Đak Pơ trang bị kỹ năng phòng cháy, cứu nạn cứu hộ cho giáo viên, học sinh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cùng với đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học, các trường học trên địa bàn huyện Đak Pơ (tỉnh Gia Lai) còn chú trọng trang bị kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) cho đội ngũ giáo viên cũng như học sinh.

Giữa tháng 1 vừa qua, Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An) phối hợp với Công an huyện Đak Pơ, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và thực tập phương án chữa cháy, CNCH. Hoạt động diễn ra dưới sự hướng dẫn của 24 cán bộ, chiến sĩ Công an và sự tham gia của gần 700 cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

ngocminh-dd.jpg
Giáo viên Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An) tham gia thực tập phương án chữa cháy. Ảnh: N.M

Cô Đỗ Thị Thành-Giáo viên Tổng phụ trách Đội-cho biết: Hàng năm, nhà trường phối hợp với ngành chức năng tổ chức phổ biến kiến thức về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ, giáo viên cũng như học sinh. “Thông qua hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và thực tập phương án chữa cháy, CNCH, giáo viên được trang bị thêm kiến thức về PCCC, CNCH; nắm một số kỹ năng phòng-chống cháy nổ, cách kiểm tra, sử dụng bình chữa cháy an toàn, hiệu quả.

Việc tham gia trải nghiệm diễn tập xử lý tình huống cháy nổ giả định giúp chúng tôi dễ nhớ để áp dụng trong thực tế. Hoạt động rất bổ ích, giúp nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với công tác PCCC nhằm bảo vệ tài sản của nhà trường và của cá nhân, hỗ trợ lực lượng PCCC ở cơ sở khi có sự cố xảy ra”-cô Thành chia sẻ.

Trong khi đó, các em học sinh được Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê cung cấp một số kiến thức, kỹ năng thoát nạn, cách xử lý khi gặp một đám cháy, cách thoát nạn trong môi trường có khí độc, xử lý đám cháy bình gas giả định bằng thiết bị PCCC tại chỗ.

Em Trần Nguyễn Trà My (lớp 9B) cho hay: Các chú Công an tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về PCCC, cách nhận biết các dụng cụ, phương tiện chữa cháy, xe cứu hỏa, ghi nhớ số điện thoại cứu hộ. Các chú còn phân tích những nguy cơ xảy ra cháy, nổ thường gặp.

Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu có 2 cơ sở: cơ sở 1 nằm trên địa bàn thôn An Quý và cơ sở 2 thuộc địa phận thôn An Hòa. Cả 2 cơ sở có không gian rộng rãi, cơ sở vật chất, trang-thiết bị đảm bảo cho công tác giảng dạy của giáo viên và học tập của học sinh.

Thầy Nguyễn Ngọc Lập-Hiệu trưởng nhà trường-thông tin: Năm học 2024-2025, khối tiểu học có 14 lớp/350 học sinh, khối THCS có 8 lớp/288 học sinh. Song song với việc phổ biến kiến thức, nhà trường phối hợp với lực lượng Công an, cơ quan chuyên môn tổ chức diễn tập phương án, hướng dẫn vận hành trang-thiết bị, phương tiện PCCC, CNCH chuyên dụng.

“Từ những kiến thức, kỹ năng được trang bị, cán bộ, giáo viên và học sinh có thể tự tin tham gia công tác PCCC, CNCH tại trường, gia đình, khu dân cư và nơi công cộng”-thầy Lập khẳng định.

Theo thầy Trương Văn Hiện-Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lương Thế Vinh (xã Ya Hội): Công tác PCCC là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường. Ngay từ đầu năm học, nhà trường phối hợp với Công an xã tuyên truyền những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, PCCC, CNCH cho cán bộ, giáo viên, học sinh. Năm học 2024-2025, nhà trường phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê tổ chức hoạt động trải nghiệm kỹ năng chữa cháy, thoát nạn và thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

2nm.jpg
Các em học sinh Trường Tiểu học và THCS Phan Bội Châu (xã Phú An) được tuyên truyền, phổ biến kiến thức về PCCC, CNCH. Ảnh: Ngọc Minh

“Chương trình không chỉ trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh mà còn góp phần cùng nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nêu cao ý thức xây dựng và bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn PCCC trong và ngoài nhà trường; xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH hiệu quả hơn”-thầy Hiện nêu kết quả.

Ông Nguyễn Bảo Toàn-Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Đak Pơ: “Thời gian qua, các đơn vị trường học đã xây dựng kế hoạch phối hợp với Công an các xã, thị trấn để triển khai, thực hiện nghiêm túc công tác PCCC, CNCH. Các trường cũng đã chủ động phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê tổ chức tuyên truyền, hoạt động trải nghiệm, diễn tập phương án PCCC, CNCH. Việc nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên và học sinh đã góp phần đảm bảo an toàn và phòng ngừa cháy nổ tại các trường học trên địa bàn”.

Liên quan đến công tác PCCC, CNCH tại các trường học trên địa bàn huyện Đak Pơ, Trung tá Võ Văn Phồn-Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực An Khê-cho biết: Các cơ sở giáo dục là khu vực tập trung đông người, nhiều trang-thiết bị dễ cháy như bếp ăn, nhà để xe, máy chiếu, máy vi tính, ti vi, hệ thống quạt... Trong khi hầu hết các em học sinh lại chưa có kỹ năng PCCC, thoát nạn, tâm lý dễ hoảng loạn khi xảy ra cháy. Do vậy, công tác tuyên truyền, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản về phòng ngừa cháy, nổ, thoát nạn an toàn rất quan trọng.

“Để giúp học sinh dễ nhớ, dễ hiểu, Đội xây dựng kế hoạch, kịch bản phù hợp với từng bậc học, độ tuổi và sự hiểu biết của học sinh từng khu vực; hình thức tuyên truyền, thực tập phương án PCCC, CNCH khác nhau. Trong đó, tập trung hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ, thoát nạn, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ xảy ra”-Trung tá Phồn nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Nỗ lực khôi phục trường lớp bị ngập sâu trong biển nước ở Gia Lai sau trận lũ lịch sử, thể hiện tinh thần quyết tâm đưa trường học hoạt động sớm nhất.

Chung sức khôi phục trường lớp sau trận lũ lịch sử

(GLO)- Những ngày qua, trận lũ lịch sử đã khiến nhiều trường học ở Gia Lai bị ngập sâu trong biển nước. Khi nước lũ dần rút, dù thời tiết vẫn còn mưa lạnh nhưng cán bộ, giáo viên cùng hàng trăm chiến sĩ đã tất bật dọn dẹp trường, lớp với quyết tâm đưa trường học trở lại hoạt động sớm nhất.

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

Lớp học không tường: Một ngày ở nông trại - Trải nghiệm "phòng học xanh"

(GLO)- “Phòng học xanh” tại nông trại mở ra cho học sinh THPT Chi Lăng một tiết học không sách vở: tự tay thu hoạch, nấu ăn, trải nghiệm, vui chơi và chế tạo phân vi sinh từ kiến thức hóa – sinh. Một hành trình học bằng mắt thấy – tay chạm – trí hiểu, giúp nuôi dưỡng kỹ năng và tư duy bền vững.

Ngày lễ tri ân 20-11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

Ngày lễ tri ân đặc biệt của thầy cô vùng lũ Gia Lai

(GLO)- Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 năm nay, thay vì những tà áo đẹp và bó hoa rực rỡ, nhiều thầy-cô giáo ở vùng lũ Gia Lai lại đón lễ tri ân trong hoàn cảnh rất đặc biệt. Với họ, mong ước lớn nhất lúc này là cơn lũ sớm đi qua để trở lại lớp học với sự nghiệp "trồng người".

Các hoạt động tri ân thầy cô giáo rộn ràng tại các trường học ở Gia Lai, hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2025.

Rộn ràng mùa tri ân tại các trường học

(GLO)- Những ngày này, các hoạt động tri ân đang diễn ra sôi nổi trên khắp tỉnh Gia Lai hướng tới kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2025). Mỗi hoạt động đều thể hiện tình cảm sâu sắc, biết ơn dành cho “nghề cao quý nhất” theo cách gần gũi và chân thành nhất.

Những giáo viên không chỉ dạy học…

Những nhà giáo đa năng

(GLO)- Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy, nhiều giáo viên còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc  sáng tạo nghệ thuật. Họ là những nhà giáo đa năng, được mọi người trân quý.

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

Trái tim người thầy “thắp lửa” tri thức nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Ở phía biên giới xa xôi hay trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi của tỉnh Gia Lai, có những thầy cô giáo vẫn ngày đêm lặng lẽ mang trái tim ấm nóng “thắp lửa” tri thức cho học trò. Mỗi lớp học như một cột mốc tinh thần, dựng xây tương lai cho biết bao đứa trẻ nơi phên giậu Tổ quốc.

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Dạy học 2 buổi/ngày: Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

(GLO)- Dạy học 2 buổi/ngày được đánh giá là hướng đi phù hợp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tuy nhiên, việc triển khai ở nhiều địa phương vẫn đối mặt với thiếu thốn về cơ sở vật chất và giáo viên, cần sự phối hợp từ ngành giáo dục, nhà trường và phụ huynh để bảo đảm hiệu quả.

Cô Đặng Thị Xuân Thảnh - một trong những người thầy "gieo hạt" yêu thương.

Những người thầy "gieo hạt" yêu thương

(GLO)- Dẫu trải qua nhiều trở ngại nhưng nhiều nhà giáo vẫn hết mình gắn bó với hành trình “trồng người” nơi vùng đất Gia Lai. Họ không chỉ mang đến kiến thức mà còn là người "gieo hạt" yêu thương, là điểm tựa cho bao thế hệ học trò vươn lên nuôi dưỡng ước mơ.

null