha cây trồng các loại, trong đó cây lúa chiếm 392 ha. Đánh giá về vụ mùa, ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê nhận định, do khô hạn kéo dài, lượng mưa thấp nên năng suất lúa giảm khá mạnh. Tuy nhiên, không có ruộng lúa nào bị mất trắng mà chỉ có một số diện tích lúa bị giảm năng suất, xảy ra phổ biến ở các chân ruộng cao, xa nguồn nước tưới. Năng suất lúa vụ mùa này tại thị xã An Khê dự kiến sẽ đạt khoảng 45 tạ/ha. Tổng sản lượng lúa vụ mùa sẽ đạt khoảng 1.764 tấn.

Tại huyện Đak Pơ, vụ mùa này, toàn huyện đã gieo trồng được hơn 15.701 ha cây trồng các loại, đạt 100% kế hoạch, trong đó diện tích lúa mùa chiếm 1.205 ha. Đối mặt với tình trạng khô hạn kéo dài nhưng nhờ được đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi khá đảm bảo nên năng suất lúa vụ mùa trên địa bàn huyện Đak Pơ vẫn duy trì ở mức khá. “Bình quân năng suất lúa 2 vụ đạt 63,1 tạ/ha, lúa 1 vụ đạt 55,1 tạ/ha. So với vụ Đông Xuân thì năng suất lúa có tăng nhưng không đáng kể”-ông Đoàn Minh Duy-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ cho biết.

Do thời điểm thu hoạch vụ mùa tại các huyện phía Đông tỉnh trùng vào mùa mưa bão nên việc thu hoạch lúa vụ mùa của bà con thường gặp nhiều khó khăn. Vì thế, các địa phương đã triển khai các phương án để hạn chế thấp nhất các nguy cơ thiệt hại cho bà con nông dân. “Ngoài việc tuyên truyền bà con ưu tiên sử dụng các giống lúa ngắn ngày để thu hoạch sớm, tránh thu hoạch vào cao điểm mùa mưa bão, hay các giống lúa có ưu điểm thân cây cứng cáp, ít gãy đổ… để canh tác, chúng tôi cũng phối hợp với chính quyền các phường, xã trên địa bàn theo dõi sát nông vụ, khuyến cáo bà con tận dụng điều kiện thời tiết khô ráo để thu hoạch, phơi sấy, bảo quản thóc”-ông Phan Vĩnh Tấn-Phó Trưởng phòng Kinh tế thị xã An Khê nhấn mạnh.

Những ngày qua, thời tiết tại khu vực phía Đông tỉnh liên tục có mưa, các địa phương đang khẩn trương đốc thúc nông dân tận dụng điều kiện thời tiết những ngày nắng ráo để tranh thủ thu hoạch các thửa ruộng lúa đã chín tới, giảm tới mức thấp nhất các thiệt hại có thể xảy ra do ảnh hưởng của mưa lũ. “Đến nay, cơ bản bà con nông dân trên địa bàn đã hoàn tất việc thu hoạch lúa mùa. Một số nơi bà con đang bắt tay chuẩn bị ruộng đất để chuẩn bị cho vụ sản xuất mới”-ông Đoàn Minh Duy-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Đak Pơ chia sẻ.

Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.
Xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp cần nghiên cứu quy định về cơ chế giá, phí truyền tải

Xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp cần nghiên cứu quy định về cơ chế giá, phí truyền tải

(GLO)- Thường trực Chính phủ yêu cầu trong quá trình xây dựng nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn cần nghiên cứu các quy định về cơ chế giá, phí truyền tải và các chi phí phát sinh khác.
Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

(GLO)- Chiều 8-5, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 28-12-2023 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023.

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có gần 7.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, 659 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Họ là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.