Người dân vùng biên Gia Lai nhộn nhịp mua sắm ngày giáp Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 29, 30 Tết- không khí mua sắm Tết tại chợ huyện biên giới Đức Cơ thêm phần nhộn nhịp. Bánh kẹo, hoa trái, rau củ… được bày bán khắp  chợ. Cùng với mua sắm, mọi người nhanh chóng dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để chuẩn bị chào đón năm mới Mậu Tuất 2018.
Đường phố thị trấn Chư Ty rực rỡ trong những ngày xuân. Ảnh: Lê Hòa
Đường phố thị trấn Chư Ty rực rỡ trong những ngày xuân. Ảnh: Lê Hòa
Sáng ngày 29, 30 Tết, các lối vào chợ Đức Cơ ken cứng người mua kẻ bán. Các sạp trái cây, hoa tươi và rau củ tràn ra lối đi. Chị Nguyễn Thị Thanh, chủ sạp trái cây ngay cổng chợ cho biết: “Người dân đã đi mua sắm khá đông từ ngày 23 tháng Chạp đổ lại đây. Giá cả các loại trái cây, hoa tươi cững tăng lên từng ngày. So với ngày thường, trái cây tăng trung bình khoảng 10.000-20.000 đồng/kg tùy loại. Tuy nhiên, so với mức tăng Tết trước thì mức tăng này là bình thường và lượng hàng bán chậm hơn”. Giá các loại trái cây có sức tiêu thụ mạnh trong dịp Tết có táo, cam, quýt, bưởi, lê, thanh long, xoài, dưa hấu miền Tây.
Hoa trái tràn ngập, bày lấn ra cả lối đi tại Chợ Đức Cơ. Ảnh: Lê Hòa
Hoa trái tràn ngập, bày lấn ra cả lối đi tại Chợ Đức Cơ. Ảnh: Lê Hòa
Nhân viên các quầy hàng gần như hoạt động hết công suất. Chị Nguyễn Thị Ly-chủ cửa hàng tự chọn Liên Lý (số 67 Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty) cho biết: “Năm nay, người dân Đức Cơ có xu hướng đi sắm Tết sớm. Giá cả hàng hóa không bị đẩy lên quá cao. Hiện tại, doanh số cửa hàng đạt khoảng 250-300 triệu đồng/ngày. Các mặt hàng bán chủ yếu là bánh mứt, nhu yếu phẩm, quần áo, bia rượu, nước ngọt… Bánh kẹo Tết đa phần nhập về từ các hãng sản xuất như: Bibica, Hữu Nghị, Kinh Đô, Hải Hà, Orion, Bảo Hưng… Bên cạnh đó đó là bánh kẹo cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản giá gấp đôi sản phẩm cùng loại mang thương hiệu Việt”-chị Ly cho biết. Trên địa bàn thị trấn Chư Ty có nhiều cửa hàng, đại lý nên thị phần ngày một chia nhỏ. Nhiều cửa hàng đưa ra các chương trình khuyến mại giảm giá, tặng quà cuối năm cho khách hàng thân thiết, tặng phiếu mua hàng tương ứng giá trị đơn hàng...
Cửa hàng tạp hóa khuyến mại để thu hút khách. Ảnh: Lê Hòa
Cửa hàng tạp hóa khuyến mại để thu hút khách. Ảnh: Lê Hòa
Bên cạnh hoa quả, bánh kẹo thì hoa tươi cũng là mặt hàng bán chạy dịp Tết này. Vừa gói hàng cho khách, anh Nguyễn Công Tuấn-chủ cửa hàng hoa tươi tại số 97 đường Phan Đình Phùng, thị trấn Chư Ty cho hay: Năm nay người dân mua hoa khá nhiều. Riêng cửa hàng mình đặt 1 tỷ tiền hoa ly từ Đà Lạt, từ ly nhà vườn đến công ty. Giá bán hoa ly hiện tại dao động từ 250- 350 ngàn đồng/bó ly nhà vườn; ly công ty dao động 400-600 ngàn đồng/bó tùy lượng bông. Hoa dơn nhà vườn Gia Lai giá từ 50-80 ngàn đồng/bó 10 bông, dơn Đà Lạt từ 90-130 ngàn đồng/bó 10 bông. Các loại bông cúc giá tăng khoảng 10-15% so với ngày thường. 
Hoa ly là loại hoa bán khá chạy tại chợ Tết năm nay ở Đức Cơ. Ảnh: Lê Hòa
Hoa ly là loại hoa bán khá chạy tại chợ Tết năm nay ở Đức Cơ. Ảnh: Lê Hòa
Giá thịt bò, thịt heo và các loại rau củ có dấu hiệu tăng giá, mức tăng khoảng 10-20%. Riêng mặt hàng thịt gà lại chỉ tương đương ngày thường, dao động trong ngưỡng 120-150 ngàn đồng/kg gà ta loại ngon. “Năm nay thịt heo, bò đều giảm nên người ta đổ xô nuôi gà khiến nguồn cung nhiều, giá rẻ”-ông Nguyễn Đức Duy, chủ một ki-ốt bán gà tại chợ Đức Cơ cho biết.
Nhờ có nhiều nguồn thu nhập rải đều trong năm, từ cà phê, cao su, hồ tiêu… nên người dân Đức Cơ năm nay chủ động mua sắm Tết sớm hơn để tránh áp lực những ngày cận Tết. “Nhà tôi mua sắm bánh kẹo, quần áo cho các cháu tươm tất từ 20, 25 Tết. Giờ chỉ cần mua ít đồ tươi và hoa về trưng Tết nữa là xong. Tôi mua sắm sớm để Tết nhất khỏi cập rập và tăng giá”-chị Nguyễn Thị Thoa (trú tại thôn Ia Mang, xã Ia Dơk, huyện Đức Cơ) nói.
Lê Hòa

Có thể bạn quan tâm

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

Sắm Tết online

Sắm Tết online

(GLO)- Nhờ sự tiện lợi, nhanh chóng, không phải chen chúc như ở chợ truyền thống, sắm Tết online trở thành lựa chọn của nhiều chị em bận rộn. Do đó, mặt hàng Tết trên “chợ online” cũng đa dạng không kém, từ bánh chưng, bánh tét, dưa hành, mắm kiệu, đồ tiêu dùng cho đến trái cây, hoa tươi...

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

Giữ nhịp dòng điện trong những ngày Tết

(GLO)- Trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, khi hoạt động sản xuất, kinh doanh tạm lắng, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt lại tăng đột biến, Phòng Điều độ Công ty Điện lực Gia Lai vẫn duy trì trực vận hành 24/24 giờ, chia 3 ca liên tục, không nghỉ Tết.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

null