Tổng thống Nga: Các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng đàm phán ngoại giao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo TASS, trong ngày 22/12, giới chức ở Moscow đã lên tiếng về chuyến thăm Mỹ chớp nhoáng của ông Zelensky. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói cuộc hội đàm giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Joe Biden cho thấy cả Washington và Kyev đều không muốn hòa bình, mà thay vào đó họ muốn giao tranh tiếp diễn.

Nga muốn chấm dứt xung đột song cũng cứng rắn cảnh báo

Ông Peskov-người phát ngôn điện Kremlin cũng nói rằng hệ thống phòng không Patriot mà Mỹ vừa đồng ý cung cấp cho Ukraine sẽ không thể ngăn cản Nga đạt được các mục tiêu trong cuộc xung đột sắp bước sang tháng thứ 11.Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng ngày nói Nga muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine và tất cả các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng đàm phán ngoại giao.

Tổng thống Nga: Các cuộc xung đột vũ trang đều kết thúc bằng đàm phán ngoại giao ảnh 1
 

Tổng thống Zelensky gặp Tổng thống Biden tại Mỹ. Ảnh: Reuters

"Mục tiêu của chúng tôi không phải là quay bánh đà của xung đột, mà ngược lại, là chấm dứt cuộc chiến này. Chúng tôi sẽ cố gắng chấm dứt chuyện này, và tất nhiên là càng sớm càng tốt"- ông Putin nói, theo Reuters.

"Sớm hay muộn, bất kỳ bên nào trong xung đột đều sẽ ngồi xuống và thỏa thuận. Những người chống lại chúng tôi nhận ra điều này càng sớm thì càng tốt. Chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ điều này"- Tổng thống Nga nói.

Tổng thống Zelensky và tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng đã gặp nhau hôm 22/12 tại Ba Lan khi nhà lãnh đạo Ukraine đang trên đường về nước sau chuyến thăm Mỹ.

Với gần 2 giờ đồng hồ,  tổng thống Ucraine và tổng thống Ba Lan đã trao đổi với nhau về nhiều vấn đề. “Trước tiên, họ nói về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky và tầm quan trọng của chuyến thăm đối với việc hỗ trợ Ukraine. Ngoài ra, họ cũng nói về quan hệ song phương giữa Ba Lan và Ukraine"- trợ lý của tổng thống Ba Lan Pawel Szrot nói với Reuters.

Ba Lan đóng vai trò là địa điểm "quá cảnh" trong chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky, chuyến đi đã được chuẩn bị suốt nhiều tháng. Nhà lãnh đạo đã bí mật đi tàu đến miền nam Ba Lan rồi sau đó bay đến Washington D.C bằng máy bay của chính phủ Mỹ. Tại thủ đô Mỹ, ông Zelensky đã được bảo vệ với an ninh nghiêm ngặt, tương đương chuyến thăm cấp nhà nước.

Điện Kremlin nói Mỹ, Ucraine phớt lờ những lo ngại của nước này và cáo buộc Washington “gián tiếp chiến đấu với Nga” sau chuyến thăm Mỹ của ông Zelensky. "Chúng tôi lấy làm tiếc khi phải nói rằng cho đến nay, cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đều chưa nói dù chỉ là vài từ có thể được coi là sẵn sàng lắng nghe những lo ngại của Nga"- phát ngôn viên Điện Kremlin nói trong một cuộc họp báo.

Những động thái tiếp theo

Tiếp sau hội nghị chớp nhoáng giữa ông Zelensky và ông Biden tại Mỹ, ngày 22/12, người phát ngôn Chủ tịch Hội đồng châu Âu Barend Leyts cũng cho biết: “Tôi có thể xác nhận cuộc họp thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU)- Ukraine sẽ diễn ra vào ngày 3/2/2023. Chúng tôi cũng đã có có lời mời ông Zelensky tới thăm Brussels”.

Ông Leyts cho biết việc mời ông Zelensky tới Brussels không có nghĩa đó là hội nghị sẽ diễn ra tại đây, vì địa điểm tổ chức vẫn chưa được xác nhận. Tại hội nghị, các nước thành viên cũng sẽ đánh giá lộ trình gia nhập EU của Ukraine- theo Reuters.

Nhận định về chuyến thăm Washington của Tổng thống Ukraine, tờ Washington Post (Mỹ) đưa tin, ông Volodymyr Zelensky đã không đạt mục tiêu nhận được nhiều vũ khí hiện đại hơn. Tờ báo này chú ý đến sự khác biệt trong quan điểm của ông Joe Biden và ông Zelensky về nhu cầu quân sự của Ukraine. Washington Post cho rằng: “Tổng thống Ukraine và các cố vấn tiếp tục khăng khăng yêu cầu Washington gửi những vũ khí tân tiến mà ông Biden không muốn cung cấp”.

Trong khi đó nhận định về quan hệ Mỹ- Nga sau chuyến thăm của ông Zelensky tới Mỹ, hãng Sputnik cho rằng, nước Mỹ đang chờ đợi các cuộc thảo luận xung quanh việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao và khả năng đàm phán với Nga. 

Trong một diễn biến khác, ngày 22/12, Đại sứ Trung Quốc Trương Hán Huy tại Nga khẳng định: “Là các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và là đại diện của các quốc gia thị trường đang nổi lớn, Trung Quốc và Nga cam kết làm sâu sắc quan hệ hợp tác chiến lược bền vững, bảo vệ vững chắc hệ thống quốc tế do Liên Hợp Quốc đứng đầu và trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế, cùng nhau phản đối chủ nghĩa bá quyền và cường quyền, là những trụ cột của thực tiễn chủ nghĩa đa phương thực chất và duy trì công lý quốc tế”.

Sputnik dẫn phát ngôn ông Huy lưu ý rằng, trên thực tế, có một nhóm nhỏ các quốc gia can thiệp vào công việc nội bộ của những nước khác nhằm duy trì quyền bá chủ toàn cầu. Tuy nhiên, xu hướng phổ biến là dân chủ hóa các quan hệ quốc tế và đa cực hóa thế giới. Bên cạnh đó, ông cũng khẳng định quan hệ hợp tác đối tác và chiến lược toàn diện Nga-Trung đã phát triển lên một tầm cao mới trong năm qua. 

T.S (từ TTXVN, TNO, baoquocte.vn)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.