Trước khi tăng giá điện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngành điện muốn tăng giá vì lỗ lớn, chi phí tài chính sắp đến ngưỡng không thể cân đối và điều này có thể ảnh hưởng đến cung cấp điện trong thời gian tới.

Thiếu điện, cắt điện thì không ai muốn. Đa số người dân, doanh nghiệp cũng không nề hà việc tăng giá điện, nhưng với điều kiện là họ được trả đúng giá.

Vì vậy, trước khi tăng giá, ngành điện và cả các cơ quan có thẩm quyền cần làm rõ một số việc như sau.

Thứ nhất, minh bạch chi phí - yếu tố khiến cho EVN bị lỗ. Lâu nay chúng ta chỉ nghe chung chung là chi phí đầu vào tăng, nhưng tăng bao nhiêu, cái gì tăng, tỷ lệ trong giá thành chiếm thế nào thì không rõ. Chưa kể theo kết luận thanh tra thì đợt thiếu điện vừa rồi cũng có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của EVN, như việc thiếu dự báo, chậm trễ trong huy động nguồn điện so với kế hoạch, chậm trễ trong thỏa thuận giá than... những yếu tố này ảnh hưởng đến giá thành hay không? ai phải chịu trách nhiệm... cũng cần được mổ xẻ, phân tích chứ không thể vo tròn chi phí tăng, lỗ và đổ vào giá bán là xong.

Thứ hai, EVN lỗ nhưng nhiều công ty, tổng công ty trong tập đoàn lại có lãi cao, có hàng chục ngàn tỉ đồng gửi ngân hàng. Việc này cũng đã được đặt ra nhưng thời điểm đầu tháng 6, EVN mới chỉ giải thích một vế, đó là vì sao các công ty con có tiền gửi ngân hàng. Còn vì sao "con lời, mẹ lỗ" thì chưa có câu trả lời thỏa đáng. Vậy lý do là gì? Nếu do năng lực quản lý thì cũng hãy giải thích giúp, tại sao người dân phải gánh thay?

Thứ ba, nếu thỏa mãn tất cả các yếu tố trên thì vẫn phải cân nhắc việc tăng giá lúc này. Bởi tăng giá điện sẽ tác động trực tiếp tới giá dịch vụ, sản phẩm trên thị trường. Như vậy là đi ngược với các chính sách kích cầu, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đang triển khai hiện nay.

Ở thời điểm hiện tại, dư luận đang xôn xao bởi 2 vụ việc hết sức tréo ngoe. Đầu tiên là vụ doanh nghiệp bị phạt vì sử dụng ít điện theo hợp đồng đã ký, xảy ra ở Quảng Ngãi. Tất nhiên đây là thỏa thuận đã ký giữa hai bên. Về nguyên tắc thì phía cung cấp điện không sai. Nhưng trong bối cảnh thiếu điện trên diện rộng vừa qua thì việc này nghe cũng không ổn lắm. Vụ thứ hai là thiếu điện, nhưng điện giá rẻ (thủy điện) vẫn không bán được. Chuyện là từ đầu tháng 3.2023 đến nay, một số nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Kon Tum thường xuyên bị tiết giảm công suất, bị sa tải vì Công ty điện lực Kon Tum (PC Kon Tum) không huy động công suất do phát vượt công suất theo hợp đồng mua bán điện (PPA) đã ký kết và theo giấy phép hoạt động điện lực, cũng như giấy phép khai thác nước mặt...

Vẫn là hợp đồng đã ký nhưng câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh thiếu điện, đề nghị tăng giá điện thì việc xử lý máy móc thế này có hợp lý hay không? Rồi chuyện điện sinh hoạt gánh cho điện sản xuất, giá điện gánh cả nhiệm vụ an sinh xã hội... đều chưa thấy có phương án giải quyết cụ thể thế nào.

Tất cả những vấn đề trên đều cần phải được trả lời thỏa đáng trước khi quyết định tăng giá điện, mặt hàng thiết yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống sản xuất, dịch vụ trong nền kinh tế. Nhất là ở giai đoạn hiện nay, giai đoạn cần dồn lực và tập trung mọi giải pháp để phục hồi đà tăng trưởng đã bị giảm tốc ở quý 1 và chưa thể bứt tốc trong quý 2 vừa rồi.

Vấn đề của điện không phải là giá cao hay thấp, đắt hay rẻ mà là giá đúng, giá hợp lý hay chưa mà thôi.

Có thể bạn quan tâm

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

Đổi mới tư duy, nhận diện rõ dư địa tăng trưởng

(GLO)- Nhận định rõ khó khăn, vướng mắc cũng như đánh giá đúng tiềm năng, dư địa phát triển là một trong những cách giúp chính quyền cơ sở xác định đúng chiến lược phát triển, phương pháp điều hành nhằm đạt kết quả hoạt động cao nhất, hoàn thành các mục tiêu phát triển KT-XH trong nhiệm kỳ mới.

Niềm tin và kỳ vọng

Niềm tin và kỳ vọng

Quốc hội khóa XVI khai mạc kỳ họp thứ nhất khi đất nước đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có, đồng thời đối mặt với những thách thức mang tính cấu trúc.

Thước đo tăng trưởng thực chất

Thước đo tăng trưởng thực chất

Tăng trưởng cao sẽ là vô nghĩa nếu nền kinh tế chỉ 'phình ra' ở những con số thống kê, nếu môi trường bị đánh đổi. Chỉ đạo tăng trưởng cao nhưng phải thực chất của Tổng Bí thư Tô Lâm đã mở ra tư duy tăng trưởng mới cho kinh tế VN.

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

Không để gian lận “ăn theo” khủng hoảng năng lượng

(GLO)- Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới liên tục biến động, xăng dầu đã trở thành yếu tố nhạy cảm, tác động trực tiếp đến ổn định kinh tế - xã hội. Mọi hành vi buôn lậu, gian lận trong kinh doanh xăng dầu không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn làm suy yếu nền tảng an ninh năng lượng.

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Đề xuất bắt buộc học hết THPT để giảm căng thẳng thi lớp 10

Góp ý dự thảo Nghị định quy định phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, nhiều chuyên gia cho rằng, cần xem xét mở rộng giáo dục bắt buộc tới bậc THPT, góp phần giảm áp lực thi lớp 10 tại các đô thị lớn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

null