Nhà vườn gấp rút chuẩn bị vụ hoa Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Còn hơn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2021. Các nhà vườn ở phường Thắng Lợi (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đang tất bật chăm sóc hoa để cung ứng cho thị trường nhằm góp thêm chút hương xuân cho ngày Tết thêm vui tươi, ý nghĩa. 
 
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trồng hoa ở phường Thắng Lợi, TP Pleiku cũng đã xuống giống, chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán năm 2021.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhiều hộ ở phường Thắng Lợi đã xuống giống hoa chuẩn bị phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021.
 
2.Anh Nguyễn Văn Danh ở tổ 1 phường Thắng Lợi Tp.Pleiku chăm sóc vườn hoa Lay Ơn. Theo anh Danh, mỗi bó hoa có giá từ 10.000 - 30.000 đồng/ 10 cành tùy từng loại.
Anh Nguyễn Văn Danh (tổ 1, phường Thắng Lợi) chăm sóc vườn hoa lay ơn của gia đình. 
 
3.Anh Phạm Văn Trình tổ 8, phường Thắng Lợi Tp.Pleiku cho biết, năm nay gia đình Ang trồng 800 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê. Thời tiết hiện nay rất thuận lợi, nên các cây giống gieo xuống đều phát triển đúng theo tiến độ.
Vụ Tết năm nay, gia đình anh Phạm Văn Trình (tổ 8, phường Thắng Lợi) trồng 800 chậu cúc đại đóa, cúc pha lê. Thời tiết hiện nay rất thuận lợi để hoa cúc phát triển.
 
4.Anh Trình cho hay để hoa nở đúng dịp Tết và đạt chất lượng cao thì ban đêm cần thêm ánh sáng cho cây quang hợp.
Anh Trình cho hay: "Để hoa nở đúng dịp Tết và đạt chất lượng cao thì ban đêm cần thêm ánh sáng cho cây quang hợp. Vì vậy, tôi phải mắc điện chiếu sáng vườn cây vào ban đêm".
 
5.Hoàng xuân sáng ở tổ 4 phường Thắng Lợi Tp.Pleiku đang tưới cho 700 chậu cúc pha lê phục vụ cho thị trường tết nguyên đán 2021.
Ông Hoàng Xuân Sáng (tổ 4, phường Thắng Lợi) đang tưới cho 700 chậu cúc pha lê phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2021.
 
6.Chị Đoàn Thị Thao, chuyên trồng hoa ở tổ 4 phường Thắng Lợi Tp.Pleiku, cho biết: Tết Nguyên đán năm rồi tôi trồng 900 chậu hoa cúc các loại. Năm nay, tình hình dịch bệnh Covid-19, cuộc sống nhiều khó khăn nên tôi giảm số lượng xuống còn hơn 700 chậu...
Bà Đoàn Thị Thao (tổ 4, phường Thắng Lợi) cho biết: "Năm ngoái, tôi trồng 900 chậu hoa cúc các loại để bán Tết. Năm nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, cuộc sống nhiều khó khăn nên tôi giảm số lượng xuống còn hơn 700 chậu".
 
7.Ông Trần Đăng Hòa tổ 3 phường Thắng Lợi Tp.Pleiku, Chăm 800 chậu cúc đã được thương lái đặt cọc thu mua toàn bộ. Hiện nay, gia đình ông đang tỉa lại cành, tưới nước…để chờ ngày xe đến vận chuyển đi tiêu thụ. Dự tính năm nay gia đình ông thu nhập trên 200 triệu từ tiền bán hoa.
Ông Trần Đăng Hòa (tổ 3, phường Thắng Lợi) chăm 800 chậu cúc đã được thương lái đặt cọc thu mua toàn bộ. Hiện nay, gia đình ông đang tỉa cành, tưới nước… chờ ngày xe đến vận chuyển đi tiêu thụ. Dự tính năm nay, gia đình ông thu nhập trên 200 triệu đồng từ tiền bán hoa.
 
9.Theo ông Lê Thanh Tâm, Bí thư phường Thắng Lợi Tp.Pleiku, nghề trồng hoa Tết đã giúp nhiều nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống gia đình và có điều kiện đón xuân vui vẻ, ấm áp. Để chuẩn bị cho mùa hoa này, ngay từ đầu năm, phường đã tổ chức nhiều lớp tập huấn kỹ thuật, nâng cao chất lượng hoa, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Theo ông Lê Thanh Tâm-Bí thư Đảng ủy phường Thắng Lợi, nghề trồng hoa Tết đã giúp nhiều nông dân tăng thu nhập, nâng cao đời sống. 
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân xã Ia Phí chuyển đổi diện tích cà phê già cỗi sang trồng dưa lưới, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ảnh: N.D

Chủ động chuyển đổi cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao

(GLO)- Những năm gần đây, giá nông sản bấp bênh cùng tác động khắc nghiệt của biến đổi khí hậu đã khiến đời sống của người dân gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, nhiều doanh nghiệp và nông dân ở khu vực Tây Gia Lai đã mạnh dạn chuyển đổi sang các loại cây trồng phù hợp, có giá trị kinh tế cao.

Cà phê chín mọng, trĩu quả, mang đến niềm vui ngày mùa trên các nương rẫy bạt ngàn Đắk Lắk, Gia Lai.

Nông dân Tây Nguyên phấn khởi vào vụ thu hoạch cà phê

(GLO)- Những ngày cuối thu, đầu đông, khi tiết trời Tây Nguyên se lạnh, khắp các buôn làng từ Đắk Lắk, Gia Lai đến Quảng Ngãi lại rộn ràng bước vào vụ thu hoạch cà phê. Trên nương rẫy, cà phê chín đỏ mang theo biết bao hy vọng của người nông dân sau một năm miệt mài với công việc đồng áng.

Người chăn nuôi xã Biển Hồ tích cực chăm sóc đàn heo thịt. Ảnh: N.D

Gia Lai thúc đẩy phát triển chăn nuôi dịp cuối năm

(GLO)- Để đáp ứng nhu cầu thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Gia Lai (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) vừa làm việc với các xã, phường khu vực phía Tây tỉnh về thúc đẩy phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

null