Nỗ lực vực dậy du lịch miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành du lịch miền Trung lần lượt “trình làng” hàng loạt sản phẩm mới dịp đầu năm 2021 với nhiều kỳ vọng vực dậy du lịch sau một năm thất thu do ảnh hưởng dịch Covid-19 rồi liên tiếp phải chống chọi với bão, lũ.

Tái hiện lễ phát lịch dưới triều Nguyễn tại Ngọ Môn - Hoàng thành Huế
Tái hiện lễ phát lịch dưới triều Nguyễn tại Ngọ Môn - Hoàng thành Huế
Đa dạng sản phẩm du lịch
Những ngày đầu năm 2021, du khách và người dân đổ về sân trước Ngọ Môn (công trình kiến trúc tiểu biểu thuộc Hoàng cung triều Nguyễn, được xem là biểu tượng của Huế) để thưởng thức lễ Ban Sóc lần đầu tái hiện qua hình thức sân khấu hóa với những trình thức, nghi tiết thời Nguyễn. Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế Võ Lê Nhật cho biết, Ban Sóc là lễ phát lịch ngày xưa của triều Nguyễn, được tổ chức định kỳ vào cuối năm âm lịch sau khi nha Khâm Thiên Giám soạn lịch xong. Lễ vốn tổ chức ở sân điện Thái Hòa.
Tuy nhiên, bắt đầu vào năm Tân Sửu 1841, lễ Ban Sóc được hoàng đế Minh Mạng chỉ dụ thực hiện ở Ngọ Môn, vì việc ban lịch không chỉ dành cho triều đình sử dụng mà được ban ra đến tận thần dân. “Sau khi thực hiện các nghi thức dưới sự điều hành của hai viên ở bộ Lễ và Khâm Thiên Giám, lịch được tiến vào Hoàng cung để cho Hoàng gia dùng, được phát cho các quan ở Kinh thành, ở các địa phương và phân phát lại trong dân chúng sử dụng”, ông Nhật cho biết.
Thời gian tới tại lầu Ngũ Phụng (không gian Ngọ Môn vừa được khánh thành sau 8 năm trùng tu), sẽ có thêm lễ Truyền lô - lễ triều đình vinh danh các tiến sĩ, bảng nhãn, thám hoa ở các kỳ thi xưa (có thể kết hợp với tuyên dương các học sinh giỏi tiêu biểu của tỉnh, các tiến sĩ của Đại học Huế), các triển lãm chuyên đề, lễ đổi gác... Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế sẽ tổ chức lấy ý kiến từ các chuyên gia, cố vấn đầu ngành để xây dựng các sản phẩm phù hợp.
Hiện ngành du lịch Huế đang kết nối với các doanh nghiệp lữ hành chuẩn bị khai thác tour Tết Âm lịch Tân Sửu bằng các sản phẩm, dịch vụ trong nhà. Trong đó sẽ đẩy mạnh tour trải nghiệm văn hóa làng nghề như làm hoa giấy, làm tranh, làm mứt gừng, làm bánh…; các điểm đến như Phú Mậu, Thủy Biều, Kim Long… gần TP Huế để du khách khám phá, trải nghiệm phù hợp.
Trưởng phòng Quản lý Lữ hành, Sở Du lịch Thừa Thiên - Huế Trần Đình Minh Đức cho biết, các doanh nghiệp lữ hành xây dựng một số chương trình mới, với hai hình thức: city tour 1 ngày và tour 2 ngày 1 đêm. Tour bao gồm trải nghiệm làng nghề, làm giấy trúc chỉ, tham quan nhà vườn, thưởng thức ẩm thực và ngủ homestay, mang đậm nét truyền thống. Sản phẩm này hướng đến dòng khách thích khám phá văn hóa cũng như có thể thu hút khách trong tỉnh, học sinh, sinh viên.
Trong khi đó, sự kiện “Thức giấc Hội An” với hơn 500 đèn lồng thắp sáng và trình diễn đan xen 20 chương trình văn hóa, nghệ thuật đang tạo nên những con đường nghệ thuật tại phố cổ Hội An. Ngoài ra, sự kiện “Sắc màu hội tụ” với đa dạng các món ăn truyền thống đậm chất Việt được tổ chức ở đây cũng thu hút du khách đến thưởng thức trải nghiệm phương pháp nấu ăn của các đầu bếp nổi tiếng, tham quan Chợ tết xưa, Ngày hội bánh tét, Gióng chuông chiêng trống… 
Theo Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn, địa phương đã cải tạo, đổi mới nhiều sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách nội địa, bước đầu thu hút được đông đảo du khách khắp mọi miền Tổ quốc đến với đô thị cổ. “Từ nay đến Tết Tân Sửu, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật, trong đó được chờ đợi nhất sẽ là show diễn bên bờ sông Hoài tái hiện không gian phố cổ đầu thế kỷ 17-18 với sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng, hy vọng tạo điểm nhấn thu hút du khách về với Quảng Nam, Hội An trong năm 2021”, ông Sơn nhấn mạnh.
Thích nghi tình hình mới
Quyền Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Hữu Minh thông tin: Ngành du lịch Huế tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch sẵn có và hình thành một số sản phẩm mang tính đặc trưng như: Festival Nghề truyền thống Huế, Liên hoan phim lần thứ XXII, Ngày hội áo dài Huế, Lễ hội ẩm thực Huế, Lễ hội Lân, Sen, Hiphop, các giải thể thao... Xây dựng các sản phẩm mới, sản phẩm sinh thái, cảnh quan, điểm đến vui chơi giải trí phục vụ khách du lịch nội địa. Phát triển mạnh các dịch vụ du lịch trên sông Hương và đôi bờ sông này. Xây dựng tuyến du lịch bằng đường thủy dọc theo sông Ngự Hà, sông An Cựu, sông Đông Ba…
Trong năm 2021, TP Đà Nẵng sẽ miễn phí hoàn toàn các điểm tham quan do Nhà nước quản lý nhằm nhấn mạnh về “một điểm đến - nhiều trải nghiệm”, đặc biệt là các sản phẩm mới. Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng Trương Thị Hồng Hạnh cho biết, dự báo ngành du lịch toàn cầu có thể bắt đầu phục hồi từ cuối năm 2021 theo kịch bản khả quan của Tổ chức Du lịch thế giới.
Xu hướng du lịch sẽ có nhiều thay đổi với ưu tiên hàng đầu của du khách là mức độ an toàn, chất lượng của điểm đến, thay đổi từ chương trình du lịch trọn gói sang hình thức tự trải nghiệm với các chuyến đi ngắn ngày. “Đà Nẵng sẽ tập trung một số giải pháp như tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch trong hoạt động du lịch và phối hợp các ngành, địa phương để giữ gìn điểm đến an toàn. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành du lịch, Đề án phát triển kinh tế ban đêm… Ngoài ra, sẽ lập và triển khai phương án tổ chức khách sạn cách ly có thu phí phục vụ chuyên gia, doanh nhân, công dân Việt Nam nhập cảnh có nhu cầu. Đồng thời, tăng cường truyền thông, xúc tiến quảng bá điểm đến Đà Nẵng”, bà Hạnh cho biết.
VĂN THẮNG - NGỌC PHÚC (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Lạc lối ở Mù Cang Chải mùa hoa Chi Pâu

Dù đã qua mùa lúa chín, tới đồi mâm xôi nhỏ (Mù Cang Chải) đầu tháng 11, du khách vẫn ngỡ ngàng trước vẻ đẹp lãng mạn của núi rừng Tây Bắc. Những quả đồi nhuộm hồng bởi hoa mào gà (người địa phương gọi là hoa Chi Pâu) khiến người ta bất giác xuyến xao...

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Khám phá dòng Nặm Chang bằng thuyền kayak

Trên dòng suối Nặm Chang trong xanh, mát lành, du khách có thể tự tay điều khiển chiếc thuyền kayak len lỏi qua những khúc quanh tự nhiên giữa không gian sông nước và ruộng đồng mênh mông, ngắm nhìn vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên và cuộc sống bình dị của người dân nơi đây.

Phóng viên ảnh-travel blogger nổi tiếng Ngô Trần Hải An (bìa phải) trải nghiệm tại làng DLCĐ Mơ Hra-Đáp. Ảnh: Quốc Nguyễn

Mơ Hra-Đáp: Điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn

(GLO)- Giữa những đồng mía trải dài trên cung đường Đông Trường Sơn, cách quốc lộ 19 khoảng 5 km, làng Mơ Hra-Đáp (xã Tơ Tung, tỉnh Gia Lai) hiện lên như nốt trầm bình yên nơi đại ngàn. Nhịp sống chậm rãi của người Bahnar hòa ca cùng núi rừng tạo nên phong vị riêng cho điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn này.

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

Chung tay gìn giữ vẻ đẹp mùa hoa dã quỳ – núi lửa Chư Đang Ya

(GLO)- Cuối tháng 10 hằng năm, sắc vàng dã quỳ lại rực rỡ trên sườn núi Chư Đang Ya (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách và người dân. Tuy nhiên, tình trạng hái hoa để kết vòng đội đầu, bó hoa chụp ảnh vẫn xảy ra, ảnh hưởng đến cảnh quan tự nhiên.

null