Nhiều biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 28-8, Sở Công thương tỉnh Gia Lai có Công văn hỏa tốc số 1513/SCT-QLTM về việc thực hiện các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân và 1515/QLTM-SCT về thực hiện các biện pháp phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng trong bối cảnh phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku.

Thực hiện Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 27-8-2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn TP. Pleiku; để thực hiện tốt các biện pháp cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku, tại Công văn hỏa tốc số 1513/SCT-QLTM, Sở Công thương đề nghị UBND TP. Pleiku khẩn trương kích hoạt và tổ chức triển khai thực hiện ngay Kế hoạch số 2930/KH-UBND ngày 18-8-2021 của UBND TP. Pleiku về đảm bảo lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu đáp ứng với tình hình dịch Covid-19 trong điều kiện TP. Pleiku áp dụng Chỉ thị 16, đồng thời, gắn với thực hiện Kế hoạch số 32/KH-SCT ngày 24-7-2021 của Sở Công thương. Trong đó, chỉ đạo 19 Ban quản lý chợ thuộc các xã, phường trên địa bàn TP. Pleiku thực hiện nghiêm Hướng dẫn số 5858/BYT-MT ngày 21-7-2021 của Bộ Y tế.

Đa phần người dân mua sắm hàng nhu yếu phẩm là chính. Ảnh: Vũ Thảo
Sở Công thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh thương mại rà soát và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Ảnh: Vũ Thảo


Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp khó khăn, vướng mắc và báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Sở Công thương trước ngày 31-8-2021. Đồng thời, trước 15 giờ hàng ngày, báo cáo nhanh tình hình thị trường, nguồn cung, phân phối hàng hóa, vướng mắc, khó khăn cần hỗ trợ về Sở Công Thương để phối hợp tháo gỡ khó khăn.

Tại Công văn hỏa tốc số 1515/QLTM-SCT, Sở Công thương đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh thương mại rà soát và triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa (cả số lượng và chất lượng) để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, không để tình trạng khan hàng hoặc có hành vi tăng giá quá mức xảy ra; có phương án bán hàng phù hợp: có kế hoạch phân bổ thời gian hoặc tăng thời gian phục vụ cho nhu cầu người tiêu dùng một cách hợp lý khi cần thiết; bán theo định mức hạn chế đối với những sản phẩm thiết yếu khi có hiện tượng đột biến người tiêu dùng "đua nhau" mua để dự trữ. Khuyến khích các đơn vị ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh; niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, không lợi dụng tình hình dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá quá mức nhằm trục lợi bất chính.

Đối với các đơn vị kinh doanh nhiên liệu (xăng, dầu, gas): Người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng-chống dịch tại cơ sở mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. Các đơn vị duy trì hoạt động bình thường; có kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp trong từng thời điểm cụ thể để đảm bảo phục vụ tốt nhất cho nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn TP. Pleiku; điều phối người lao động và phân bổ một cách hợp lý để đảm bảo đủ nhân lực phục vụ cho nhân dân tại những địa bàn trọng điểm. Tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đóng cửa các cơ sở kinh doanh không có lý do chính đáng, bán giá cao hơn giá nhà nước quy định hoặc có hành vi găm hàng nhằm trục lợi, gây khó khăn cho người tiêu dùng.

 

PHAN KIỀU
 

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

Nâng chất lượng huấn luyện qua diễn tập

(GLO)- Các cuộc diễn tập của Sư đoàn 31 (Quân đoàn 34) và Lữ đoàn 572 (Quân khu 5) góp phần nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng, tham mưu và xử trí tình huống. Qua đó, các đơn vị tiếp tục củng cố khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null