Niềm vui từ thủy lợi Tầu Dầu 2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến nay, công trình thủy lợi Tầu Dầu 2 đã hoàn thành giai đoạn 1, đưa nước từ hệ thống kênh chính đến các cánh đồng, giúp bà con nông dân trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) có điều kiện thâm canh, mở rộng diện tích sản xuất.

Cuối năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt Dự án công trình hồ chứa nước Tầu Dầu 2 trên địa bàn huyện Đak Pơ. Đến tháng 8-2019, dự án được khởi công với tổng kinh phí đầu tư gần 197 tỷ đồng. Theo thiết kế, hồ chứa nước Tầu Dầu 2 có dung tích khoảng 3,1 triệu m3, hệ thống tuyến chính với chiều dài hơn 6,3 km và tuyến nhánh N1 dài hơn 6 km. Công trình hoàn thành sẽ cung cấp nước tưới chủ động cho khoảng 555 ha đất canh tác vùng dự án (150 ha lúa nước 2 vụ, 405 ha cây hoa màu và cây công nghiệp) và cung cấp nước phục vụ sinh hoạt cho khoảng 7.500 người dân. Mục tiêu của công trình là góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu, điều tiết nước tưới để giảm lũ cho hạ du, kết hợp nuôi trồng thủy sản, cải tạo môi trường sinh thái, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội huyện Đak Pơ.

 Người dân huyện Đak Pơ sản xuất rau xanh. Ảnh: Lê Nam
Người dân huyện Đak Pơ sản xuất rau xanh. Ảnh: Lê Nam


Cuối năm 2021, hệ thống kênh chính của thủy lợi Tầu Dầu 2 hoàn thành và dẫn nước về cánh đồng, giúp cho người dân các xã Tân An và Cư An mở rộng diện tích sản xuất, nhất là chuyển sang làm lúa nước 2 vụ. Ông Đặng Tấn Hiệp (thôn Tân Định, xã Tân An) cho biết: Trước đây, cánh đồng lúa ở thôn hầu hết chỉ canh tác được 1 vụ do không chủ động được nguồn nước. “Nhà tôi có hơn 2 sào ruộng nhưng mỗi năm chỉ làm được lúa vụ chính, còn vụ Đông Xuân bỏ không. Từ khi có nước của thủy lợi Tầu Dầu 2 về thì đã làm thêm được vụ Đông Xuân. Mặc dù chưa có hệ thống kênh nhánh để đưa nước đến chân ruộng nhưng trước mắt có đủ nước đảm bảo đến cánh đồng nên bà con ai cũng mừng”-ông Hiệp vui vẻ nói. Còn ông Phan Đình Phùng (thôn Tân Sơn) thì cho hay: “Gia đình tôi có 1 ha đất đang trồng rau, bắp và trồng cỏ để nuôi bò. Hiện tại, tôi phải dùng máy bơm đưa nước từ kênh chính về tưới cho cây trồng. Mong Nhà nước quan tâm sớm đầu tư kênh nhánh để bà con giảm bớt chi phí bơm nước tưới”.

Hiện tại, hệ thống kênh chính của thủy lợi Tầu Dầu 2 đã cung cấp nước tưới cho khoảng 150 ha cây trồng ở xã Tân An, 50 ha ở xã Cư An. Ông Lê Kim Ngọc-Chủ tịch UBND xã Tân An-cho biết: Từ khi có nước từ công trình thủy lợi Tầu Dầu 2, người dân đã chuyển nhiều diện tích lúa 1 vụ thành 2 vụ, tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao thu nhập cho bà con. Cùng với đó, bà con đã tận dụng nguồn nước để mở rộng thêm diện tích cho cây rau màu.

Huyện Đak Pơ có diện tích đất sản xuất nông nghiệp là 24.070 ha. Trên địa bàn huyện hiện có 16 hồ chứa (2 hồ chứa loại lớn, 14 hồ chứa loại nhỏ), 2 trạm bơm điện, 2 đập dâng và nhiều ao, bàu, đập khác. Tổng diện tích tưới theo thiết kế của các công trình thủy lợi là gần 500 ha cây trồng các loại. Ông Nguyễn Hiệp-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Hiện tại, công trình thủy lợi Tầu Dầu 2 cơ bản đã hoàn thành giai đoạn 1, nguồn nước từ hệ thống kênh chính dẫn về các cánh đồng đã giúp người dân xã Tân An và Cư An mở rộng diện tích canh tác.

“Thời gian tới, khi hệ thống kênh nhánh được đầu tư thì bà con sẽ có điều kiện chuyển những diện tích kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản, góp phần nâng cao thu nhập. Về phía huyện cũng đề nghị UBND tỉnh sớm phân bổ kinh phí để triển khai thi công tuyến kênh nhánh với chiều dài khoảng 19 km để đưa nước đến các chân ruộng. Ngoài ra, UBND tỉnh đã có quyết định đầu tư cho huyện sửa chữa, nâng cấp 2 công trình thủy lợi Ta Ly 1 và Ta Ly 2 với tổng kinh phí khoảng 20 tỷ đồng. Khi 2 công trình này hoàn thành sẽ giúp địa phương mở rộng diện tích tưới cho cây trồng, tăng diện tích lúa 2 vụ khoảng 100 ha”-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện thông tin thêm.
 

 LÊ NAM

 

Có thể bạn quan tâm

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

Người trồng mai chuẩn bị vụ mới

(GLO)- Sau mùa hoa Tết nhiều biến động, người trồng mai ở 2 phường An Nhơn Đông và An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) lại tất bật bước vào vụ chăm sóc mới. Những công đoạn “đại phẫu” như xuống lá, tỉa cành, thay đất được thực hiện khẩn trương, gửi gắm kỳ vọng vào một mùa hoa Tết năm sau khởi sắc hơn.

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

Canh tác hữu cơ để phát triển bền vững

(GLO)- “Tôi thấy sức khỏe bà con đi xuống từng ngày, hệ sinh thái bị phá vỡ. Nếu không làm gì, chúng ta sẽ còn trả giá đắt hơn” - ông Huỳnh Thành Ngọc - Nhà sáng lập, CEO Dự án “Người chiến sĩ nông dân” từng nói thẳng, như một lời tự vấn dẫn ông bước vào con đường nông nghiệp hữu cơ.

Kỳ vọng cây ca cao trên vùng đất khó Pờ Tó.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

null