(GLO)- Theo ghi nhận của P.V, tình trạng học sinh hút thuốc lá điện tử diễn ra khá phổ biến ở một số trường học trong tỉnh Gia Lai, thậm chí có em bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu. Thực trạng này đang gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các cơ quan chức năng, gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc đưa ra các giải pháp nhằm ngăn chặn thuốc lá điện tử “tấn công” học đường.
(GLO)- Tối 20-10, Công an tỉnh Tiền Giang bắt khẩn cấp Phạm Minh Quốc (SN 2009) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là bà nội và cha ruột của Quốc.
Do tưởng lọ thuốc tẩy mụn của người lớn là lọ men tiêu hóa của trẻ em nên người nhà đã lấy cho trẻ uống, dẫn đến trẻ bị ngộ độc phải nhập viện cấp cứu.
Ngày 26/5, một nhóm người ở Lâm Đồng vào rừng hái nấm về ăn, sau đó 12 người bị nôn ói, đi ngoài liên tục và phải nhập viện; rất may triệu chứng ngộ độc khá nhẹ nên các bệnh nhân nhanh chóng hồi phục.
(GLO)- 3 người ở Lạng Sơn sau khi ăn côn trùng lạ (nghi là sâu ban miêu) đã bị ngộ độc, 2 người tiên lượng rất nặng, đang phải cấp cứu lọc máu tại Bệnh viện Bạch Mai.
Thực phẩm đóng hộp là cách giúp bảo quản thực phẩm lâu, tuy nhiên cũng tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc như nhiễm độc tố botulinum nếu chế biến, bảo quản không đúng cách.
(GLO)- Sau khi ăn ve sầu rang lá chanh, người phụ nữ xuất hiện mẩn ngứa toàn thân, kèm theo buồn nôn và nôn, nhịp tim nhanh, khó thở phải nhập viện điều trị ngộ độc.
Quảng Nam xuất hiện 3 chùm ca bệnh ngộ độc Botulinum do ăn cá chép muối ủ chua. Tất cả bệnh nhân đều có triệu chứng đau bụng, nôn ói, mệt, yếu dần tay chân.
(GLO)- Vào khoảng 9 giờ ngày 2-8, Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đã tiếp nhận các bệnh nhân có triệu chứng đau bụng, nôn ói nên đã được các bác sĩ khám và kiểm tra, cho truyền dịch, hỗ trợ men tiêu hóa.
Theo Đông y, rau ngải cứu là loại cây thuốc chữa bệnh, nó có thể giúp xoa dịu những cơn đau cơ, giúp tuần hoàn máu, giảm đau bụng, an thai tốt… Nhưng loại rau này cũng có chứa những tác dụng phụ đáng sợ khi ăn.
Ăn cà tím thường xuyên có thể làm giảm cholesterol xấu, ngăn ngừa bệnh tim mạch... Tuy nhiên, nếu tiêu thụ sai cách, trường hợp nhẹ có thể rơi vào hôn mê, nặng sẽ gây ngộ độc, nguy hiểm tới tính mạng.
Theo Vietnam Plus, ngày 24-3, UBND TP. Đà Lạt đã có Tờ trình số 1660/UBND-TTr đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định xử phạt đại diện hộ kinh doanh T.T.Y.N. là chủ Tiệm bánh Liên Hoa ở số 165 đường Phan Chu Trinh (phường 9, TP. Đà Lạt) tổng số tiền 102 triệu đồng.
Ăn nhầm lá ngón xào với măng rừng, nhóm công nhân có 6 người thì 1 người tử vong, 4 người khác ngộ độc nặng, phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Đây là loại củ có kích thước lớn, nặng khoảng 5kg, bên ngoài có nhiều lông trông giống củ từ và ruột màu vàng nghệ. Loại củ này mọc hoang dại trên rừng nên người dân thường gọi là củ từ rừng.
Hơn 100 người có các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy... phải đi cấp cứu tại trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện và một số trường hợp nặng chuyển lên tỉnh sau khi dự một đám cưới tại xã Quảng Hòa.