Những nữ thủ lĩnh Đoàn 9X ở Gia Lai nhiệt huyết với phong trào tình nguyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiệt huyết, năng động trong phong trào tình nguyện, sâu sát, linh hoạt trong từng hoạt động Đoàn…là những điểm chung của 3 nữ thủ lĩnh Đoàn 9X ở Gia Lai: Rơ Châm Byich, Nay Thị Thu Hà, Đinh Thu Trinh.

Khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, những nữ thủ lĩnh Đoàn đã thắp lửa phong trào, đưa hoạt động Đoàn ở cơ sở ngày càng khởi sắc.

1. Là Phó Bí thư Chi đoàn bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) từ năm 2018 đến nay, chị Nay Thị Thu Hà (SN 1999, dân tộc Jrai) đã tạo được dấu ấn bởi sự nỗ lực, sáng tạo trong phong trào tình nguyện.

Chị Nay Thị Thu Hà-Phó Bí thư Chi Đoàn bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) tặng bánh mì cho trẻ em bôn Tơ Khế. Ảnh: M.N
Chị Nay Thị Thu Hà-Phó Bí thư Chi Đoàn bôn Tơ Khế (xã Ia Tul, huyện Ia Pa) tặng bánh mì cho trẻ em bôn Tơ Khế. Ảnh: M.N

Nổi bật là mô hình “bánh mì 0 đồng” được chị Hà duy trì từ năm 2020 đến nay. Ban đầu, chị Hà kết nối với các nhà hảo tâm để có nguồn lực trao tặng bánh mì cho trẻ em ở Trường Mẫu giáo Họa Mi (xã Ia Tul) từ 1-3 lần/tháng vào buổi sáng. Đôi khi việc huy động gặp nhiều khó khăn, chị tự bỏ tiền mua bánh mì để duy trì mô hình. Mỗi lần trao tặng khoảng 300 ổ bánh mì, ngoài phát cho trẻ em ở trường mẫu giáo, chị Hà còn phát cho các trẻ em bôn Tơ Khế.

Chị Kpă H’Nuah-giáo viên Trường mẫu giáo Họa Mi điểm trường bôn Tơ Khế tâm sự: “Ngoài tặng bánh mì, chị Hà thường xuyên tặng bánh kẹo, đồ dùng học tập cho trẻ em ở trường. Việc làm của chị Hà đã góp phần cùng nhà trường duy trì sĩ số học sinh”.

Nói về hoạt động này, chị Hà tâm sự: “Bà con ở bôn còn gặp nhiều khó khăn, nhiều em buổi sáng ăn chưa đủ no. Vì thế, tôi quyết định hỗ trợ các em có thêm khẩu phần ăn buổi sáng. Việc trao tặng chưa được liên tục, tôi sẽ tiếp tục kết nối các nhà hảo tâm để có thêm những ổ bánh mì thơm ngon cho trẻ em ở bôn”.

Chi đoàn bôn Tơ Khế hiện có 20 đoàn viên. Để phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chị Hà đã vận động đoàn viên tham gia hoạt động di dời chuồng trại gia súc giúp người dân, trồng cây trên các tuyến đường làng, lắp đặt sân chơi cho thiếu nhi...Những việc làm gần gũi, mang lại lợi ích cho nhân dân và thiếu nhi nên thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Chị Nay Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải sang) cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho thiếu nhi khó khăn. Ảnh: M.N
Chị Nay Thị Thu Hà (thứ 2 từ phải sang) cùng các nhà hảo tâm tặng quà cho thiếu nhi khó khăn. Ảnh: M.N

Bên cạnh đó, chị Hà còn tham gia tặng quà người dân thôn Bi Giông (xã Pờ Tó) cùng Câu lạc bộ Lửa hồng Tây Nguyên; tặng quà cho bệnh nhi ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa; tặng quà các cụ già neo đơn ở bôn Tơ Khế; quyên góp áo quần cũ để tặng cho người dân khó khăn ở trong bôn... Mỗi chuyến đi tình nguyện mang đến cho chị Hà những trải nghiệm khó quên, biết thêm những hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục kết nối nguồn lực giúp đỡ.

Chị Hà chia sẻ: “Công tác Đoàn ở cơ sở đôi khi còn gặp nhiều khó khăn do thiếu kinh phí, tuy nhiên tôi đã cùng Ban Chấp hành Chi đoàn đa dạng hoạt động để thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia. Với các hoạt động tình nguyện, dù món quà trao tặng chưa lớn nhưng bà con đều rất trân trọng, tôi sẽ nỗ lực để duy trì các hoạt động trong thời gian tới”.

2. Bén duyên với Đoàn năm 2017 và trở thành Bí thư Đoàn xã Ia Krái (huyện Ia Grai) năm 2020, chị Rơ Châm Byich (SN 1992) có nhiều cống hiến cho các phong trào Đoàn ở cơ sở.

Nhằm chủ động nguồn quỹ để tặng quà cho các hoàn cảnh khó khăn, từ năm 2021, chị Byich thành lập Câu lạc bộ Xanh yêu thương với 20 thành viên. Hàng năm, vào các ngày: Tết Nguyên đán, Quốc tế phụ nữ, Nhà giáo Việt Nam…Câu lạc bộ triển khai bán bao lì xì, móc khóa, bán bông để gây quỹ. Mỗi đợt gây quỹ từ 1,2 đến 2,5 triệu đồng, Câu lạc bộ dùng giúp đỡ thiếu nhi yếu thế, tặng quà các gia đình chính sách. Chị Byich còn kết nối nguồn lực để tổ chức các chương trình “Đông ấm áp, Tết yêu thương”, hành trình đến địa chỉ đỏ… để tặng quà cho các đối tượng khó khăn.

Chị Rơ Châm Byich (hàng sau, thứ 5 từ phải sang) kết nối nguồn lực tặng quà cho thiếu nhi khó khăn. Ảnh: M.N
Chị Rơ Châm Byich (hàng sau, thứ 5 từ phải sang) kết nối nguồn lực tặng quà cho thiếu nhi khó khăn. Ảnh: M.N

Bên cạnh các hoạt động tình nguyện, thủ lĩnh Đoàn Rơ Châm Byich còn khiến mọi người nể phục bởi sự tự tin, sâu sát, nêu gương trong mọi hoạt động. Các hoạt động: trồng cây xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, ngày chủ nhật…do Đoàn xã triển khai thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên, thanh niên. Mỗi khi đi cơ sở, chị Byich thường mang theo quà bánh, sách vở để tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Chị Byich chia sẻ: “Trong mọi hoạt động, phong trào, cán bộ Đoàn phải là người đi đầu, nêu gương; dùng sự nhiệt tâm, nỗ lực thì đoàn viên, thanh niên mới làm theo. Với lợi thế là người dân tộc thiểu số, tôi thường xuyên gần gũi, nắm bắt nguyện vọng, tâm tư của đoàn viên để triển khai các hoạt động phù hợp. Bên cạnh đó, tôi cùng với Ban Chấp hành Đoàn xã triển khai một số mô hình câu lạc bộ mới góp phần giữ lửa, khuấy động phong trào Đoàn tại cơ sở”.

Anh Nguyễn Như Quang-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai chia sẻ: Là cán bộ Đoàn người dân tộc thiểu số, chị Byich không ngừng học tập nâng cao kiến thức, chuyên môn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đoàn xã Ia Krái nhiều năm liên tiếp được Huyện Đoàn biểu dương vì những thành tích nổi bật trong công tác Đoàn. Chị Byich được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và Huyện Đoàn vì những thành tích nổi bật trong công tác Đoàn.

3. Chị Đinh Thu Trinh (SN 1996, dân tộc Bahnar)-Bí thư Chi đoàn tổ 4 (phường Tây Sơn, TP. Pleiku) là thành viên tích cực của dự án “Hành trình xanh”. Đây là dự án do Trung úy Lê Tuấn Thành-công an xã Hà Ra (huyện Mang Yang) triển khai từ năm 2022 đến nay. Hoạt động thường tổ chức vào mùa mưa nhưng chị Trinh không nề hà vất vả để tham gia cùng mọi người.

Chị Đinh Thu Trinh (bìa trái) tham gia hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường. Ảnh: M.N
Chị Đinh Thu Trinh (bìa trái) tham gia hoạt động nhặt rác bảo vệ môi trường. Ảnh: M.N

Tham gia dự án từ khi mới thành lập đến nay, chị Trinh cùng mọi người trồng 10.000 cây xanh để phủ xanh đất trống đồi trọc. Với vai trò Bí thư Chi đoàn, chị Trinh đã triển khai cho đoàn viên, thanh niên trồng các tuyến đường hoa, bóc gỡ quảng cáo trái quy định trên tuyến đường Phan Đình Phùng; tổ chức phong trào “Đổi giấy lấy cây xanh”…nhằm nâng cao nhận thức, hành động bảo vệ môi trường của người dân và đoàn viên, thanh niên.

Bên cạnh đó, chị Trinh còn tham gia dự án “Tuyến đường bình yên”, vá các tuyến đường bị hư hỏng. Dù thân hình nhỏ nhắn nhưng mỗi lần dự án triển khai hoạt động, chị đều nhiệt tình trộn vữa, đẩy xe, xúc cát…Sự góp sức của chị Trinh và các tình nguyện viên của dự án, nhiều ổ voi, ổ gà trên nhiều tuyến đường đã được vá, giúp bà con đi lại thuận lợi hơn.

Anh Lê Tuấn Thành nhận xét: “Chị Trinh là tình nguyện viên tích cực của các dự án vì cộng đồng như: Tuyến đường bình yên, Hành trình xanh. Vì là hoạt động tình nguyện, lại thường diễn ra vào thứ bảy, chủ nhật, thậm chí là ban đêm nên đòi hỏi mọi người có sự tâm huyết, trách nhiệm và chị Trinh có đầy đủ các yếu tố đó”.

Không dừng lại ở đó, cô gái Bahnar này đã 12 lần tham gia hiến máu tình nguyện; phối hợp với các câu lạc bộ tình nguyện trong tỉnh trao hàng trăm suất quà cho thiếu nhi và người dân trong tổ… “Tham gia hoạt động tình nguyện, tôi có thêm những kỹ năng, nhận ra lẽ sống và có thêm nguồn năng lượng tích cực cho hoạt động Đoàn. Khi làm được việc có ích, tôi cảm thấy hạnh phúc và đó là động lực giúp tôi nỗ lực hơn để tham gia nhiều hoạt động tình nguyện trong thời gian tới”-chị Trinh bày tỏ.

Các thủ lĩnh Đoàn 9X người dân tộc thiểu số như chị: Rơ Châm Byich, Nay Thị Thu Hà, Đinh Thu Trinh, mỗi người có một cách hoạt động tình nguyện khác nhau song đều chung một mục đích là lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng. Sự nỗ lực của họ đã góp phần khơi dậy tinh thần xung kích, nhiệt huyết trong thế hệ trẻ, chung tay xây dựng tổ chức Đoàn-Hội ngày càng phát triển vững mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Mùa đông ấm áp yêu thương.

Mùa đông ấm áp yêu thương

(GLO)- Những ngày qua, các cấp bộ Đoàn, Hội trong tỉnh Gia Lai đã triển khai chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2025 bằng nhiều cách làm linh hoạt, hướng về người dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với mong muốn mang lại một mùa đông ấm áp yêu thương cho những đối tượng yếu thế.

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

“Tiếp sức” cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Vòng chung kết cuộc thi “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp sáng tạo” năm 2025 sẽ diễn ra vào ngày 13-12. Cuộc thi do Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh các ý tưởng, dự án tiềm năng.

Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

Gia Lai: Đồng hành, tiếp sức cho thanh niên khởi nghiệp

(GLO)- Năm 2025, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai đồng bộ, từ hỗ trợ vốn để khởi nghiệp đến tạo môi trường học hỏi, định hướng nghề nghiệp... Nhờ đó, nhiều người trẻ được tiếp thêm động lực, mạnh dạn lập nghiệp ngay tại quê hương.

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

Khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho người dân xã Tuy Phước

(GLO)- Ngày 9-12, Đoàn Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai phối hợp với Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện, Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai và các nhà hảo tâm tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc và trao quà cho người dân xã Tuy Phước bị ảnh hưởng bởi đợt bão lũ vừa qua.

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số

(GLO)- Xác định tham gia chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giai đoạn 2022-2025, tuổi trẻ Gia Lai triển khai nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, thu hút hàng chục nghìn lượt đoàn viên tham gia. Các hoạt động này đã góp phần xây dựng “xã hội số”, “chính quyền số” hiện đại.

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

Giới trẻ Gia Lai kể chuyện văn hóa Tây Nguyên qua thời trang

(GLO)- Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, nhiều giá trị văn hóa truyền thống đang dần bị mai một. Thế nhưng, nhiều bạn trẻ ở Gia Lai, đặc biệt là thế hệ gen Z, lại chủ động tìm cách kể lại văn hóa Tây Nguyên bằng ngôn ngữ mới mẻ: thời trang kết hợp công nghệ số.

Thành công với khởi nghiệp xanh

Thành công với khởi nghiệp xanh

(GLO)- Hợp tác xã (HTX) Nông dược và Dịch vụ tổng hợp An Toàn (thôn 1, xã An Toàn, tỉnh Gia Lai) vừa vinh dự được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ðề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”.