Nguy hiểm từ pháo tự chế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày cận Tết Tân Sửu, cùng với việc buôn bán pháo nổ tràn lan, một bộ phận thanh thiếu niên lại tìm hiểu, tự chế pháo nổ. Và mới đây đã có nhiều ca tai nạn nhập viện do bị bỏng, thương tích vì chơi pháo tự chế.

Cơ quan chức năng kiểm tra các loại hóa chất, dụng cụ chế pháo hoa tại nhà của một học sinh lớp 10
Cơ quan chức năng kiểm tra các loại hóa chất, dụng cụ chế pháo hoa tại nhà của một học sinh lớp 10


2 tuần vừa qua, Bệnh viện (BV) Việt Đức và BV Saint Paul (Hà Nội) đã tiếp nhận gần 10 trường hợp tai nạn do tự chế pháo nổ và sử dụng pháo. Các bệnh nhân hầu hết đều trong độ tuổi thiếu niên. Một số trường hợp bị bỏng và bị thương nhẹ, được điều trị trong ngày, nhưng có 2 trường hợp chấn thương nặng, giập nát bàn tay, ngón tay. Thậm chí, đã có một nam sinh lớp 10 tử vong do tự lên mạng tìm hiểu và dùng thuốc nổ tự chế pháo, tai nạn thương tâm xảy ra khi pháo phát nổ.

Pháo tự chế có thể gây kích thích với nhiều người. Trong đó, đáng kể là lứa tuổi thanh thiếu niên, đặc biệt là trẻ lứa tuổi vị thành niên. Việc tò mò với pháo tự chế khiến các em gặp phải những hậu quả vô cùng đáng tiếc, đáng nói là sự tò mò này có khi phải trả giá bằng thương tật vĩnh viễn, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài hệ lụy cháy nổ, gây mất an toàn, những loại pháo này còn gây nguy hại cho sức khỏe con người, không chỉ cho người đốt pháo mà còn với cả những người sống xung quanh. Khi đốt pháo trong không gian hẹp như phòng kín, nhà ở… sẽ gây ảnh hưởng đường hô hấp tùy vào thành phần cấu tạo nên pháo nổ. Khi pháo phát nổ ở cự ly gần, nguy cơ gây tổn thương ở mặt, mắt, tay, cổ, ngực là khó tránh khỏi. Vùng tổn thương có thể bị phù nề, cản trở hô hấp, gây suy hô hấp.

Tình trạng chế tạo pháo xảy ra ngày càng nhiều, nhất là ở lứa tuổi thanh niên, học sinh. Điều nguy hiểm là cách thức, hướng dẫn chế tạo thì không khó tìm kiếm, nhan nhản trên mạng xã hội. Chỉ cần gõ từ khóa “cách chế tạo pháo” trên Google hay YouTube,… bên cạnh những clip khoa học giải thích những thắc mắc về pháo hoa thì có hàng trăm kết quả hướng dẫn cách chế tạo pháo. Những clip này thu hút đến cả trăm ngàn lượt xem.

Để không xảy ra các tai nạn đáng tiếc do pháo tự chế, các bậc phụ huynh cần tăng cường việc quản lý, có biện pháp giáo dục để phòng ngừa. Cơ quan chức năng cần đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân thực hiện đúng quy định về buôn bán, sử dụng pháo. Bên cạnh việc ngăn chặn và xử phạt nghiêm các hành vi sản xuất, tàng trữ, buôn lậu pháo, những nội dung dạy cách làm pháo thông qua Youtube, Google… cũng cần phải được loại trừ và kiểm duyệt kỹ càng hơn.

Theo TƯƠNG QUAN (SGGPO)
 

Có thể bạn quan tâm

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

Tuyên truyền chủ trương di dời tàu thuyền cho ngư dân An Lương

(GLO)- Sáng 23-7, UBND xã An Lương phối hợp với Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức buổi gặp gỡ các chủ tàu cá nhằm tuyên truyền, phổ biến Đề án di dời tàu thuyền đang neo đậu tại cảng cá Quy Nhơn và đầm Đề Gi về cảng cá Tam Quan theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

Viettel khẩn trương chuẩn bị ứng phó bão Wipha, sẵn sàng đảm bảo thông tin liên lạc cho người dân

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp phòng-chống thiên tai để đảm bảo an toàn hạ tầng và duy trì dịch vụ viễn thông, duy trì thông tin liên lạc cho người dân trong và sau cơn bão.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn tận tình và giải quyết tại chỗ, người dân không phải đi lại nhiều nơi như trước đây. Ảnh: Ngọc Sang

Gia Lai chấn chỉnh tình trạng yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp"

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương khẩn trương chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và cấp xã; không yêu cầu người dân "có tài khoản VNeID mới được nộp hồ sơ trực tiếp".

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

Dân khốn khổ vì đường ngập như… sông

(GLO)- Thường xuyên ngập sâu mỗi khi mưa lớn, đường Phó Đức Chính (thuộc thôn 3, xã Biển Hồ) khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn. Đây là tuyến đường có lưu lượng phương tiện qua lại khá đông, nhưng tình trạng ngập úng kéo dài vẫn chưa được khắc phục.

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

Thi công cao tốc gây nứt nhà: Người dân mòn mỏi đợi bồi thường suốt 2 năm

(GLO) – Hơn 40 hộ dân tại phường Bồng Sơn và xã Hoài Ân (tỉnh Gia Lai) phản ánh tình trạng nhà cửa bị nứt nẻ, hư hỏng do thi công tuyến cao tốc Bắc - Nam và các công trình liên quan. Dù đã kiến nghị suốt 2 năm qua, đến nay việc bồi thường, hỗ trợ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

null