Cán bộ Đoàn ở huyện Đức Cơ tự bỏ tiền… nấu ăn cho thí sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhà ở gần điểm thi, chị Vũ Thị Nô En-Phó Bí thư Đoàn thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) đã tự bỏ tiền để nấu các suất ăn miễn phí, hỗ trợ chỗ nghỉ trưa cho các thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, huyện Đức Cơ có 2 điểm thi tại Trường THPT Lê Hoàn và Trường THCS Quang Trung với hơn 824 thí sinh. Nhiều thí sinh ở các xã: Ia Dơk, Ia Nan, Ia Din, Ia Lang, Ia Pnôn phải di chuyển quãng đường xa để đến điểm thi.

Chị Vũ Thị Nô En (thứ 2 từ phải sang) cùng các tình nguyện viên nấu cơm miễn phí cho một số thí sinh ở huyện Đức Cơ. Ảnh: T.T
Chị Vũ Thị Nô En (thứ 2 từ phải sang) cùng các tình nguyện viên nấu cơm miễn phí cho một số thí sinh ở huyện Đức Cơ. Ảnh: T.T

Để các thí sinh chủ động thời gian đi thi, chị Vũ Thị Nô En-nhà ở đường Trường Chinh (tổ dân phố 4, thị trấn Chư Ty) đã tình nguyện nấu ăn và hỗ trợ chỗ nghỉ ngơi miễn phí vào buổi trưa. “Tôi tham gia hoạt động tư vấn-tiếp sức mùa thi nhiều năm, thấy các thí sinh nhà ở xa, vào buổi trưa không có chỗ nghỉ ngơi và phải ăn cơm hộp nên rất thương. Nhà tôi ở cách điểm thi Trường THPT Lê Hoàn khoảng 300 m nên quyết định hỗ trợ các thí sinh trong mùa thi năm nay”-chị Nô En cho hay.

Trước kỳ thi tốt nghiệp THPT khoảng 1 tháng, chị Nô En đã thông báo đến các Đoàn trường trên địa bàn huyện về việc hỗ trợ suất ăn và chỗ nghỉ ngơi miễn phí để thông báo đến các học sinh có nhu cầu. Qua tổng hợp có 18 thí sinh đăng ký, chị Nô En cùng người nhà đã sắp xếp đồ đạc, bố trí chỗ nghỉ cho thí sinh.

Các tình nguyện viên ở huyện Đức Cơ hỗ trợ chị Nô En chuẩn bị đồ ăn cho thí sinh. Ảnh: T.T
Các tình nguyện viên ở huyện Đức Cơ hỗ trợ chị Nô En chuẩn bị đồ ăn cho thí sinh. Ảnh: T.T

Theo đó, chị Nô En hỗ trợ suất ăn miễn phí cho thí sinh vào buổi trưa ngày 27 và 28-6. Từ sáng sớm, chị Nô En đã đi chợ để mua thực phẩm tươi ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, chị Nô En đã huy động các đoàn viên của thị trấn đến cùng nấu ăn, với menu đa dạng như: thịt kho, đậu cô ve xào lòng gà, rau luộc, canh và trái cây...

Thí sinh Nguyễn Thị Hương Giang (thôn Ia Chía, xã Ia Nan, huyện Đức Cơ)-điểm thi Trường THCS Quang Trung-chia sẻ: “Nhà em cách điểm thi gần 20 km. Được chị Nô En hỗ trợ suất ăn và chỗ nghỉ trưa miễn phí, em tiết kiệm được chi phí đi lại và chủ động thời gian đến điểm thi. Em rất biết ơn chị Nô En”.

Ngoài nấu ăn, chị Nô En còn hỗ trợ công tác tình nguyện tại điểm thi Trường THPT Lê Hoàn, nước uống được bố trí đầy đủ tại điểm thi để phục vụ miễn phí cho thí sinh khi cần thiết. Một số thí sinh đến muộn, chị Nô En cùng các tình nguyện viên kịp thời liên lạc với gia đình hoặc đến trực tiếp tại nhà để đón các em đến điểm thi kịp giờ.

Các thí sinh ở huyện Đức Cơ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT được ăn cơm miễn phí tại nhà chị Nô En. Ảnh: T.T
Các thí sinh ở huyện Đức Cơ tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT được ăn cơm miễn phí tại nhà chị Nô En. Ảnh: T.T

Nói về hành động đẹp của chị Nô En, anh Lê Trọng Phúc-Bí thư Huyện Đoàn Đức Cơ-cho biết: “Chị Nô En là một cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt huyết, có nhiều hoạt động tình nguyện ý nghĩa như: “Tủ đồ 0 đồng”, nấu cháo miễn phí cho thiếu nhi dân tộc thiểu số… Ở các mùa thi trước, chị Nô En là tình nguyện viên tích cực, hết lòng hỗ trợ thí sinh. Những việc làm ý nghĩa của chị Nô En trong mùa thi năm nay rất đáng biểu dương, nhân rộng trong thế hệ trẻ”.

Hành động đẹp của chị Nô En đã góp phần lan tỏa ý nghĩa của chương trình “Tư vấn-Tiếp sức mùa thi” năm 2024 do Tỉnh Đoàn triển khai; thể hiện tinh thần tình nguyện, ý thức trách nhiệm với cộng đồng của thế hệ trẻ.

Có thể bạn quan tâm

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU.

Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU

(GLO)- Tối 26-5, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp với Khoa Khoa học tự nhiên tổ chức lễ ra mắt Câu lạc bộ Green Club QNU. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án 7 “Xây dựng hệ thống quản lý chất thải bền vững tại Trường Đại học Quy Nhơn”, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5-6.

Về với thiên nhiên

Về với thiên nhiên

(GLO)- Trong những ngày hè, nhiều người chọn tìm về thiên nhiên để tận hưởng không gian xanh và cảm giác thư thái. Tại cao nguyên Gia Lai, từ các dịch vụ cắm trại lưu động đến những điểm hạ trại được đầu tư bài bản ven hồ đang trở thành điểm hẹn trải nghiệm, vui chơi của người dân và du khách.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in.

Muồng hoa đào nở rộ, hút khách đến làng Ơp check-in

(GLO)- Những ngày tháng 5 này, muồng hoa đào mang sắc hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ, phủ đầy cành, tô điểm rực rỡ ngay sân nhà rông làng Ơp (phường Pleiku). Khung cảnh thơ mộng đã thu hút nhiều người dân và du khách tìm đến tham quan, chụp ảnh.

Cồn Chim hồi sinh sau bão

Cồn Chim hồi sinh sau bão

(GLO)- Đầu tháng 5-2026, trên các tán rừng ngập mặn ở đầm Thị Nại, từng đàn cò trắng, cồng cộc, le le, vịt nước… tung cánh bay lượn, tạo nên khung cảnh sinh động hiếm thấy sau khi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

Du lịch xanh vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Giữa vùng đất được ví như “chảo lửa” của tỉnh Gia Lai - nơi tưởng chừng chỉ phù hợp với những loại cây trồng chịu hạn, đã hình thành nhiều điểm tham quan, vui chơi gắn với trải nghiệm xanh cho du khách. Đây là những điểm đến ghi dấu ấn của những người dám nghĩ, dám làm.

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

Du lịch Gia Lai kỳ vọng bứt phá mạnh mẽ

(GLO)- Việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 được xem là “cơ hội vàng” để Gia Lai khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, đồng thời tạo cú hích cho liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung.

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

Thêm lực hút cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Từ những đêm võ đài cuồng nhiệt đến những bước chân chạy trên đồi núi, bãi biển, Gia Lai hứa hẹn tiếp tục tạo nên sức lôi cuốn nhiều đối tượng du khách trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Thác Phú Cường nhìn từ trên cao.

Thưởng ngoạn vẻ đẹp thác Phú Cường

(GLO)- Giữa đại ngàn xanh thẳm của xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), thác Phú Cường cao khoảng 45 m, nổi bật với dòng nước trắng xóa đổ từ vách đá bazan, tạo nên khung cảnh hùng vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Nơi đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thiên nhiên và trải nghiệm du lịch sinh thái.

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

Đánh thức giá trị du lịch của cây cà phê

(GLO)- Giữa những triền cà phê rộng lớn phía Tây tỉnh Gia Lai, du khách có thể theo chân người nông dân hái những chùm quả chín đỏ, tận mắt xem hạt cà phê được chế biến, rang xay và cuối cùng nhâm nhi ly cà phê đặc sản ngay giữa nông trại.

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

“Nàng thơ” reo ca giữa núi rừng Đak Rong

(GLO)- Nhân gian có vô vàn cảnh đẹp. Có nơi lưu giữ tầng tầng trầm tích văn hóa - di sản lâu đời. Có nơi được thiên nhiên ban tặng danh thắng kỳ vĩ, thác ghềnh hoang sơ quyến rũ bước chân lữ khách. Và cũng có những vùng đất hội tụ trọn vẹn cả hai điều ấy. Đông Trường Sơn là một miền như thế.