Nhân viên Co.opmart Pleiku hoàn trả tài sản cho khách hàng đánh rơi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong ca làm việc tối ngày 15-5, tại Siêu thị Co.opmart Pleiku, tỉnh Gia Lai ghi nhận 2 trường hợp nhặt được của đánh rơi trả lại cho khách hàng. 
Vào lúc 19 giờ, tại khu vực bán các sản phẩm Siêu ưu đãi, chị Trương Thị Xuân Thảo-nhân viên may mặc đã nhặt được 1 chiếc ví da. Lập tức, chị mang ví vào cho bộ phận bảo vệ kiểm tra xác nhận tài sản trong ví, đồng thời nhanh chóng tìm ra chủ nhân. Ít phút sau, chị Phạm Thị Thu Hà (địa chỉ 41C Ama Quang, TP. Pleiku) đã đến nhận lại tài sản của mình còn nguyên vẹn trong ví với tổng số tiền mặt là 7.190.000 đồng và một số giấy tờ tùy thân khác.
Chị Thảo hoàn trả tài sản cho khách hàng đánh rơi. Ảnh: Vũ Thảo
Chị Thảo hoàn trả tài sản cho khách hàng đánh rơi. Ảnh: Vũ Thảo
Cũng trong tối cùng ngày, trong lúc lên hàng và vệ sinh lại khu vực quầy đồ điện của mình phụ trách, anh Lê Nhật Quang-nhân viên đồ dùng đã nhặt được 1 chiếc ví da. Anh Quang nhanh chóng phối hợp với bộ phận bảo vệ kiểm tra tài sản trong ví của khách có 5.770.000 đồng, 2 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau đó, anh đã liên hệ và hoàn trả lại tài sản cho người đánh rơi là anh Đỗ Hoàng Linh (trú tại 205 Nguyễn Huệ, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa). 
Chị Quang hoàn trả tài sản cho khách hàng đánh rơi. Ảnh: Vũ Thảo
Anh Quang hoàn trả tài sản cho khách hàng đánh rơi. Ảnh: Vũ Thảo
Nhận lại tài sản của mình, 2 khách hàng rất vui và gửi lời cảm ơn đến các nhân viên. Đây là một trong những nét đẹp truyền thống của nhân viên Co.opmart, giúp khách hàng càng tin tưởng và yên tâm khi mua sắm tại Siêu thị. Hành động nhân viên nhặt được của rơi trả lại cho người mất là tấm gương sáng Học tập và làm theo lời Bác, đặc biệt là trong tháng 5–nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.
Vũ Thảo

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu giống mì và lúa

(GLO)- Công tác khảo nghiệm, xây dựng các mô hình trình diễn giống mì và lúa năng suất chất lượng cao, kháng bệnh tốt là bước đột phá trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Gia Lai nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản theo hướng bền vững.
Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

Liên kết phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm

(GLO)- Sau khi thành lập năm 2022, Hợp tác xã (HTX) Kén tằm Gia Lai (thôn Hà Lòng 2, xã Kdang, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã liên kết với người dân phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm. Mối liên kết này góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập cho người dân.

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

Thầy Tô Ngọc Thanh với văn hóa dân gian Gia Lai-Kon Tum

(GLO)- Tôi gọi ông là thầy. Thật ra tôi chưa thật sự xứng đáng. Cả nước, những tiến sĩ đã từng học và được ông hướng dẫn làm các đề tài luận án mới được vinh dự gọi ông bằng thầy-một người thầy lớn trong lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực văn hóa dân gian đồng bào các dân tộc Việt Nam.