Bữa trưa miễn phí ở trường

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đề xuất hỗ trợ bữa ăn bán trú cho toàn bộ học sinh tiểu học của TP.Hà Nội khiến phụ huynh thủ đô vui mừng và nhen lên hy vọng với người dân ở các tỉnh, thành khác.

UBND TP.Hà Nội dự kiến chi hơn 3.000 tỉ đồng hỗ trợ bữa ăn bán trú cho khoảng 768.000 học sinh tiểu học cả công lập và tư thục trong năm học 2025 - 2026 với 2 mức khác nhau theo địa bàn.

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã gợi ý Hà Nội nghiên cứu thí điểm việc thực hiện miễn phí bữa trưa cho học sinh (HS) bán trú với những phân tích cụ thể trong tính khả thi về nguồn lực và cách làm.

Đề xuất này chạm tới những mối quan tâm sát sườn của người dân, nhất là trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao, nhiều gia đình công nhân, lao động nhập cư vẫn còn rất khó khăn. Đây là sự chăm lo thiết thực cho HS và chia sẻ với phụ huynh.

Hiệu trưởng một trường tiểu học ở H.Thạch Thất (Hà Nội) đón nhận thông tin này với niềm vui và sự xúc động. Ông cho biết hiện nhà trường có tổ chức bán trú nhưng mới chỉ có 120/626 HS được ăn tại trường, một phần là do phụ huynh đón con về nhà ăn trưa để tiết kiệm chi phí.

Một phần nữa, trường này còn thiếu bếp ăn và nhân lực phục vụ. Do vậy, nếu triển khai bữa ăn miễn phí tại trường thì TP cần có giải pháp đồng bộ, trong đó có cả việc đầu tư cơ sở vật chất bếp ăn và tuyển nhân viên nấu bếp…

Tiếp cận thông tin Hà Nội đề xuất hỗ trợ bữa trưa cho HS tiểu học, một phụ huynh là công nhân ở khu công nghiệp tại Bắc Giang cũng chia sẻ mong muốn chính sách này không chỉ áp dụng ở những địa phương có tiềm lực mạnh như Hà Nội mà chính quyền các tỉnh, thành khác như Bắc Giang cũng nghiên cứu, cân đối ngân sách để có thể thực hiện được chính sách nhân văn này, đảm bảo sự công bằng cho HS dù sinh sống ở đâu.

Nhiều quốc gia phát triển đã áp dụng chính sách bữa ăn học đường như một phần trong hệ thống an sinh giáo dục.

Từ góc nhìn chính sách, tiến sĩ Lê Viết Khuyến (Hội Khuyến học VN) cho rằng Hà Nội là địa phương có nguồn thu ngân sách dẫn đầu cả nước, TP cần đi đầu thực hiện, làm mô hình điểm để các địa phương khác có thể học tập và nhân rộng. Chủ trương này nên triển khai theo hình thức cuốn chiếu: ưu tiên cho HS tiểu học, vùng khó khăn trước, sau đó mở rộng dần. "Đầu tư cho bữa ăn là đầu tư cho con người, cho tương lai. Nhưng để chính sách đi vào cuộc sống, cần quy hoạch rõ ràng và sự đồng bộ giữa các ngành: giáo dục, y tế, tài chính...", tiến sĩ Khuyến nói.

Về phía phụ huynh Hà Nội, trên các nhóm mạng xã hội, khi bình luận về chính sách này, bên cạnh rất nhiều cảm kích và mong chờ cũng có không ít những mong mỏi làm sao chính sách đi vào thực tế sẽ được thực hiện đúng tinh thần nhân văn mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền đặt ra. Làm sao những đồng tiền đó đạt được hiệu suất cao nhất, có thể ưu tiên các doanh nghiệp cung cấp thực phẩm có giá cả phù hợp ưu đãi cho các cháu và phải đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Cạnh đó là giải pháp giám sát và chế tài xử lý đủ răn đe để ngăn chặn tình trạng bớt xén khẩu phần của trẻ như đã từng xảy ra.

Theo Tuệ Nguyễn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Công bằng thuế

Công bằng thuế

Đó là vấn đề người đóng thuế cần nhất và quan điểm này cũng được 'tư lệnh' ngành tài chính ủng hộ khi xây dựng ngưỡng doanh thu chịu thuế cho hộ kinh doanh trong giai đoạn sắp tới.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null