Nghiên cứu hạ tuổi trợ cấp hưu trí từ 75 xuống 70: Ai có thể được hưởng?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Bộ Nội vụ đang nghiên cứu phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống đủ 70 tuổi. Nếu được thực hiện, chính sách có thể mở rộng đáng kể diện người cao tuổi được hưởng an sinh, nhưng ngân sách dự kiến phải tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng nêu tại Hội nghị sơ kết, đánh giá công tác người cao tuổi 7 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, do Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam chủ trì sáng 17-8.

Theo đánh giá tác động chính sách, nếu hạ độ tuổi hưởng trợ cấp từ 75 xuống 70 tuổi, kinh phí thực hiện dự kiến tăng thêm khoảng 11.680 tỷ đồng/năm.

tra-luong-huu.jpg
Điểm đáng chú ý của phương án đang được nghiên cứu là mở rộng diện người từ 70 đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ảnh: P.V

Ai đang được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội?

Theo quy định hiện hành tại Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Nghị định 176/2025/NĐ-CP, từ ngày 1-7-2025, công dân Việt Nam từ đủ 75 tuổi trở lên được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội nếu không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, hoặc đang hưởng các khoản này nhưng thấp hơn mức trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định; đồng thời có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp.

Riêng người từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi hiện cũng có thể được hưởng, nhưng phải thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo và đáp ứng các điều kiện về lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và hồ sơ theo quy định.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hiện được quy định là 500.000 đồng/người/tháng. Trường hợp đồng thời thuộc diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng thì được hưởng chế độ có mức cao hơn.

Nếu hạ xuống 70 tuổi, ai sẽ có thêm cơ hội?

Điểm đáng chú ý của phương án đang được nghiên cứu là mở rộng diện người từ 70 đến dưới 75 tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, thay vì chỉ những người trong nhóm tuổi này thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo như quy định hiện nay.

Tuy nhiên, cần lưu ý đây mới là phương án đang được nghiên cứu, chưa phải quy định đã có hiệu lực. Tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ Nội vụ từng đề xuất giao Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp xuống đủ 70 tuổi, căn cứ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối ngân sách từng thời kỳ.

Theo Bộ Nội vụ, sau khi giảm độ tuổi hưởng trợ cấp từ 80 xuống 75 tuổi, số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm khoảng 500.000 người, đưa tỷ lệ người được hưởng lên gần 42% vào năm 2025. Tuy nhiên, con số này vẫn thấp hơn mục tiêu khoảng 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội vào năm 2030 theo Nghị quyết 28-NQ/TW.

Vì sao chưa thể áp dụng ngay?

Việc mở rộng đối tượng hưởng trợ cấp đồng nghĩa với áp lực lớn hơn đối với ngân sách nhà nước. Bộ Nội vụ ước tính riêng phương án giảm tuổi từ 75 xuống 70 sẽ làm tăng chi khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Vì vậy, việc điều chỉnh độ tuổi cần được cân nhắc cùng khả năng ngân sách và tương quan với các chính sách bảo hiểm xã hội khác.

tro-cap-huu-tri.jpg
Bộ Nội vụ ước tính riêng phương án giảm tuổi từ 75 xuống 70 sẽ làm tăng chi khoảng 11.680 tỷ đồng mỗi năm. Ảnh: P.V

Tại hội nghị ngày 17-8, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu việc mở rộng diện bao phủ trợ cấp hưu trí xã hội phải đi kèm đánh giá đầy đủ tác động đối với ngân sách và mối tương quan với hệ thống chính sách bảo hiểm xã hội.

Chính phủ cũng đang đặt vấn đề hoàn thiện chính sách người cao tuổi trong bối cảnh già hóa dân số, đồng thời thúc đẩy hệ sinh thái “kinh tế bạc” để người cao tuổi không chỉ được chăm lo mà còn có điều kiện tiếp tục tham gia và đóng góp cho xã hội.

Như vậy, nếu phương án được thông qua và triển khai, nhóm đáng chú ý nhất là người từ đủ 70 đến dưới 75 tuổi hiện chưa thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và chưa có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, nhóm này chưa đương nhiên được hưởng trợ cấp theo diện mở rộng; chính sách giảm tuổi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện.

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

Gia Lai: Tuyên truyền phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống ma túy cho sinh viên

(GLO)- Ngày 10-9, Công an phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh-Phân hiệu Gia Lai tổ chức tuyên truyền về phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” và phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy cho hơn 450 giảng viên, sinh viên.

Sai sót trong thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

Thực hiện Nghị định 178: Đâu là ranh giới giữa sai sót và cố tình trục lợi?

(GLO)- Sau khi Kiểm toán Nhà nước phát hiện nhiều sai sót trong thực hiện chính sách theo Nghị định 178, Bộ Nội vụ yêu cầu các địa phương, bộ, ngành tổng rà soát. Các chuyên gia cho rằng, cần phân biệt sai sót trong quá trình thực hiện với hành vi cố ý làm sai, lợi dụng chính sách để trục lợi.

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

Gỡ từng "nút thắt" đất đai từ cơ sở

(GLO)- Từ hỗ trợ người dân hoàn thiện thủ tục, rà soát hồ sơ cũ đến chỉnh lý bản đồ, chuẩn hóa dữ liệu, nhiều địa phương ở Gia Lai đang tháo gỡ vướng mắc đất đai từ cơ sở. Cách làm này vừa bảo đảm quyền lợi người dân, vừa tạo nền tảng quản lý minh bạch, khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

Nối dài hồi sinh sau thiên tai

(GLO)- Từ Dự án “Cứu trợ khẩn cấp và phục hồi sớm sau mưa lũ miền Trung năm 2025” do Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế (IFRC) viện trợ không hoàn lại thông qua Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, 265 hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Đông, An Lương đã nhận được hỗ trợ thiết thực.

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

Gia cố “lá chắn” bảo vệ tàu cá, ngư dân - Kỳ 1: Báo động từ những nguy cơ mất an toàn

(GLO)- Những vụ cháy tàu cá, tai nạn lao động trên biển thời gian qua cho thấy nguy cơ mất an toàn vẫn hiện hữu. Nhận diện, khắc phục các “lỗ hổng” từ cảng cá, con tàu đến quy trình, ý thức và văn hóa an toàn là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ ngư dân, tài sản và mỗi chuyến vươn khơi.

null