Nông dân Chư Sê thu nhập ổn định từ trồng bắp sinh khối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình trồng bắp sinh khối liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp nông dân có thu nhập cao trên cùng đơn vị diện tích, mở ra hướng sản xuất bền vững.


Mô hình trồng bắp sinh khối được Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê phối hợp với Hợp tác xã Tinh dầu bạc hà-Bắc Gia Lai triển khai từ tháng 12-2020. Tham gia mô hình có 89 hộ dân tại 3 xã: Bờ Ngoong, Bar Măih, Al Bá với diện tích 19 ha.

Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ vật tư, giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc cây trồng. Sau 3 tháng trồng, cây bắp phát triển tốt, cho năng suất, sản lượng cao, bán được giá, mang lại lợi nhuận cao cho bà con nông dân.

Nông dân huyện Chư Sê thu hoạch bắp sinh khối. Ảnh: Hoàng Viên
Nông dân huyện Chư Sê thu hoạch bắp sinh khối. Ảnh: Hoàng Viên

Ông Kpuih Hiêm (làng Amo, xã Bờ Ngoong) trước đây canh tác 3 sào lúa nước, do thời tiết thay đổi nên hạn hán xảy ra liên tục, dẫn đến mất mùa thường xuyên.

“Khi địa phương triển khai mô hình trồng bắp sinh khối, tôi đăng ký tham gia ngay. Nhờ thực hiện đúng quy trình kỹ thuật nên cây bắp sinh trưởng, phát triển tốt, cho năng suất đạt 5 tấn/sào. Tôi thấy trồng bắp sinh khối dễ hơn trồng lúa và các loại cây khác, ai cũng có thể làm được. Tham gia mô hình được doanh nghiệp thu mua tại ruộng theo đúng cam kết với giá 700 đồng/kg, sau khi trừ chi phí tôi thu về hơn 5 triệu đồng/3 sào, sau 3 tháng trồng”-ông Hiêm chia sẻ.

Là đơn vị ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân, ông Nguyễn Văn Cường-Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Tinh dầu bạc hà-Bắc Gia Lai-cho hay: “Hiện nay, chúng tôi đang thu mua với giá 700 đồng/kg, sau khi trừ chi phí bà con thu lãi 20 triệu đồng/ha. Trong vụ tới, chúng tôi sẽ đầu tư giống, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật miễn phí cho bà con mở rộng diện tích. Chúng tôi đã ký kết với một công ty trong vụ tới sẽ cung cấp cho họ 3.000-5.000 tấn/tháng”.

Theo ông Cường, mô hình trồng bắp sinh khối có nhiều ưu điểm hơn so với trồng bắp lấy hạt thông thường và cây lúa. Vì người dân cân bán tại ruộng toàn bộ thân, lá, bắp để làm thức ăn gia súc, chứ không phải chỉ thu hoạch bán được mỗi hạt bắp như cách sản xuất truyền thống.

Thời gian trồng bắp sinh khối từ lúc gieo hạt đến thu hoạch chỉ khoảng 80-90 ngày, nên có thể trồng 3-4 vụ/năm. Đặc biệt, giống bắp sinh khối cho cây khỏe, giàu thành phần dinh dưỡng, ít sâu bệnh, thích ứng được với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ canh tác của người dân địa phương, nên rất khả quan để phát triển nhân rộng ở những chân ruộng thường xuyên thiếu nước.

Ông Lê Sỹ Quý trao đổi, đánh giá chất lượng sản phẩm bắp sinh khối tại cánh đồng làng Amo, xã Bờ Ngoong. Ảnh: Hoàng Viên
Ông Lê Sỹ Quý trao đổi, đánh giá chất lượng sản phẩm bắp sinh khối tại cánh đồng làng Amo, xã Bờ Ngoong. Ảnh: Hoàng Viên

Trao đổi với P.V, ông Lê Sĩ Quý-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê-thông tin: Tại cánh đồng làng Amo (xã Bờ Ngoong) và một số chân ruộng của các xã khác, vụ Đông Xuân 2019-2020 hầu như mất trắng do thiếu nước. Xuất phát từ đó, chúng tôi đã xây dựng phương án triển khai cho bà con nông dân thực hiện mô hình trồng bắp sinh khối với diện tích là 19 ha tại 3 xã.

Đến nay, bà con rất phấn khởi vì có thu nhập cao hơn so với cây lúa. Bình quân 1 ha thu được 50 tấn, nếu làm tốt sẽ đạt 55 tấn/ha, mỗi ha thu về khoảng 35 triệu đồng. Sản phẩm của bà con được doanh nghiệp thu mua ngay tại ruộng.

“Năm tới, những hộ đã làm rồi thì được doanh nghiệp đầu tư giống, phân bón, bà con chỉ cần đối ứng đất và công chăm sóc. Đối với hộ chưa làm, chúng tôi đề nghị Phòng Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện có những chính sách hỗ trợ giống có khả năng kháng sâu bệnh để giảm bớt công chăm sóc, tăng thêm hiệu quả cho nông dân”-ông Quý thông tin.

HOÀNG VIÊN

Có thể bạn quan tâm

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null