(GLO)- Hãng tin AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Shin Won Sik ngày 18/3, cho biết Triều Tiên ban đầu vận chuyển vũ khí bằng đường biển sang Nga. Tuy nhiên, "với một số tuyến hàng hải hiện bị đình chỉ, một số vũ khí đã được gửi qua đường sắt”.
(GLO)- Phát biểu trước hơn 50 nhà lãnh đạo quốc phòng từ châu Âu và các nơi khác trên thế giới đang gặp nhau tại Căn cứ Không quân Ramstein ở Đức hôm 19/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nhấn mạnh: “Liên minh này sẽ không để Ukraine thua. Và thế giới tự do sẽ không để Ukraine thua”.
(GLO)- Ngày 15/3, cơ quan y tế ở Gaza do Hamas điều hành đã cáo buộc lực lượng Israel nổ súng vào dân thường đang chờ nhận hàng viện trợ ở phía Bắc Dải Gaza, khiến 20 người thiệt mạng và 155 người bị thương.
(GLO)- Theo CNN, trong cuộc họp báo hôm 12/3, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan công bố gói hỗ trợ Ukraine số vũ khí trị giá lên tới 300 triệu USD. Đây là gói hỗ trợ quân sự đầu tiên của Mỹ cho Ukraine trong năm 2024.
(GLO)- Vov.vn và TTXVN đưa tin, Quân đội Mỹ đã phối hợp cùng Không quân Hoàng gia Jordan tiến hành các chuyến bay thả viện trợ nhân đạo xuống Gaza. Ngoài ra, các quốc gia khác như Ai Cập và Pháp cũng đang tiến hành thả hàng viện trợ vào Gaza.
(GLO)- Trong cuộc họp báo ngày 25/2, Tổng thống Ukraine Zelensky để ngõ khả năng mời tổng thống Nga Putin tham dự hội nghị hòa bình, chấm dứt xung đột Nga- Ukraine.
(GLO)- Ngày 20/2, ngoại trưởng Ukraine Kuleba cho rằng các đối tác phương Tây viện trợ nhỏ giọt đã khiến cho Kiev để mất Avdivka. “Chúng tôi sẽ không mất thành phố nếu nhận được đạn pháo để bảo vệ nó”- ông Kuleba nói.
(GLO)- Ngày 1/2, các nước thành viên EU đã thông qua gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine, trong khi Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – dường như chịu nhiều áp lực.
(GLO)-Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết từ ngày 17/10 đến 14/11 đã xảy ra 55 vụ tấn công nhằm vào các lực lượng của Mỹ, bao gồm 27 vụ tại Iraq và 28 vụ tại Syria, khiến 59 người bị thương.
(GLO)-Đó là phát biểu đầy bế tắc trước tình hình của Bộ trưởng ngoại giao Palestine, trong khi cùng ngày 30/10, chia sẻ trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas đã bước vào giai đoạn thứ ba.
(GLO)-Ngày 8/10, Bộ Xử lý thảm họa Afghanistan cập nhật con số thiệt hại trong thảm họa động đất xảy ra một ngày trước đó là 2.053 người thiệt mạng, 9.240 người bị thương và 1.320 ngôi nhà đã bị hư hại hoặc phá hủy hoàn toàn.
(GLO)- Nhiều diễn biến mới xung quanh xung đột Nga- Ucraine, trong đó có việc Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (CEC) đã nhất trí việc tổ chức các cuộc bỏ phiếu tại 4 vùng Ukraine mới sáp nhập vào Nga gồm Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia vào tháng 9 tới.
(GLO)-Phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Á mới đây cho biết, các bộ trưởng ngoại giao của Trung Quốc và Pakistan đã ra tuyên bố kêu gọi các nhà tài trợ tăng cường viện trợ nhân đạo cho Afghanistan, cho rằng hoạt động này nên được tách khỏi “những cân nhắc chính trị”.
(GLO)- Theo Hãng tin AFP, Điện Kremlin hôm 19-1 cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra, khi các nước phương Tây họp cân nhắc gửi vũ khí mạnh hơn tới Ukraine.