Nhiều hệ lụy từ hút thuốc lá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Không chỉ làm gia tăng gánh nặng về kinh tế cho gia đình và xã hội, thuốc lá còn là mối nguy hại hàng đầu đối với sức khỏe. Tại Gia Lai, tình trạng hút thuốc lá nơi công cộng, nơi cấm hút thuốc lá vẫn diễn ra phổ biến. Các bệnh liên quan đến thuốc lá theo đó cũng ngày một gia tăng.
Tự đầu độc cơ thể bằng thuốc lá
Trung bình mỗi ngày, Khoa Khám-Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh) tiếp nhận cả chục trường hợp đến cấp cứu. Khoảng 70% bệnh nhân trong số này có tiền sử hút thuốc lá. Đáng nói là các bệnh nhân đều hiểu rõ tác hại thuốc lá đến sức khỏe; biết thuốc lá là nguyên nhân làm trầm trọng thêm bệnh lao và bệnh phổi cũng như các bệnh tật khác. Nhưng vì thói quen hoặc do nghiện nên họ không từ bỏ được thuốc lá.
Nằm điều trị tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh gần cả tuần nay do bị viêm phổi, ông Phạm Tấn Tâm (57 tuổi, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) bộc bạch: “Tôi hút thuốc từ năm 16 tuổi. Mỗi ngày tôi hút cả gói dù vẫn biết tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Vài năm trước, tôi phát hiện mình bị bệnh lao, sau đó điều trị khỏi thì lại bị viêm phổi. Thuốc lá là nguyên nhân làm cho bệnh tình của tôi thêm nghiêm trọng nên tôi buộc phải từ bỏ nó. Hiện tôi đã cai thuốc được gần 3 tháng”.
 Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Khám-Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh). Ảnh: N.N
Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân tại Khoa Khám-Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh). Ảnh: N.N
Khi mới ngoài 20 tuổi, ông Trương Công Nhận (xã Ia Pết, huyện Đak Đoa) đã bắt đầu bập bẹ thuốc lá rồi nghiện lúc nào không hay. Đến nay, ông Nhận đã có thâm niên 38 năm hút thuốc lá. Mỗi ngày, ông hút cả gói, gia đình có khuyên nhủ thế nào cũng không bỏ. Năm 2018, ông Nhận phát hiện mình bị mắc bệnh lao, đã nhập viện điều trị. Nay bệnh tái phát, ông lại phải tiếp tục nhập viện. Tuy bị bệnh nhưng do thèm thuốc lá nên thỉnh thoảng ông vẫn lén hút dù bác sĩ cấm. “Nay tôi hút một ngày chỉ khoảng 3, 4 điếu thôi. Khi phát hiện bệnh, tôi cai thuốc lá nhưng không từ bỏ hẳn được”-ông Nhận nói.
Chăm sóc vợ đang nằm hồi sức cấp cứu tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, ông Ngat (làng Mo mới, xã Đak Tơ Ve, huyện Chư Pah) cho biết: “Vợ mình trước có hút thuốc lá, sau đó bị bệnh lao nên bỏ thuốc. Riêng mình thì không bỏ được. Vào đây chăm vợ, bác sĩ cấm hút thuốc lá nhưng lúc thèm quá thì chạy ra ngoài hút. Mình cũng biết thuốc lá không tốt cho sức khỏe nhưng khó bỏ quá”.
Mối nguy hại hàng đầu cho  sức khỏe
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 927/UBND-KGVX về việc tăng cường thực thi Luật Phòng-chống tác hại của thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá (31-5-2019), Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá (từ 25 đến 31-5-2019). Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan truyền thông tiếp tục tăng cường tuyên truyền và thực thi các quy định của Luật Phòng-chống tác hại của thuốc lá. Cụ thể: tuyên truyền về các địa điểm cấm hút thuốc lá; quyền và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, địa phương; quyền và nghĩa vụ của công dân trong phòng-chống tác hại thuốc lá; nghĩa vụ của người hút thuốc…

Theo bác sĩ Huỳnh Thanh Phước-Trưởng khoa Khám-Hồi sức cấp cứu (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh), trong khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất; trong đó có hàng trăm chất gây hại cho sức khỏe, 69 chất gây ung thư (bao gồm chất gây nghiện và chất gây độc). Một số thành phần độc hại trong khói thuốc gồm nicotine gây tăng nhịp tim, tăng huyết áp và gây nghiện; monoxit carbon làm giảm khả năng vận chuyển oxy của hồng cầu, gây xơ vữa động mạch, gây ra các bệnh về tim và đột quỵ; hắc ín chứa rất nhiều chất gây ung thư… Khi hút thuốc lá, các chất này đi vào cơ thể làm thay đổi cấu trúc tuyến nhầy; rối loạn vận chuyển các tuyến chất; tăng tính đáp ứng đường thở; tăng nhiễm vi rút, vi khuẩn; tăng lao phổi; các bệnh phổi mạn tính; tim mạch; ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, gây nguy cơ sẩy thai, sinh non... Thuốc lá là nguyên nhân của xấp xỉ 90% số người chết vì ung thư phổi; gây ra nhiều ung thư khác như họng, thanh quản, thực quản, tuyến tụy, tử cung, cổ tử cung, thận, bàng quang, ruột, trực tràng…
Theo bác sĩ Phước, những người hút thuốc lá thụ động cũng chịu ảnh hưởng đến sức khỏe, gia tăng nguy cơ bệnh tật như hút thuốc lá chủ động do hít phải khói thuốc độc hại cao hơn nhiều lần so với người trực tiếp hút. Khói tỏa ra từ đầu điếu thuốc chứa nhiều chất độc cao gấp 21 lần so với khói thuốc thở ra. Tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, mỗi bệnh nhân vào viện điều trị đều được các bác sĩ tư vấn, giải thích tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người vẫn không từ bỏ thói quen này. Bệnh viện có biển cấm hút thuốc lá trong khuôn viên, khi thấy bệnh nhân hoặc người nhà bệnh nhân hút thuốc, đội ngũ y-bác sĩ đều nghiêm túc nhắc nhở nhưng thực tế nhiều người không chấp hành. 
Người hút thuốc lá không mấy quan tâm đến ảnh hưởng về kinh tế nhưng trung bình một người tiêu tốn 20.000 đồng cho thuốc lá mỗi ngày thì 1 tháng sẽ mất 600.000 đồng và 1 năm là 7,2 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí để chăm sóc y tế cho chính bản thân người hút và người hút thuốc lá thụ động trong gia đình là rất lớn; một khi mắc phải các bệnh ung thư thì chi phí điều trị sẽ vô cùng tốn kém, chưa kể sức khỏe suy giảm làm ảnh hưởng đến năng suất lao động, giảm hoặc mất thu nhập. Chính vì vậy, việc bỏ hút thuốc lá là điều cần làm ngay. Điều này không chỉ thể hiện trách nhiệm đối với bản thân mà còn với gia đình, cộng đồng và xã hội.
 NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm viêm gan vi rút.

Viêm gan vi rút là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư gan

(GLO)- Viêm gan vi rút thường diễn biến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi gan đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chủ động xét nghiệm, tiêm vắc xin và tuân thủ điều trị là những giải pháp quan trọng góp phần giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu loại trừ viêm gan vi rút vào năm 2030.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học.

Chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ phục hồi cho người có công, nạn nhân chất độc hóa học

(GLO)- Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn tổ chức khám, lượng giá và tư vấn phục hồi chức năng cho người có công, đối tượng chính sách và người khuyết tật, góp phần chăm sóc sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

Vòng tránh thai mắc kẹt trong bàng quang người bệnh suốt 29 năm

(GLO)- Một trường hợp hy hữu vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai (phường Hội Phú) phát hiện và điều trị thành công khi một vòng tránh thai (vòng chữ T) "mất tích" suốt 29 năm bất ngờ được tìm thấy trong bàng quang của người bệnh sau nhiều lần nhiễm khuẩn niệu.

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

Ăn bắp non thường xuyên có lợi gì cho sức khỏe?

(GLO)- Bắp non (ngô bao tử) là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào, luộc, lẩu hay salad nhờ vị ngọt thanh, giòn mềm và dễ chế biến. Không chỉ tạo hương vị hấp dẫn cho bữa ăn, loại thực phẩm này còn mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nếu được sử dụng hợp lý.

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

Gia Lai ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà

(GLO)- Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Gia Lai, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 659 trường hợp sinh con tại nhà, chiếm 4,8% tổng số ca sinh. Đáng chú ý, có 60 trường hợp là bà mẹ vị thành niên, chiếm 9,1% và 487 trường hợp sinh con tại nhà không có cán bộ y tế hỗ trợ, chiếm 74%.

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

Uống nước lá tía tô thế nào cho đúng?

(GLO)- Lá tía tô được nhiều người sử dụng như một loại nước uống hỗ trợ giải cảm, tăng cường sức khỏe và làm đẹp. Tuy nhiên, uống lá tía tô không đúng cách hoặc lạm dụng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

Không yêu cầu bệnh nhân cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo phải có giấy chuyển viện

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu BHXH các địa phương phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh không để người bệnh cấp cứu, mắc bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật, sử dụng kỹ thuật cao hoặc thuộc diện không cần giấy chuyển tuyến phải quay về tuyến dưới làm thủ tục chuyển viện.

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

Bệnh đột quỵ được đưa vào danh mục ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng

(GLO)- Bộ Y tế chính thức áp dụng Hướng dẫn kiểm soát yếu tố nguy cơ, người có yếu tố nguy cơ và người mắc bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng theo Quyết định 1983/QĐ-BYT từ ngày 1-7. Đáng chú ý, đột quỵ được đưa vào danh mục các bệnh ưu tiên phát hiện, sàng lọc sớm tại cộng đồng.

null