Người lao động loay hoay tìm việc làm sau Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Nhiều người lao động bị nghỉ việc trước và sau Tết Nguyên đán 2023, rơi vào cảnh thất nghiệp. Họ chấp nhận làm mọi công việc có thể, miễn là có tiền.
Lao động tìm việc đầu năm tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hạnh Hương

Lao động tìm việc đầu năm tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Hạnh Hương

Thất nghiệp sau 10 năm làm kế toán

10 năm làm nhân viên kế toán kho tại một công ty chuyển phát nhanh, chị Lê Thị Hồng Na (SN 1981, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội) bị chấm dứt hợp đồng lao động vào tháng 11.2022. Được biết, chị Na là một trong khoảng 3.000 nhân viên phải nghỉ việc vì công ty này thực hiện tinh giản biên chế.

Chị Na được công ty hỗ trợ thanh lý hợp đồng 2 tháng lương cơ bản. Số tiền này cũng chỉ đủ để chị xoay xở trong những ngày tháng thất nghiệp.

Sau Tết Nguyên đán 2023, chị đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội hoàn thành thủ tục nhận bảo hiểm thất nghiệp và tìm kiếm việc làm mới.

Trước đó, với vị trí kế toán kho, chị nhận mức lương cơ bản 8 triệu đồng/tháng, cùng với các loại thưởng, thu nhập trung bình của chị cũng khoảng 15-17 triệu đồng/tháng.

Khoảng thời gian không có việc làm, chị Na không khỏi lo lắng với đủ các chi phí sinh hoạt trong gia đình.

“Tôi hy vọng tìm được công việc mức lương 8 triệu đồng/tháng, được trả lương đúng hạn, đầy đủ và được đóng bảo hiểm xã hội. Đến tuổi này cũng chỉ mong mức lương ổn định để có thu nhập lo cho các con, không đòi hỏi hơn được”-chị Na tâm sự.

Tuy tìm kiếm công việc trên mạng xã hội và các phiên giao dịch việc làm, chị Na vẫn chưa có được công việc phù hợp. Chị dự tính, nếu không thể tìm công việc như ý, chị sẽ chấp nhận làm các công việc khác, kể cả những việc lao động chân, tay.

“Nếu không tìm được công việc kế toán thì tôi sẽ tìm kiếm các công việc khác và cố gắng đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nhà tuyển dụng. Trước khi làm công ty chuyển phát nhanh tôi đã có 10 năm làm việc trong ngành công trình thủy. Vì vậy, tôi có thể thích ứng các công việc khác nhau” - chị Na cho hay.

“Tìm việc gì cũng được, miễn là có tiền”

Ghi nhận tại Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên.

Chị Trần Thị Hồng Lan (SN 1977, Hoài Đức, Hà Nội) đi xe máy từ nhà đến khu công nghiệp này tìm việc làm.

Chị đã thử tìm kiếm công việc trên mạng xã hội và các trang tuyển dụng. Tuy nhiên, hầu hết các công việc đều không phù hợp với lứa tuổi và sức khỏe của chị

“Các công ty có thông báo tuyển dụng hầu hết đều tìm kiếm nhân lực trẻ trong khi tôi đã có tuổi”-chị Lan nói.

Theo chị Lan, nếu chị không tìm kiếm một công việc khác để có thu nhập, chị sẽ không thể lo cho 2 con nhỏ đang tuổi ăn, học. Chính vì vậy, kể cả là các công việc tạp vụ như: Dọn dẹp nhà cửa, rửa bát thuê... chị Lan cũng chấp nhận làm.

Thống kê mới nhất của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội, có 38 doanh nghiệp đăng ký tại hệ thống 15 điểm sàn với 1.139 chỉ tiêu tuyển dụng. Các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng nhiều nhất 650 chỉ tiêu; tiếp đến là lao động trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật 259 chỉ tiêu và 230 chỉ tiêu trình độ đại học, cao đẳng trở lên.

Có thể bạn quan tâm

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

Tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản hưởng lương 24-35 triệu đồng/tháng

(GLO)- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai vừa có công văn về phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 2/2024 với mức lương từ 24 đến 35 triệu đồng/tháng theo thông báo của Trung tâm Lao động ngoài nước.
Ba trụ cột và 3 hành động

Ba trụ cột và 3 hành động

Một khảo sát về môi trường công vụ, điều kiện làm việc và kỳ vọng của cán bộ, công chức, viên chức TPHCM vừa được Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố thực hiện trên 12.869 phiếu đối với công chức, 76.601 phiếu đối với viên chức.
Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Giảm giờ làm: Cần cả lý và tình

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) vừa có báo cáo gửi Chính phủ về việc xử lý các kiến nghị của Tổng LĐLĐ Việt Nam liên quan đề xuất giảm thời giờ làm việc bình thường của người lao động (NLĐ) xuống thấp hơn 48 giờ/tuần.