Nhật báo Le Figaro hôm 17.9 đưa tin, nợ công của Pháp sẽ lên gần 2 nghìn tỉ euro vào năm 2014, bất chấp kế hoạch cắt giảm chi tiêu của tổng thống Francois Hollande.
![]() |
| Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovic |
Theo tờ báo này, trong tuần tới, chính phủ Pháp dự định công bố nợ công của nước này sẽ lên đến 1,95 nghìn tỉ euro vào cuối năm 2014, tương đương với 95,1% GDP của Pháp và cao hơn so với ước tính của chính phủ tiền nhiệm.
Tính đến cuối năm 2012, nợ công của Pháp ở mức 90,2% GDP. Chính phủ nước này đã tính toán rằng nợ công đạt đỉnh 94,3% GDP vào năm 2014.
Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình France 2, Bộ trưởng Tài chính Pierre Moscovic thừa nhận, nợ công sẽ “lên đến đỉnh điểm và sau đó bắt đầu giảm.”
Theo quy định của Liên minh châu Âu (EU), nợ công của nước thành viên không quá 60% GDP.
Hôm 11.9, ông Moscovici cho biết, thâm hụt của Pháp trong năm nay sẽ lên 4,1% GDP và không đạt mục tiêu mà nước này nhất trí với EU cho năm 2013.
Hồi tháng 5, Ủy ban châu Âu (EC) gia hạn cho Pháp thêm 2 năm nữa để đưa mức thâm hụt công về dưới mức trần của EU là 3% so với GDP.
Trong một nỗ lực nhằm hạ mức nợ công quá lớn hiện nay, chính phủ Pháp tăng thuế và thực hiện một số biện pháp cải cách và cắt giảm chi tiêu. Tuy nhiên, các giải pháp này tỏ ra không hiệu quả vì cuộc khủng hoảng tài chính trong eurozone vẫn chưa được giải quyết và khu vực này vẫn chìm trong suy thoái.
Lê Quảng (theo Press TV)
