Ngược dòng 10 phút cuối, U17 Myanmar báo tin vui cho U17 Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bàn thắng trong thời gian bù giờ của U17 Myanmar giúp U17 Việt Nam có thêm hy vọng trong cuộc đua giành suất dự vòng chung kết U17 châu Á 2025.

Trận U17 Myanmar đấu với U17 Kyrgyzstan chiều 27/10 trên sân vận động Việt Trì (Phú Thọ) ảnh hưởng trực tiếp đến tình thế của U17 Việt Nam tại vòng loại U17 châu Á 2025. Tính đến phút 90, kết quả trận đấu này vẫn bất lợi cho U17 Việt Nam. Tuy nhiên, cục diện thay đổi trong thời gian đá bù.

nguoc-dong-10-phut-cuoidd-3503-493.jpg
U17 Myanmar (áo trắng) giúp U17 Việt Nam có thêm hy vọng.

U17 Kyrgyzstan bước vào trận đấu trong tình thế phải thắng để cạnh tranh vị trí nhì bảng với U17 Việt Nam. Họ vượt lên ở ngay phút 15. Đội bóng Trung Á tận dụng được sai lầm của hậu vệ U17 Myanmar để ghi bàn trước.

U17 Kyrgyzstan sau đó chơi chắc chắn, duy trì thế trận thuận lợi trước nỗ lực tấn công của U17 Myanmar. Tuy nhiên, cục diện thay đổi hoàn toàn trong vòng 10 phút cuối trận tính cả thời gian đá bù.

U17 Myanmar gỡ hòa ở phút 85. Cầu thủ số 12 của U17 Kyrgyzstan là Khamidulloev vừa được tung vào sân, chạm bóng lần đầu tiên lại đá phản lưới.

Tin vui đến với U17 Việt Nam ở phút đá bù thứ 2. U17 Myanmar phản công và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1. Khoảnh khắc số 12 của U17 Myanmar ghi bàn khiến các cổ động viên trên sân Việt Trì hò reo vui mừng.

U17 Myanmar thắng 2-1, đồng nghĩa với việc U17 Kyrgyzstan bị đẩy xuống vị trí cuối bảng. Trong trường hợp U17 Việt Nam không thắng được U17 Yemen, cục diện này giúp đội chủ nhà giữ được hy vọng đi tiếp.

Theo thể thức của vòng loại, ngoài các đội nhất bảng, chỉ 5 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất được dự vòng chung kết. Khi so sánh với các đối thủ ở bảng khác, U17 Việt Nam không được tính kết quả với đội cuối bảng. Trong trường hợp này, U17 Việt Nam chỉ mất 1 điểm.

Ngược lại, nếu U17 Myanmar không ghi được bàn thắng ở phút đá bù, họ mới là đội cuối bảng. Trận thắng của U17 Việt Nam trước U17 Myanmar trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên, kịch bản này không xảy ra.

Theo Tiểu Minh (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Võ sĩ trẻ Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

Nguyễn Thành Trung: "Hạt giống đỏ" của thể thao Gia Lai

(GLO)- Ở tuổi 16, Nguyễn Thành Trung-vận động viên (VĐV) thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao Pleiku được xem là “hạt giống đỏ” của thể thao Gia Lai. Mới đây, em là một trong những võ sĩ xuất sắc cùng đội tuyển Việt Nam tranh tài tại Giải vô địch Kickboxing thế giới 2025.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

Phát triển thể thao thành tích cao từ chăm lo nhu cầu thiết thực của vận động viên

Gia Lai phát triển thể thao thành tích cao từ việc chăm lo vận động viên

(GLO)- Từng bước cải thiện, nâng cao đời sống cho vận động viên (VĐV) được xác định là nhiệm vụ ưu tiên trong chiến lược phát triển thể thao thành tích cao của tỉnh Gia Lai. Sự quan tâm này góp phần quan trọng tạo điều kiện, động lực để vận động viên không ngừng nỗ lực tập luyện, cống hiến.

null