Nhà thầu Trung Quốc lại xin khất trả 7 tuyến đường mượn thi công cao tốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhà thầu Giang Tô thi công gói thầu A3 cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi than khó khăn về tài chính chỉ xin sửa chữa tạm một số tuyến đường trước tết. Việc hoàn trả 7 tuyến đường cho huyện Bình Sơn, phía Giang Tô xin khất sang tháng 3-2020.
Chiều 12-12, tại UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), chính quyền huyện Bình Sơn đã làm việc với đại diện Công ty TNHH Tập đoàn công trình giao thông tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) - gọi tắt là Giang Tô - đơn vị thi công gói thầu A3, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, về việc hoàn trả 7 tuyến đường của huyện mà đơn vị này đã mượn để phục vụ thi công gói thầu A3.
"Chúng tôi sẽ thi công, làm tạm những điểm hư hỏng nặng cho dân đón tết. Sau đó làm toàn bộ tuyến vào tháng 3-2020. Chỉ đảm bảo giao thông thôi, việc hoàn trả toàn bộ sợ không kịp", đại diện nhà thầu Giang Tô nói về phương án hoàn trả đường.
 
Hiện trạng đường qua xã Bình Trung, huyện Bình Sơn mà phía Giang Tô mượn chưa chịu hoàn trả như những cái ao lớn - Ảnh: TRẦN MAI
Không đồng ý phương án này, ông Đoàn Hà Yên, phó chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, cho rằng việc hoàn trả theo cam kết phải hoàn thành vào năm 2017, đến giờ là quá chậm.
"Vì sao không làm kịp. Nếu cần gì huyện sẵn sàng hỗ trợ tối đa bởi khối lượng không quá lớn. Và đề nghị các anh phải có văn bản cam kết, không nói miệng được, đã nói quá nhiều lần và thất hứa với người dân rồi", ông Yên thẳng giọng.
Trước câu hỏi của huyện Bình Sơn, phía Giang Tô cho biết nhà thầu khó khăn về tài chính, không có nguồn vốn hoàn trả các tuyến đường cùng lúc.
"Mong huyện chỉ ra một số tuyến cấp thiết để chúng tôi tiến hành thi công hoàn trả trước", đại diện Giang Tô nói. 
Phía huyện Bình Sơn cho biết tất cả các tuyến đều cấp thiết cần sửa chữa. Kinh phí dự trù sửa toàn bộ 7 tuyến đường cũng chỉ khoảng 10 tỉ đồng.
Kết thúc cuộc họp, phía Giang Tô hứa sẽ lên phương án và có văn bản gửi cho UBND huyện Bình Sơn.
 
Huyện Bình Sơn yêu cầu phía Giang Tô phải hoàn trả đường trước tết để người dân thuận tiện đi lại - Ảnh: TRẦN MAI
Trước đó, ngày 30-11, UBND huyện Bình Sơn có buổi làm việc với Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), chủ đầu tư cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. 
Tại buổi làm việc, huyện Bình Sơn cho biết theo cam kết trước khi mượn đường, nhà thầu Giang Tô sẽ hoàn trả nguyên trạng vào năm 2017. 
Thế nhưng đến nay vẫn chưa hoàn trả, 7 tuyến đường đang trong tình trạng đầy ổ voi, ổ trâu khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn.
Tại buổi làm việc đó, lãnh đạo VEC đã kiên quyết yêu cầu nhà thầu Giang Tô phải xử lý, hoàn trả ngay các tuyến đường để người dân đón tết. 
"Sẽ yêu cầu nhà thầu Giang Tô thực hiện hoàn trả đường. Nếu không thực hiện thì VEC sẽ lấy tiền bảo lãnh của nhà thầu trong hợp đồng chuyển cho địa phương sửa chữa và hoàn trả lại nguyên trạng theo đúng cam kết của nhà thầu với địa phương", ông Lê Quang Hào, phó tổng giám đốc VEC, cho biết. 
 
Dù kinh phí hoàn trả đường chỉ khoảng 10 tỉ đồng, phía Giang Tô vẫn than khó khăn về tài chính - Ảnh: TRẦN MAI
Trần Mai (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null