Nhiều công trình tại thác Ba dựng lên khi chưa đủ thủ tục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, tại khu vực thác Ba (làng Ngol, xã Ðak Ðoa, tỉnh Gia Lai), nhiều nhà chòi, sàn gỗ và hạng mục phục vụ kinh doanh ăn uống được xây dựng sát mép suối.

Ðáng chú ý, một số công trình đã được đưa vào sử dụng trong khi các thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng và điều kiện kinh doanh chưa hoàn tất, đặt ra yêu cầu kiểm tra, rà soát về tính pháp lý của các hạng mục này.

Tại khu vực thác Ba, nhiều nhà chòi bằng gỗ được dựng lên phục vụ nhu cầu tham quan, ăn uống của du khách. Ngoài ra, cơ sở còn có khu pha chế, lễ tân, nhà bếp, các chòi lá và sàn gỗ. Đáng chú ý, một số hạng mục được bố trí sát dòng chảy, có sàn gỗ chỉ cách mặt nước khoảng 0,5 m, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách, đặc biệt vào mùa mưa khi mực nước suối có thể dâng cao đột ngột.

1-8184.jpg
Căn chòi gỗ phục vụ ăn uống cho du khách. Ảnh: Ngọc Sang

Qua tìm hiểu, cơ sở kinh doanh nói trên thuộc hộ ông Yin (làng Ngol), hoạt động từ năm 2025 đến nay. Trao đổi với phóng viên, đại diện UBND xã Đak Đoa cho biết, ông Yin đã dựng 7 nhà chòi bằng gỗ, diện tích từ 16 - 30 m²/căn; trong đó 6 căn đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Các nhà chòi có trụ gỗ, khung sắt, mái lợp tôn, nền lát đá granite. Ngoài ra, tại đây còn có 6 chòi lá và 3 sàn gỗ phục vụ khách.

Theo Phòng Kinh tế xã Đak Đoa, khu đất gia đình ông Yin đang sử dụng được xác định là đất nông nghiệp. Một số hạng mục nhà chòi, sàn gỗ nằm gần hành lang suối, trong khi khu vực này không thuộc diện được phép xây dựng các công trình như hiện trạng.

2-1.jpg
Chòi gỗ xây dựng lấn chiếm hành lang suối. Ảnh: Ngọc Sang

Bà Dương Thị Thu Thủy - Trưởng Phòng Kinh tế xã Đak Đoa - cho biết: Qua kiểm tra, ông Yin chưa hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng, PCCC và giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chính quyền địa phương đã lập biên bản, yêu cầu ông tạm dừng hoạt động kinh doanh ăn uống tại khu vực thác Ba, đồng thời dừng toàn bộ hoạt động xây dựng để cơ quan chức năng xem xét, xử lý các vấn đề liên quan.

Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Yin cho biết, khu đất đang sử dụng do ông bà, cha mẹ khai hoang để lại. Trước đây, gia đình ông chủ yếu sử dụng khu đất để trồng cà phê và lúa. Những năm gần đây, khi ngày càng có nhiều người dân, du khách tìm đến thác Ba tham quan, chụp ảnh, gia đình bắt đầu dựng các chòi và hạng mục phụ trợ để kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Gia đình ông cũng đã đề nghị làng Ngol và một số hộ dân xác nhận quá trình sử dụng đất. Tuy nhiên, đến nay khu đất vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

3-7055.jpg
Nhiều nhà chòi gỗ được xây dựng sát thác Ba. Ảnh: Ngọc Sang

Trước vấn đề này, Phòng Kinh tế xã Đak Đoa yêu cầu trong thời gian giải quyết các vấn đề liên quan đến đất đai, ông không được xây dựng thêm công trình phục vụ kinh doanh hoặc để ở. Hoạt động kinh doanh tại khu vực thác Ba phải tạm dừng cho đến khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Đối với thủ tục về an toàn thực phẩm, PCCC và hồ sơ xây dựng, chủ cơ sở được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan để được hướng dẫn, hoàn thiện theo quy định pháp luật.

Việc phát triển dịch vụ phục vụ khách tham quan góp phần khai thác lợi thế cảnh quan thác Ba, đáp ứng nhu cầu ăn uống, nghỉ chân của du khách. Tuy nhiên, các công trình cần được xây dựng và đưa vào hoạt động đúng quy định, bảo đảm an toàn, nhất là tại khu vực sát mép suối.

Cùng với việc xử lý các hạng mục hiện có, cơ quan chức năng cần xác định hướng giải quyết phù hợp đối với từng công trình, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục nếu đủ điều kiện, đồng thời bảo vệ dòng chảy và cảnh quan tự nhiên tại khu vực thác Ba.

Có thể bạn quan tâm

Gian nan phòng, chống bệnh dại

Gian nan phòng, chống bệnh dại

(GLO)- Tỷ lệ chó, mèo nuôi thả rông trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn ở mức cao, trong khi tiêm phòng chưa đạt yêu cầu. Cùng với những trường hợp tử vong do bệnh dại, thực tế này cho thấy công tác phòng, chống bệnh dại vẫn còn nhiều thách thức.

THƯ MỜI

THƯ MỜI

(GLO)- Ban Liên lạc Hưu trí Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai (cũ) kính mời các đồng chí cán bộ, nhân viên từng công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai qua các thời kỳ đến dự Buổi gặp mặt thường niên năm 2026.

Tỉnh Gia Lai sẽ triển khai sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường hư hỏng do chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát.

Sửa chữa, hoàn trả các tuyến đường chở vật liệu phục vụ dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đồng ý chủ trương đầu tư sửa chữa, xây dựng hoàn trả các tuyến đường địa phương bị ảnh hưởng do vận chuyển vật liệu phục vụ dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Sớm khôi phục đèn tín hiệu ngã tư Gò Găng

Sớm khôi phục đèn tín hiệu ngã tư Gò Găng

(GLO)- Phản ánh đến Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, người dân phường An Nhơn Bắc trình bày những bất cập về giao thông tại nút giao QL 1 - QL 19B (ngã tư Gò Găng, thuộc địa bàn tổ dân phố Tiên Hội, phường An Nhơn Bắc) sau vụ tai nạn xe khách khiến 2 người tử vong xảy ra rạng sáng 23-9.

null