Kbang: Cánh đồng mía lớn mang lại thu nhập ổn định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Kbang là một trong những địa phương có diện tích mía lớn nhất tỉnh Gia Lai. Những năm qua, huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia xây dựng cánh đồng mía lớn nhằm nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng, tăng hiệu quả kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích.
Đổi mới tư duy sản xuất
Ông Mã Văn Tình-Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Kbang-cho biết: Hiện nay, toàn huyện có trên 10.000 ha mía, tập trung tại các xã: Đak Hlơ, Kông Pla, Kông Lơng Khơng, Tơ Tung, Nghĩa An, Lơ Ku và xã Đông. Niên vụ 2016-2017, huyện đã chủ trương xây dựng 8 cánh đồng mía lớn tại 6 xã với tổng diện tích trên 305 ha gồm 240 hộ tham gia (trong đó có 208 hộ người Bahnar). Để xây dựng cánh đồng lớn, UBND huyện đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã tuyên truyền, vận động người trồng mía thay đổi tư duy, tập quán canh tác cũ. Bên cạnh đó, huyện đã xuất ngân sách hỗ trợ một phần kinh phí cho người dân tham gia cánh đồng mía lớn.
 Thu hoạch mía bằng máy giúp đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí vận chuyển. Ảnh: đức thụy
Thu hoạch mía bằng máy giúp đẩy nhanh tiến độ, giảm chi phí vận chuyển. Ảnh: Đức Thụy
Ngoài ra, Nhà máy Đường An Khê cũng đã có chính sách đầu tư, định mức hỗ trợ riêng đối với diện tích mía trồng theo cánh đồng lớn; tập huấn, hướng dẫn quy trình kỹ thuật trồng thâm canh mía nguyên liệu; đưa các giống mía chủ lực vào thực hiện cánh đồng lớn... Nhờ được cơ giới hóa các khâu làm đất, trồng và thực hiện chăm sóc đúng quy trình nên hầu hết diện tích mía cánh đồng lớn đều sinh trưởng, phát triển tốt, đạt năng suất cao. Theo tổng hợp của Nhà máy Đường An Khê, năng suất bình quân các cánh đồng lớn niên vụ 2016-2017 (đối với mía tơ) đạt 80,8 tấn/ha, lợi nhuận bình quân đạt hơn 11,3 triệu đồng/ha.
Là một trong những hộ tham gia cánh đồng mía lớn ở làng Bróch (xã Đông), ông Vương Văn Đoàn cho biết: Làng có 31 hộ (25 hộ người Bahnar) tham gia cánh đồng mía lớn với diện tích 35,35 ha. Khi bắt đầu vận động tham gia cánh đồng lớn, hầu hết các hộ người Bahnar còn e ngại. Tuy nhiên, sau nhiều lần vận động, giải thích, hướng dẫn, đồng thời được hỗ trợ một phần kinh phí, tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi thì người dân đã hiểu và thống nhất tham gia xây dựng cánh đồng lớn. “Năng suất mía trồng theo cánh đồng lớn của làng Bróch niên vụ 2016-2017 bình quân đạt trên 70 tấn/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà 20-25 tấn/ha; lợi nhuận bình quân đạt khoảng 8 triệu đồng/ha, cao hơn so với sản xuất đại trà 2-3 triệu đồng/ha. Bên cạnh đó, Nhà máy Đường An Khê đưa cơ giới vào thu hoạch mía nên tiến độ nhanh hơn chặt thủ công, giảm chi phí vận chuyển, từ đó người dân tăng thêm thu nhập”-ông Đoàn cho biết thêm.
Mở rộng mô hình cánh đồng mía lớn
mía vẫn được coi là cây trồng chủ lực của huyện Kbang
Mía được coi là cây trồng chủ lực của huyện Kbang trong những năm tới. Ảnh: Ngọc Sang
Hiện nay, sản xuất mía đường trong nước nói chung và trên địa bàn huyện Kbang nói riêng đang trong giai đoạn tái cơ cấu, lợi nhuận còn thấp so với nhiều loại cây trồng khác. Song mía vẫn được coi là cây trồng chủ lực của huyện Kbang trong những năm tới vì thích nghi với điều kiện thổ nhưỡng, chịu hạn tốt.
Ông Phạm Xuân Trường-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho biết: Để khuyến khích các hộ dân tham gia cánh đồng mía lớn, huyện đã đưa ra nhiều giải pháp như: tuyên truyền cho người dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích khi tham gia thực hiện cánh đồng lớn; vận động các hộ dân trồng mía đủ điều kiện chủ động tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, UBND huyện tổ chức rà soát diện tích đất trồng mía có năng suất dưới 70 tấn/ha để chuyển đổi sang cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn, từ đó giảm diện tích sản xuất mía nguyên liệu trên địa bàn huyện xuống còn khoảng 8.000-8.500 ha. Huyện cũng thành lập tổ công tác rà soát, xác định cụ thể những diện tích trồng mía có năng suất đạt trên 70 tấn, chọn những địa hình phù hợp để cơ giới hóa đồng bộ, qua đó lập kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn cụ thể làm cơ sở triển khai thực hiện; chỉ đạo UBND các xã chủ động khảo sát, đề xuất diện tích dự kiến xây dựng cánh đồng mía lớn để đưa vào kế hoạch chung của huyện. Mỗi xã thực hiện 1-2 cánh đồng lớn trong niên vụ 2018-2019.
Về phía Nhà máy Đường An Khê, huyện đề nghị cần phối hợp chặt chẽ với địa phương khảo sát, thống nhất quy hoạch diện tích vùng nguyên liệu mía tại từng xã, từng cánh đồng; qua đó, hàng năm lập kế hoạch xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn huyện đảm bảo khả thi, có hiệu quả. Ngoài ra, Nhà máy cần có giải pháp hạ giá thành đầu tư sản xuất mía theo cánh đồng lớn, đặc biệt là các khâu cơ giới hóa, góp phần tăng thu nhập trên cùng một đơn vị diện tích và thu nhập của người trồng mía; cam kết bằng văn bản về ưu tiên thu hoạch kịp thời đối với mía nguyên liệu tại các cánh đồng lớn để các hộ dân có điều kiện chăm sóc mía gốc, nâng cao năng suất và chất lượng mía nguyên liệu; sớm có giải pháp khắc phục những bất cập về xác định chữ đường trong thu mua mía nguyên liệu nhằm đảm bảo sự công bằng, tạo sự tin tưởng cho người trồng mía, qua đó gắn kết chặt chẽ hơn nữa với nhà máy.
“Để nâng cao hiệu quả sản xuất mía, thời gian tới, huyện Kbang tập trung thực hiện tốt chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ mía nguyên liệu, gắn với xây dựng cánh đồng mía lớn, phấn đấu đến năm 2020 diện tích cánh đồng lớn sản xuất mía trên địa bàn huyện đạt 2.000 ha”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang thông tin.
Ngọc Sang

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh.

Gia Lai chuyển hướng sản xuất nông nghiệp xanh

(GLO)- Gia tăng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy sản xuất của nông dân Gia Lai. Từ các mô hình cà phê, chanh dây đến hợp tác xã, tổ liên kết, nông nghiệp xanh dần hình thành trên nền tảng giảm hóa chất, cải tạo đất và nâng cao chất lượng nông sản.

Gia Lai: Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

Thú y cấp xã được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng

(GLO)- Theo Nghị quyết số 55/2026/NQ-HĐND ngày 29-5-2026 về kiện toàn mạng lưới thú y cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai, thú y cấp xã sẽ được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

An Toàn cũng có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng.

An Toàn phát huy lợi thế phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Được thiên nhiên ưu đãi với diện tích rừng tự nhiên rộng lớn, khí hậu mát mẻ quanh năm cùng hệ sinh thái đa dạng, xã An Toàn (tỉnh Gia Lai) đang từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế sẵn có để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân và hướng đến giảm nghèo bền vững.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng.

Gia Lai: Áp lực giữ rừng ngày càng gia tăng

(GLO)- Trong bối cảnh áp lực phát triển kinh tế, nhu cầu đất sản xuất gia tăng cùng địa bàn quản lý rộng lớn, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương trong tỉnh Gia Lai vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

Gia Lai hướng tới “thủ phủ chăn nuôi”

(GLO)- Sở hữu hơn 1,9 triệu ha đất nông nghiệp, khí hậu thuận lợi và nguồn lao động dồi dào, với nhiều dư địa, tiềm năng lợi thế, tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, hướng tới trở thành “thủ phủ chăn nuôi” vào năm 2030.

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp kiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án chăn nuôi heo khởi công mới

(GLO)- Ngày 26-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã đi kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án chăn nuôi heo khởi công mới năm 2026 tại các xã Pờ Tó, Ia Pa và Kông Chro. Cùng đi có lãnh đạo các địa phương và đại diện sở, ban, ngành của tỉnh.

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

Diêm dân Gia Lai chật vật ngay từ đầu vụ muối

(GLO)- Đầu vụ muối 2026, thời tiết tại xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) diễn biến thất thường. Mưa trái mùa và nguồn nước có độ mặn thấp làm gián đoạn quá trình kết tinh, khiến năng suất sụt giảm. Cùng với đó, việc muối tiêu thụ chậm cũng tạo áp lực lớn lên diêm dân ngay từ những ngày đầu vụ.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

null