Nga từ chối đàm phán hòa bình vì Kiev không dựa trên thực tế hiện hữu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo TTXVN, Điện Kremlin ngày 28/12 đã gạt bỏ kế hoạch hoà bình gồm 10 điểm của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky rằng, đề xuất chấm dứt xung đột ở Ukraine phải tính đến “những thực tế hiện nay” ở 4 vùng đất đã gia nhập vào Nga.

Phái đoàn Nga và Ucraine tại cuộc đàm phán chấm dứt xung đột Nga-Ucraine ở Belarus tháng 3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Thái độ này đồng nghĩa Nga không ủng hộ hội nghị thượng đỉnh hòa bình tại trụ sở Liên Hợp Quốc theo kế hoạch mà Ucraine đề xướng mới đây.

Tổng thống Ukraine Zelensky hiện đang thúc đẩy kế hoạch 10 điểm đưa ra lần đầu tiên vào tháng 11. Ông thảo luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo khác và thúc giục một hội nghị hoà bình toàn cầu dựa trên đề xuất này.

Kế hoạch đó nêu điều kiện Nga rút quân khỏi các vùng đất của Ucraine, nghĩa là Nga phải từ bỏ 4 vùng đã sáp nhập, cùng với bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập năm 2014.

Đáp lại yêu cầu của Kiev, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Không có kế hoạch hoà bình nào cho Ukraine mà trong đó không tính đến những thực tế hiện nay liên quan đến lãnh thổ Nga, với việc 4 vùng gia nhập vào Nga. Các kế hoạch không tính đến những thực tế này thì không thể hòa bình”.

Tháng 9 năm nay, Nga tuyên bố các vùng Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhzhia trở thành một phần lãnh thổ của mình, sau khi các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức. Ukraine và phương Tây bác bỏ.

Điện Kremlin nhiều lần khẳng định sẵn sàng đối thoại với Ukraine, nhưng không thấy Kiev cũng sẵn sàng như mình, chính vì có sự khác biệt của đôi bên về vấn đề thực thể hiện hữu. Nga cho Kiev không thật sẵn sàng đối thoại là vì không thừa nhận 4 vùng đã sáp nhập, cùng với bán đảo Crimea vào Nga.

Vài ngày trước, ngoại trưởng Ucraine Dmytro Kuleba đề xuất một hội nghị thượng đỉnh hòa bình vào tháng 2/2023 tại trụ sở Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc, và Tổng thư ký Antonio Guterres làm trung gian hòa giải.

Văn phòng Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết sẵn sàng làm nhiệm vụ trên khi tất cả các bên bao gồm Nga, nhất trí với điều đó.

Từ khi bùng phát xung đột tại Ucraine đến nay, nhiều vòng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ucraine đã diễn ra nhưng chưa có bước đột phá để chấm dứt.

Trong một diễn biến khác, ngoại trưởng Nga Lavrov nhấn mạnh Nga đã trao đổi với Mỹ về vấn đề “ Mỹ không muốn chiến tranh trực tiếp với Nga”.

Nhưng theo RAND, báo cáo của tổ chức tư vấn phục vụ quân đội Mỹ- công bố mô tả chiến lược leo thang của Mỹ trong cuộc đối đầu với Nga. Tổ chức này cho rằng, dù kêu gọi đàm phán nhưng Mỹ không có ý định đóng băng xung đột Nga- Ucraine.

TS ( từ TTXVN, Nhân dân điện tử, TPO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.