"Không để thiếu điện cho sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong bất cứ hoàn cảnh, trường hợp nào, nhất là vì lý do chủ quan từ công tác điều hành", đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong cuộc họp cuối tuần qua.
Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Chuyển đổi hơn 545 ha đất lúa sang trồng cây hàng năm và cây lâu năm; Ngành điện chủ động đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô; Khai giảng lớp tin học miễn phí cho người dân làng Ia Lang; Lão nông gần 10 năm làm cầu bắc qua sông Ba…
Ngành điện muốn tăng giá vì lỗ lớn, chi phí tài chính sắp đến ngưỡng không thể cân đối và điều này có thể ảnh hưởng đến cung cấp điện trong thời gian tới.
Thiếu điện đang là vấn đề nóng nhất trong những ngày nắng như đổ lửa ở miền Bắc. Và câu thành ngữ “nhanh như cắt” có vẻ cần có thêm “đuôi” thành “nhanh như cắt… điện” để biểu đạt tốc độ không ngờ tới. Trong lúc dân tình còn đang ngập tràn âu lo, thấp thỏm bao giờ đến lượt, thì… “phụp” - điện đã tắt – có những nơi không hề báo trước.
(GLO)- Sáng 28-5, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã đồng loạt ra quân thực chương trình “Đồng hành với khách hàng trong mùa nắng nóng” và hưởng ứng chương trình “Ngày Chủ nhật xanh” đợt 2, năm 2023 do Đoàn Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phát động với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên, thanh niên đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Công ty.
(GLO)- Hóa đơn tiền điện tăng cao là nỗi lo của nhiều gia đình, nhất là người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, ngành Điện tăng cường hướng dẫn người dân cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, nhất là trong thời điểm điện vừa tăng giá.
Cứ mỗi lần tăng giá bán lẻ điện bình quân là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chịu "tiếng bấc tiếng chì". Tâm lý chung là hiếm có khách hàng nào muốn bên bán tăng giá hàng hóa, dịch vụ.
Điện mặt trời, điện gió và các nguồn năng lượng tái tạo khác được các nhà đầu tư hồ hởi tham gia. Song, hiện nay, chúng ta lại đang đối mặt với tình trạng “khủng hoảng thừa“, phải cắt giảm để đảm bảo an toàn hệ thống. Phóng viên Báo SGGP có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Ninh, Giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN), về vấn đề này.
Nghịch lý trên thị trường điện hiện nay là lượng cung điện mặt trời lớn hơn cầu, thậm chí nguồn cung còn đang lạm phát gây ra tình trạng mất cân đối, lãng phí.
Vào mùa khô, nhu cầu sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất, bơm tưới cho cây trồng... của người dân tăng cao. Theo đó, PC Gia Lai đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho người dân.
Theo Nghị quyết 55 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 đạt khoảng 125-130GW, sản lượng điện khoảng 550-600 tỷ kWh.
Giá thành tấm pin điện mặt trời có xu hướng giảm và ngành điện có chính sách hỗ trợ giúp rút ngăn thời gian hoàn vốn nên nhu cầu lắp đặt điện mặt trời của hộ gia đình ngày càng tăng.
Nhiều người dân tiếp tục phản ảnh hóa đơn tiền điện tháng 3 tăng 'chóng mặt', có trường hợp tăng hơn 5,5 lần so với tháng trước. Tuy nhiên, ngành điện lực khẳng định không có sai sót trong ghi chỉ số điện và tính toán tiền điện của khách hàng.
TS Lê Đăng Doanh đánh giá tinh thần mở cửa cho kinh tế tư nhân tham gia ngành điện của Nghị quyết 55 là phù hợp với diễn biến thực tế, khi các loại hình điện năng lượng tái tạo đang phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam.