Nhóm vũ trang Myanmar ra tối hậu thư cho các băng nhóm lừa đảo người Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm vũ trang kiểm soát một số khu vực tại bang Kayin ở Myanmar buộc các băng nhóm người Trung Quốc lừa đảo qua mạng phải rời đi trước ngày 28.2.

Một khu phức hợp tại Myanmar gần biên giới Thái Lan
Một khu phức hợp tại Myanmar gần biên giới Thái Lan

Nhóm vũ trang đối lập mang tên Quân đội Phật giáo Dân chủ Karen (DBKA) ở Myanmar vừa ra thông cáo yêu cầu những công dân Trung Quốc điều hành các doanh nghiệp casino và thực phẩm tại thị trấn Phaya Thonezu ở bang Kayin (Karen cũ) phải rời đi trước ngày 28.2.

Trang tin Eleven Media Group của Myanmar dẫn thông cáo cho biết chính phủ Thái Lan đã cắt điện và nhiên liệu tại thị trấn này để đối phó tình trạng lừa đảo trên mạng, nên gây thiệt hại kinh tế cho người dân địa phương.

Do đó, để giảm ảnh hưởng đối với người dân và ngăn chặn các nhóm lừa đảo trên mạng hoạt động tại Phaya Thonezu, DBKA ra thông cáo buộc các công dân Trung Quốc điều hành hoạt động bất hợp pháp trong lĩnh vực casino và thực phẩm ở thị trấn phải rời đi.

DBKA cảnh báo rằng những ai vi phạm sẽ đối diện hậu quả pháp lý, đồng thời cho biết sẽ tăng cường tuần tra và có các biện pháp khác để ngăn chặn người Trung Quốc vào những khu vực do nhóm vũ trang này kiểm soát.

Theo tờ Bangkok Post, DBKA trước đó đưa ra một thông cáo khác cho biết nhóm này sẽ có biện pháp giúp đỡ người dân, sau khi Thái Lan cắt cung cấp điện, nhiên liệu và internet đến thị trấn trên.

Thông cáo còn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo dựng lòng tin với chính phủ Thái Lan, với hy vọng Bangkok sẽ cung cấp điện và nhiên liệu trở lại.

Việc Thái Lan dừng cung cấp điện, nhiên liệu và internet đến một số khu vực ở Myanmar gần biên giới Thái Lan hôm nay 10.2 đã bước vào ngày thứ 6, khiến một số thị trấn mất điện.

Tuy nhiên, ánh đèn vẫn sáng tại những tòa nhà của các băng nhóm lừa đảo qua mạng, do chúng có máy phát điện riêng.

Cảnh sát trưởng Paithoon Sriwilai tại huyện Sangkhla Buri (tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan) ngày 10.2 cho hay một người đàn ông tên Samrit vừa bị bắt một ngày trước đó, khi tìm cách buôn lậu 290 lít dầu diesel sang Phaya Thonezu.

Theo Khánh An (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

Palestine kêu gọi thông qua Tuyên bố New York

(GLO)- Bộ Ngoại giao Palestine kêu gọi cộng đồng quốc tế nhanh chóng thông qua và triển khai Tuyên bố New York về giải pháp hai nhà nước, coi đây là chìa khóa để đạt được lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và thúc đẩy tiến trình hòa bình Trung Đông.

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

Trung Quốc từ bỏ cơ chế ưu đãi đặc biệt tại WTO

(GLO)- Ngày 23-9, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ không tìm kiếm bất kỳ ưu đãi đặc biệt và khác biệt dành cho các nước đang phát triển trong các cuộc đàm phán hiện tại và tương lai của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trực thăng quân sự Taliban cất cánh vào dịp kỷ niệm 3 năm Taliban tiếp quản Afghanistan tại căn cứ không quân Bagram vào năm 2024. Ảnh: AFP

Phép thử Bagram với cán cân quyền lực Mỹ-Trung

(GLO)- Phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về ý định “lấy lại” căn cứ không quân Bagram ở Afghanistan đã châm ngòi tranh cãi. Taliban lập tức khước từ, Trung Quốc phản đối, còn các nước Nam Á theo dõi sát. Vị trí chiến lược của Bagram khiến nơi này trở thành điểm nóng Mỹ-Trung.

Ukraine đặt mục tiêu sản xuất 1 triệu UAV trong năm nay. Ảnh: AP

Ukraine tung 1.000 UAV mỗi ngày đối đầu mưa hỏa lực Nga

(GLO)-Ngày 18-9, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov tuyên bố nước này đặt mục tiêu triển khai tới 1.000 UAV/ngày nhằm hóa giải chiến thuật “mưa hỏa lực” mà Nga đang áp dụng. Giới phân tích cho rằng, nếu hiện thực hóa, đây sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua công nghệ không người lái giữa 2 bên.

null