Hai giáo viên Đắk Lắk được nhận Giải thưởng Cánh én hồng năm 2025 toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hai giáo viên tỉnh Đắk Lắk vinh dự được nhận giải thưởng Cánh én hồng năm 2025 là cô Nguyễn Thị Thu -Tổng phụ trách Đội Liên đội Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP Buôn Ma Thuột) và thầy Ngô Mạnh Hùng - Tổng phụ trách Đội Liên đội Tiểu học Kim Đồng (thị xã Buôn Hồ).

Cô Thu và thầy Hùng là 2 trong số 80 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội xuất sắc trên toàn quốc được Hội đồng Đội Trung ương xét chọn trao tặng Giải thưởng Cánh én hồng năm 2025.

Cô Nguyễn Thị Thu - Tổng phụ trách Đội Liên đội Tiểu học Phan Đăng Lưu.
Cô Nguyễn Thị Thu - Tổng phụ trách Đội Liên đội Tiểu học Phan Đăng Lưu.

Để đáp ứng yêu cầu công tác Đội ngày càng đổi mới, cô Nguyễn Thị Thu không ngừng bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động nhằm thu hút, giáo dục thiếu nhi bằng những hình thức phong phú, sinh động.

Cô thường xuyên lồng ghép các nội dung giáo dục đạo đức, kỹ năng sống vào các hoạt động Đội, giúp đội viên, nhi đồng rèn luyện tác phong, ý thức kỷ luật và tinh thần đoàn kết.

Cô tổ chức nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường như: Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh, thu gom rác thải nhựa, phân loại rác, trồng cây xanh; chú trọng triển khai các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”;...

Cô Thu tổ chức nhiều hoạt động lan toả văn hoá đọc đến các em học sinh.
Cô Thu tổ chức nhiều hoạt động lan toả văn hoá đọc đến các em học sinh.

Bên cạnh đó, xây dựng các chuyên đề ý nghĩa như: Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường, Em yêu Tổ quốc em; Thư viện xanh, Ngày hội sách và văn hóa đọc Việt Nam, phong trào “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”.

Trong quá trình công tác, cô Thu có nhiều sáng kiến được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk công nhận đạt cấp tỉnh: “Phương pháp nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường Tiểu học” và “Giải pháp nâng cao chất lượng một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại Liên đội trường TH Phan Đăng Lưu”.

Để phong trào Đội hoạt động vững mạnh, thầy Ngô Mạnh Hùng có nhiều đổi mới khi triển khai các hoạt động, phong trào.

Phong trào “Vòng tay bè bạn”, “Giúp bạn tới trường – cùng hướng tới tương lai” được triển khai và đạt hiệu quả thiết thực bằng việc thành lập “Nhóm học tập”, "Đôi bạn cùng tiến”. Các hoạt động tình nghĩa được các chi đội, lớp nhi đồng tích cực triển khai như: “Tấm áo tặng bạn”, “Xe đạp giúp bạn đến trường”, “Nuôi heo đất”.

Thầy Ngô Mạnh Hùng - Tổng phụ trách Đội Liên đội Tiểu học Kim Đồng
Thầy Ngô Mạnh Hùng - Tổng phụ trách Đội Liên đội Tiểu học Kim Đồng

Trong chương trình "Tiếp sức đường dài", thầy Hùng đã tham mưu cho Ban giám hiệu nhà trường miễm giảm 100% tiền học tăng buổi mỗi năm cho 5 em học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các khối 2,3 và 4 cho đến khi các em học hết lớp 5.

Bên cạnh đó, thầy Hùng tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thiếu nhi; Tổ chức các hội thi, hội diễn sân khấu hóa cho thiếu nhi về tác hại của ma túy, bia rượu, các chất kích thích và tệ nạn xã hội để biết và phòng tránh.

Nhiều năm liền, thầy Ngô Mạnh Hùng được Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tặng bằng khen, giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi địa phương.

Giải thưởng "Cánh én hồng" là phần thưởng cao quý của Hội đồng Đội Trung ương nhằm ghi nhận, tuyên dương, khen thưởng những giáo viên làm tổng phụ trách Đội có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

Theo Nguyễn Thảo (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bức tranh tham gia cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” của em Hồ Võ Thiện Trí (Trường Tiểu học Nay Der, xã Uar). Ảnh: P.L

Quê hương qua nét cọ tuổi thơ

(GLO)- Không chỉ là sân chơi để thể hiện năng khiếu hội họa, cuộc thi “Em vẽ sắc màu quê hương” do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức còn là dịp để học sinh gửi gắm tình yêu với mảnh đất nơi mình sinh sống, niềm tự hào dân tộc qua từng nét cọ và gam màu rực rỡ.

Đoàn viên chăm sóc rẫy bạch đàn của Chi đoàn làng Chưp. Ảnh: R’Ô Hok

Gây quỹ Ðoàn từ đất làng và sức trẻ

(GLO)- Với tinh thần lao động vì tập thể của đoàn viên, thanh niên, nhiều chi đoàn thôn, làng ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai đã tận dụng diện tích đất bỏ trống ở địa phương để canh tác, gây quỹ Ðoàn. Từ nguồn quỹ bền vững này, nhiều đoàn cơ sở đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Hiện tại, ứng dụng của Aya có thể chạy trên hệ điều hành Android và iOS. Ảnh: Văn Ngọc

Nữ viên chức 9X tạo ứng dụng từ điển tiếng Kinh-Bahnar

(GLO)- Từ lâu, chị Aya (SN 1991, làng Piơm, xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) luôn ấp ủ việc bảo tồn, lưu giữ những nét đẹp trong văn hóa của dân tộc mình. Đó là động lực để Aya cho ra đời ứng dụng từ điển số tiếng Kinh-Bahnar với gần 6.000 từ, giúp mọi người có thể tra cứu, học tập thuận tiện.

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

Gia Lai: 6 tập thể, 8 cá nhân đạt giải các cuộc thi do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức

(GLO)- Hội đồng Đội Trung ương vừa thông báo kết quả các cuộc thi, chương trình được tổ chức trong năm 2024-2025 gồm: “Thiếu nhi Việt Nam-Học tập tốt, rèn luyện chăm”, cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ sắc màu quê hương”, cuộc thi thiếu nhi hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ...

Em Võ Thị Ngọc Xuân tập luyện cho tiết mục Thái Sơn côn.

Góp sức trẻ giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống

(GLO)-Thời điểm này, nhiều đơn vị đang khẩn trương tập luyện, chuẩn bị tiết mục để tham gia Liên hoan chèo Bả trạo và Liên hoan võ cổ truyền Bình Định trong đoàn viên, thanh niên năm 2025 do Tỉnh đoàn tổ chức. Người trẻ đang nỗ lực góp sức giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống.

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

Tuổi trẻ Gia Lai khẳng định trí tuệ, bản lĩnh, khát vọng cống hiến

(GLO)- Thi đua yêu nước đang lan tỏa khắp các hoạt động xã hội, từ lao động, học tập đến nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật. Tại Gia Lai, nhiều giải thưởng từ cuộc thi khoa học kỹ thuật, nghiên cứu khoa học đến các cuộc thi khởi nghiệp... đã khẳng định trí tuệ, bản lĩnh tuổi trẻ địa phương.

Nẻo về nguồn cội của Yến

Nẻo về nguồn cội của Yến

(GLO)- Sau những thành công nơi phố thị, nữ kiến trúc sư 9X Hoàng Như Yến vẫn thường xuyên trở về quê Phú Thiện (nay là xã Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) để xây trường, nuôi em, tiếp sức phụ nữ vùng khó.