Học đại học liên thông có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?
(GLO)- Bộ Quốc phòng khẳng định, việc đang học đại học liên thông chính quy không đương nhiên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nếu công dân đã được tạm hoãn trong 1 khóa đào tạo trước đó.
(GLO)- Bộ Quốc phòng khẳng định, việc đang học đại học liên thông chính quy không đương nhiên được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nếu công dân đã được tạm hoãn trong 1 khóa đào tạo trước đó.
(GLO)- Từ năm 2027, Hàn Quốc sẽ khôi phục chương trình cho phép các nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) tại các tập đoàn lớn thực hiện nghĩa vụ quân sự thông qua hoạt động nghiên cứu, vốn đã bị đình chỉ từ năm 2013.
(GLO)- Tân sinh viên chuyển trường hoặc chuẩn bị đi du học cần thực hiện đúng thủ tục đăng ký nghĩa vụ quân sự, đồng thời lưu ý điều kiện tạm hoãn gọi nhập ngũ để tránh bỏ sót quyền lợi và nghĩa vụ theo quy định.
(GLO)- Theo quy định hiện hành, công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể được tạm hoãn hoặc miễn gọi nhập ngũ nếu thuộc các trường hợp luật định. Người dân cần lưu ý 8 trường hợp tạm hoãn và 5 nhóm trường hợp miễn gọi nhập ngũ dưới đây.
(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, quy định về trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự được bổ sung, trong đó đáng chú ý là trường hợp không chấp hành quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự.
(GLO)- Bằng cách đổi mới nội dung, đa dạng hình thức tuyên truyền và gắn phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) với các hoạt động an sinh xã hội, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa pháp luật đến gần hơn với nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật ngay từ cơ sở.
(GLO)- Người có hành vi gian dối làm sai lệch kết quả phân loại sức khỏe nhằm trốn tránh nghĩa vụ quân sự có thể bị phạt từ 30-40 triệu đồng. Trường hợp không chấp hành quyết định gọi kiểm tra, khám sức khỏe, mức phạt có thể lên tới 75 triệu đồng.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2027; yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tuyển quân, bảo đảm chặt chẽ, công khai, đúng quy định của pháp luật.
(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.
(GLO)- Sáng 4-3, tại điểm giao, nhận quân số 4 thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đã tham dự Lễ giao, nhận quân năm 2026.
(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.
(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.
(GLO)- Sáng 4-3, trong không khí rộn ràng đầu xuân, gần 5.700 thanh niên ưu tú tỉnh Gia Lai đồng loạt lên đường nhập ngũ tại 14 điểm giao, nhận quân. Với khí thế phấn khởi, tuổi trẻ Gia Lai quyết tâm viết tiếp truyền thống quê hương, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
(GLO)- Ngày 4-3, 5.697 thanh niên ưu tú của tỉnh Gia Lai sẽ lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đã cơ bản hoàn tất, hứa hẹn ngày hội tòng quân sẽ diễn ra trang trọng, rộn ràng khí thế tuổi trẻ.
(GLO)- Bảo vệ độc lập, chủ quyền Tổ quốc là nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng của tuổi trẻ. Trước giờ lên đường nhập ngũ, các thanh niên Gia Lai đều chung niềm tự hào, quyết tâm rèn luyện, tiếp bước cha anh, xứng đáng với niềm tin của gia đình và quê hương.
(GLO)- Chiều 26-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
(GLO)- Sáng 12-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Diên Hồng long trọng tổ chức Lễ trao Quyết định gọi công dân nhập ngũ năm 2026, đồng thời tặng quà các gia đình quân nhân đang phục vụ tại ngũ.
(GLO)- Sáng 10-2, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức gặp mặt, tặng quà cho 47 gia đình có quân nhân đang tại ngũ nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.
(GLO)- Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã và đang tập trung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự để lựa chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, đủ tiêu chuẩn nhập ngũ, quyết tâm “tuyển đủ, giao tròn, chất lượng cao”.
(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.
(GLO)- Qua công tác xét duyệt chính trị, chính sách trên địa bàn tỉnh, có trên 84.440 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ. Đây là tiền đề các địa phương thực hiện tốt các bước tiếp theo trong quy trình công tác tuyển quân để đảm bảo giao quân năm 2026 đủ số lượng, nâng cao chất lượng.
(GLO)- Sáng 26-9, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã diễn ra hội nghị triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2026.
(GLO)- Chiều 15-9, Hội đồng nghĩa vụ quân sự (NVQS) phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức cuộc họp xét duyệt thực lực, chính trị đối với 4.152 công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2026.
(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2026.
| Giá cà phê | Giá trung bình | Thay đổi |
| Đắk Lắk | ||
| Lâm Đồng | ||
| Gia Lai | ||
| Đắk Nông | ||
| Hồ tiêu |