Học kỹ năng sống

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Hồi ở rừng, chúng tôi được các bậc đàn anh, đàn chị hướng dẫn cho cách nhận biết các loài cây hoa lá có độc tố nguy hiểm để tránh nhầm lẫn với các loại rau củ quả có thể dùng được khi cần thiết. Tuy vậy, vẫn có người bị ngộ độc vì ăn phải loài rau độc, có lẽ là do thiếu kỹ năng sống.

ky-nang-song-dd.jpg
Ở rừng có nhiều loài cây, lá, hoa nhìn rất đẹp mắt, nhưng chúng có thể có độc tố gây chết người. Ảnh: Đ.M.P

Ở rừng có nhiều loài cây, lá, hoa nhìn rất đẹp mắt, nhưng chúng có thể có độc tố gây chết người. Mới đây, chúng tôi có cuộc “thám hiểm” các cánh rừng Kbang. Dọc đường đi, tôi bẻ một nhành hoa rất đẹp, màu vàng tươi, kết thành chùm tự nhiên, đưa cho mọi người với câu hỏi: Có ai biết đây là hoa gì không? Trong nhóm đi rừng hôm ấy, chỉ duy có một bạn nữ tên Trang người dân tộc Bahnar bảo: Đó là “cây chết chóc” mà người Kinh nói là cây hoa lá ngón, rất độc.

z6063234221258-6c797e360548bb89d46ed0ed8f857cbb.jpg
Cây lá ngón chứa chất kịch độc gây chết người. Ảnh: Đ.M.P

Theo một số tài liệu khoa học đã được công bố, lá ngón là một loại cây leo thân quấn thường xanh, dài tới 12 m khá phổ biến ở vùng núi nước ta cũng như các nước Đông Nam Á và một số vùng ở Trung Quốc. Tại Việt Nam, cây lá ngón mọc nhiều ở vùng núi Tây Bắc và Tây Nguyên.

Tại Gia Lai, cây lá ngón mọc ở vùng rừng Kbang, Kông Chro, Chư Prông... Nó được tìm thấy trong các cánh rừng rậm và dày ở cao độ từ 200 m đến 2.000 m so với mực nước biển.

Thân cây lá ngón có khía. Cành non màu xanh lục nhạt không có lông. Cành già màu xám nâu nhạt. Lá mọc đối, hình trứng hay hình trứng mũi mác, đầu nhọn, xanh nhẵn bóng, mép lá nguyên, dài 7-12 cm. Hoa màu vàng có 5 cánh, tràng hoa hình phễu, ra hoa trong khoảng từ tháng 5 tới tháng 11, 12... Đây là loài cây ưa ánh sáng nên thường mọc chỗ đất trống, bìa rừng, ven đường. Mô tả là vậy nhưng không phải ai cũng nhận ra loài cây hoa lá cực độc này.

Nhưng cây lá ngón cũng có 2 loại. Mới nghe người ta rất khó tin khi nói lá ngón vẫn ăn được, thậm chí là... đặc sản. Ấy là một ngày cách nay đã hơn 10 năm, rong ruổi lên miền Tây Bắc, chúng tôi được anh bạn đồng nghiệp ở Báo Lai Châu tiếp đón. Anh bảo: “Tối nay, chúng tôi sẽ chiêu đãi các bạn bằng món lá ngón nấu với lòng dê tơ, đặc sản Tây Bắc đấy nhé”.

Tưởng anh nói vui, ai dè là thật. Món lá ngón nấu với lòng dê còn thơm ngon, đậm đà hơn món dé đắng của Gia Lai, dù cách chế biến cũng na ná nhau. Tới khi đó, tôi mới biết rằng lá ngón còn là món đặc sản Tây Bắc. Đây là loại lá ngón không có độc.

Thời bây giờ, người ta hay bảo giáo dục kỹ năng sống cho trẻ con, là đúng, để chúng lớn lên, ra đời khỏi bỡ ngỡ trước thiên nhiên và xã hội có bao điều còn bí ẩn. Mà cũng chẳng chỉ giáo dục cho trẻ con, người lớn cũng cần biết kỹ năng sống khi đối diện với những điều trắc trở biết cách mà ứng xử, mà đề phòng.

Ngày trước, ở căn cứ cách mạng trong rừng già, chúng tôi được lớp người đi trước dạy cho bao điều mới lạ về rừng, phòng khi bất trắc lạc rừng mà biết cách tự mình tồn tại khi chưa tìm về được cơ quan, đơn vị. Tuy vậy, cũng có không ít người đã từng ăn phải quả độc, uống phải nước không an toàn vệ sinh, nguy hiểm đến tính mạng. Ông bà xưa dạy rằng “rừng thiêng nước độc” là chẳng sai. Thiết nghĩ, học kỹ năng sống khi tiếp xúc với rừng là cần thiết với bất kỳ ai.

Có thể bạn quan tâm

Trường THPT Pleiku đa dạng hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh

Trường THPT Pleiku đa dạng hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp cho học sinh

(GLO)- Với mục tiêu phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, Trường THPT Pleiku đã đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp trong trường học. Hoạt động này đã tạo nên bầu không khí sôi động, môi trường giáo dục tươi mới, lành mạnh nên được học sinh hào hứng đón nhận.

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

Cần ngăn chặn tình trạng xâm hại tình dục trẻ em

(GLO)- Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Gia Lai xảy ra nhiều vụ xâm hại tình dục trẻ em. Đáng chú ý, nhiều đối tượng xâm hại tình dục trẻ em lại chính là người thân quen của bị hại. Tình trạng này đòi hỏi sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội để ngăn chặn.

Các thành viên Tổ truyền thông cộng đồng làng Sur A (xã Ia Ko) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe sinh sản với chị Rơ Mah Beh (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Q.T

Chư Sê đẩy mạnh truyền thông xóa bỏ định kiến, khuôn mẫu giới

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Dự án 8 Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em, hoạt động tuyên truyền xóa bỏ định kiến giới, khuôn mẫu giới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Chư Sê đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Từ 'phù thủy' tóc đến ma thuật bonsai

Từ 'phù thủy' tóc đến ma thuật bonsai

Khởi nghiệp từ nghề cắt tóc ở phố núi Tây Nguyên, Mody Trần quyết tâm bỏ tiền qua Thượng Hải, Đài Loan, châu Âu học nâng cao tay nghề. Anh có đam mê kỳ lạ với cây kiểng, cất công săn tìm những cây bonsai độc nhất vô nhị.

Tình yêu đất nước thôi thúc người trẻ hội nhập toàn cầu

Tình yêu đất nước thôi thúc người trẻ không ngừng hội nhập

Khi được hỏi về những bí quyết để có thể hội nhập, trở thành công dân toàn cầu, các diễn giả là những người trẻ đã khẳng định, ngoài khả năng về ngoại ngữ thì điều quan trọng nhất là tình yêu đất nước đã thôi thúc và giúp các bạn đi nhanh, đi sâu hơn trên quá trình hội nhập toàn cầu.

Người trẻ ngày càng mất tập trung?

Người trẻ ngày càng mất tập trung?

Nhiều ý kiến cho rằng trong thời đại công nghệ số, khi thông tin tràn lan và dễ dàng tiếp cận, khả năng tập trung của người trẻ ngày càng giảm dần. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả học tập và làm việc mà còn tác động đến chất lượng cuộc sống.
Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Cô gái chi 300 triệu đồng biến khu vườn đẹp tựa các đồng quê ở châu Âu

Sau 6 năm sinh sống và làm việc tại Hà Nội, Phạm Diệu Linh (30 tuổi) đã quyết định về miền quê tại tỉnh Sơn La làm vườn và lập nghiệp. Tại đây, chị thuê một mảnh vườn gần 1.000 m2, sau đó tự thiết kế, trồng trọt, biến nơi đây đẹp tựa các phim về đồng quê ở châu Âu để sống chậm với thiên nhiên.
Đừng vội nản lòng

Đừng vội nản lòng

(GLO)- Ai trồng cây cũng mong đến ngày hái quả. Người ta khi làm việc gì cũng đều mong gặt hái được kết quả. Điều tốt đẹp sẽ đến với những ai biết chờ đợi. Vậy nên, đừng vội nản lòng khi kết quả mình mong đợi chưa đến.