Người phụ nữ sinh liền 5 con và tái phạm đặc biệt nguy hiểm ở Phú Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lợi dụng chính sách nhân đạo, người phụ nữ ở Phú Quốc sinh liền 5 người con, mỗi lần cách nhau dưới 3 năm, nhằm tránh thi hành án.

Ngày 14-5, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Triệu Thị Huyền Trang (SN 1996; trú tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) 30 năm tù giam về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Triệu Thị Huyền Trang
Bị cáo Triệu Thị Huyền Trang

Theo cáo trạng, Trang từng có 2 tiền án vào các năm 2013 và 2022 cũng với các tội danh trên, bị tuyên tổng cộng 30 năm tù nhưng được hoãn thi hành án nhiều lần do mang thai và nuôi con nhỏ. Lợi dụng chính sách nhân đạo, Trang sinh liền 5 người con, mỗi lần cách nhau dưới 3 năm, nhằm tránh thi hành án.

Trong khi đang được hoãn chấp hành án, vào đầu năm 2019, Trang nhiều lần vay tiền của chị L.T.H. (chị dâu bà con) với lý do làm thủ tục sang tên các bất động sản ở Phú Quốc. Trang dựng chuyện đang nhờ dịch vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất để chị H. đứng tên nhằm dễ vay ngân hàng, hứa sẽ cùng vay và chia lợi nhuận.

Tin tưởng, từ tháng 3 đến tháng 4-2019, chị H. đã nhiều lần chuyển tổng cộng gần 3,3 tỉ đồng cho Trang.

Để che giấu việc không có đất như cam kết, Trang lên mạng tìm mẫu giấy tờ, sau đó tự chỉnh sửa, làm giả 32 "Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả" của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Phú Quốc, rồi gắn mã vạch và thông tin giả. Khi chị H. mang giấy đến cơ quan chức năng kiểm tra thì mới phát hiện toàn bộ giấy tờ đều là giả mạo nên báo công an.

Hội đồng xét xử nhận định bị cáo Trang có hành vi tái phạm đặc biệt nguy hiểm, lợi dụng chính sách khoan hồng để trốn tránh pháp luật, gây hậu quả nghiêm trọng về tài sản và mất lòng tin trong xã hội.

Tòa tuyên phạt Trang 18 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 4 năm tù về tội "Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức", tổng cộng 22 năm tù. Đồng thời, cộng hình phạt 30 năm tù chưa thi hành từ bản án trước, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù – mức tù cao nhất trong khung hình phạt có thời hạn.

Ngoài ra, bị cáo có trách nhiệm bồi thường toàn bộ số tiền cho bị hại H.

Theo Tin - ảnh: Văn Vũ (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

Dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng

(GLO)- Giữa tháng 7.2025, Câu lạc bộ (CLB) Dấu chân tình nguyện (thuộc Trường Đại học Quy Nhơn) đã tổ chức chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại làng K6 (xã Vĩnh Sơn) với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa mang đậm dấu ấn sẻ chia, tinh thần cống hiến vì đồng bào vùng sâu, vùng xa.

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

Chiếm dụng mặt nước đầm Đề Gi nuôi thủy sản

(GLO)- Khoảng 3 năm trở lại đây, nhiều hộ dân ở xã Đề Gi và An Lương (tỉnh Gia Lai) ngang nhiên chiếm dụng một phần mặt nước ven đầm Đề Gi để nuôi thủy sản bằng lồng bè, gây ô nhiễm môi trường biển cũng như cản trở, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào Cảng cá Đề Gi.

null