Nhóm bị cáo Trung Quốc giết đồng hương tại Nha Trang lãnh án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), 4 người đàn ông Trung Quốc đã đánh, đâm chết 1 đồng hương.

3 bị cáo người Trung Quốc tại phiên xử ngày 18-9 - Ảnh: DUY THANH
3 bị cáo người Trung Quốc tại phiên xử ngày 18-9 - Ảnh: DUY THANH



Chiều 18-9, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt các bị cáo người Trung Quốc gồm Zhao Jun (34 tuổi): 15 năm tù, Liu Lixu (23 tuổi) và Zhang Bo (32 tuổi) mỗi người 14 năm tù cùng về tội "giết người".

Riêng Zhao Jun còn bị phạt 20 năm tù về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy", nên tổng hợp hình phạt 2 tội mà bị cáo này phải nhận là 30 năm tù.

Trong vụ án này còn có bị can Tian YouLian. Tuy nhiên, bị can này đã treo cổ tự vẫn khi đang bị tạm giam nên tháng 7-2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đình chỉ điều tra đối với bị can này.

Theo nội dung phiên tòa, tối 5-7-2019, anh Tan Xueke (25 tuổi) cùng hai người bạn đều có quốc tịch Trung Quốc hát karaoke tại 1 trung tâm thương mại ở trung tâm TP Nha Trang. Một người bạn của Tan đã gọi Zhao Jun, Tian YouLian và hai người Trung Quốc khác đến cùng hát.

Sau một hồi cùng hát karaoke thì xảy ra mâu thuẫn, Zhao Jun dùng tay đánh vào mặt, còn Tian YouLian dùng cốc thủy tinh đánh vào đầu Tan Xueke gây thương tích. Đánh xong, nhóm của Zhao Jun bỏ đi.

Tan Xueke sau khi đi viện băng bó vết thương thì gọi điện thoại cho Zhao Jun thách quay về nơi hát karaoke để đánh nhau.

Khoảng 21h30 tối 5-7-2019, nhóm của Zhao Jun quay lại đánh Tan Xueke trọng thương, được đưa đi cấp cứu nhưng đã chết sau đó. Cụ thể là Zhao Jun đã dùng cốc thủy tinh, tay, chân đánh Tan Xueke; Tian YouLian dùng dao đâm nhiều nhát vào người Tan và gây thương tích cho 1 người bạn đi cùng Tan; Liu Lixu và Zhang Bo cũng tham gia đánh đập Tan.

Cơ quan điều tra phát hiện trên người và nơi ở của Zhao Jun nhiều loại ma túy, cần sa nên khởi tố thêm tội danh đối với bị can này.

Theo DUY THANH  (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

Xử phạt lỗi không giữ khoảng cách trên cao tốc cần có lộ trình

(GLO)- Tại buổi làm việc với các bộ, ngành liên quan về rà soát quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu xử phạt phải theo lộ trình, sau khi hoàn thiện hạ tầng, quy chuẩn và hướng dẫn đầy đủ cho tài xế.

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

Đề xuất nâng mức phạt hành chính lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân và 3 tỷ đồng với tổ chức

(GLO)- Ngày 14-9, tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tổ chức phiên họp thẩm tra sơ bộ dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) sửa đổi. Trong đó, đề xuất nâng mức phạt tiền tối đa từ 1 tỷ lên 1,5 tỷ đồng với cá nhân, từ 2 tỷ đồng lên 3 tỷ đồng đối với tổ chức.

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

Lần theo 8 đơn trình báo, triệt phá đường dây lừa đảo hơn 1.000 tỷ đồng

(GLO)- Từ 8 đơn trình báo của người dân với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 160 triệu đồng, Công an TP. Quảng Ninh đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) lần theo dấu vết, triệt phá đường dây lừa đảo hoạt động trên không gian mạng với quy mô lớn.

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

Bếp ăn tập thể: Ai chịu trách nhiệm khi hàng trăm người cùng nhập viện?

(GLO)- Vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Dệt may Scavi Huế đang được cơ quan chức năng điều tra. Từ vụ việc này, câu hỏi được đặt ra là khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, trách nhiệm thuộc về đơn vị tổ chức bữa ăn, đơn vị cung cấp suất ăn hay người trực tiếp chế biến?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

Cây xanh ngã đổ gây thiệt hại: Ai phải bồi thường?

(GLO)- Khi cây xanh gãy, đổ làm hư hỏng tài sản, trách nhiệm bồi thường được xác định căn cứ vào chủ thể sở hữu, chiếm hữu, quản lý cây và nguyên nhân dẫn đến cây gãy, đổ. Pháp luật cũng quy định cụ thể trường hợp đơn vị quản lý cây xanh phải bồi thường và trường hợp được loại trừ trách nhiệm.

null