(GLO)- Trên địa bàn phường An Bình (tỉnh Gia Lai) có gần chục lò rèn. Để giữ lửa nghề, các lò rèn đã chủ động đầu tư máy móc, trang-thiết bị nhằm đáp ứng nhu cầu sửa chữa, sản xuất nông cụ của người dân và mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.
(GLO)- Nhờ áp dụng kỹ thuật “bắt” cây mãng cầu, cây nhãn ra quả trái vụ, ông Bùi Văn Lời (làng Plei Pyang, xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai) đã thu lãi cao, có cuộc sống sung túc. Ông còn chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc vườn cây ăn quả cho người dân, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống.
(GLO)- Từng có công việc ổn định ở nước ngoài, anh Đào Huy Phong (SN 1996, trú tại tổ 10, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về Chư Sê khởi nghiệp từ mô hình nuôi hươu sao. Quyết định táo bạo ấy giúp anh có thu nhập ổn định, mở ra hướng phát triển kinh tế mới trên quê hương.
(GLO)- Nhờ mạnh dạn chuyển đổi hơn 2 sào ao nuôi cá giống sang trồng sen trắng lấy bông, anh Nguyễn Xuân Huyên (thôn Tân Điệp 1, xã Ia Ake, huyện Phú Thiện) đã có thêm nguồn thu nhập ổn định mà không phải tốn nhiều công chăm sóc.
(GLO)- Chỉ 3 ha cây cà phê, song với quy trình chăm sóc và thay thế cây bị sâu bệnh phù hợp, mỗi năm gia đình ông Lê Trung Nguyên (tổ 7, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng.
Sau nhiều năm làm việc tại tòa án, chàng trai Nguyễn Đình Hội (34 tuổi, ở H.Tây Hòa, Phú Yên) quyết định nghỉ việc, lên H.Sông Hinh (Phú Yên) mở cơ sở làm bò một nắng và năm đầu tiên đã có doanh thu 1 tỉ đồng.
(GLO)- Khoảng 1 năm nay, một số hợp tác xã (HTX), doanh nghiệp và bà con nông dân ở một số địa phương tại Gia Lai đã liên kết với Công ty TNHH Syngenta Việt Nam trồng bắp lấy giống.
(GLO)- Bà Võ Thị Thu Hà là một trong những hội viên phụ nữ tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động tại làng Ia Lang nói riêng và phường Chi Lăng (TP. Pleiku) nói chung.
(GLO)- Với sự phối hợp của các đơn vị và đoàn thể, những phụ nữ chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương đã được hỗ trợ nhiều mặt để tái hòa nhập cộng đồng với tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau”.
(GLO)- Nhờ nắm bắt nhu cầu thị trường và sáng tạo trong công việc nên nhiều hộ người Jrai, Bahnar ở huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) có nguồn thu khá ổn định từ nghề dệt thổ cẩm.
(GLO)- Nhờ chọn giống chanh dây có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt nên nhiều vườn cây của người dân huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đạt năng suất cao. Mặc dù giá chanh dây giảm mạnh so với cách đây vài tháng, nhưng nhờ sản lượng cao, nhiều nông dân vẫn có thu nhập ổn định.
(GLO)- Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình trồng bắp sinh khối liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Qua đó, giúp nông dân có thu nhập cao trên cùng đơn vị diện tích, mở ra hướng sản xuất bền vững.
(GLO)- Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Mang Yang (tỉnh Gia Lai) chọn nghề nuôi dê để phát triển kinh tế gia đình. Mô hình này đang phát triển mạnh và bước đầu đem lại nguồn thu nhập ổn định cho các hộ.
(GLO)- Nhiều hộ dân ở xã Chư Á (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã chuyển diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi cá thả đồng. Hướng đi mới này bước đầu mang lại cho người dân thu nhập ổn định.
(GLO)- Cây chuối mốc có lợi thế là trồng được trên đất cằn cỗi, đồi dốc, lại dễ chăm sóc. Chính vì vậy, vài năm trở lại đây, nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Đê Ar (huyện Mang Yang) đã chọn loại cây này để phát triển kinh tế gia đình, mang lại nguồn thu nhập ổn định.
(GLO)- Anh Đậu Thiên An (làng Tol, xã Ia Hlốp) là người đầu tiên đưa giống cam sành miền Tây về trồng thành công tại huyện Chư Sê. Qua hơn 1 năm chăm sóc, vườn cam của gia đình anh đã cho thu hoạch, đem lại nguồn thu nhập khá...
(GLO)- Nghề rửa xe không đòi hỏi nhiều vốn, chỉ cần siêng năng, nhiệt tình là có thể có thu nhập ổn định. Chính vì vậy, nhiều người dân ở khu vực đô thị đã chọn nghề này để mưu sinh.
(GLO)- Thời gian qua, nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Chư Sê, Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi mô hình sinh kế. Một trong số đó là mô hình trồng măng tây của gia đình chị Tạ Thị Năm (thôn 6, xã Ia Blang).
(GLO)- Kbang là một trong những địa phương có diện tích mía lớn nhất tỉnh. Những năm qua, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng cánh đồng mía lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.
(GLO)- Nhờ nuôi gà trên đệm lót sinh học, gia đình ông Nguyễn Hữu Sơn (thôn Hòa Thành, xã Ia Phang, huyện Chư Pưh) duy trì mức thu nhập ổn định trên 200 triệu đồng/năm.
(GLO)- Những ngày này, dọc đường Trường Sơn Đông qua huyện Kbang, nhiều ruộng mía đang vào vụ thu hoạch. Mặc dù năm nay giá mía nguyên liệu xuống thấp nhưng người chặt mía thuê vẫn có thu nhập ổn định.
(GLO)- Sau khi kết thúc dự án, một số hộ dân ở xã Xuân An (thị xã An Khê) vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ thủy điện An Khê. Mô hình này đã mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ.
(GLO)- Cách đây vài năm, do thiếu vốn, kinh nghiệm sản xuất hạn chế nên cuộc sống của gia đình chị Nguyễn Thị Châu (thôn Đức Lập, xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa) rất khó khăn. Sau khi tham gia Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã và được hỗ trợ vốn, kinh nghiệm làm ăn, cuộc sống gia đình chị đã dần trở nên khấm khá, thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
(GLO)- Từ nhiều năm nay, hơn 10 hộ dân ở tổ 3 và 4 (phường Ngô Mây, thị xã An Khê) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề làm chổi đót. Mặc dù thu nhập không nhiều nhưng nghề này cũng đã giúp họ có được cuộc sống ổn định.