Israel tiếp nhận chuyến bay thứ 800 chở hàng viện trợ quân sự từ Mỹ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Báo Times of Israel đưa tin, Bộ Quốc phòng Israel xác nhận vừa tiếp nhận chuyến bay thứ 800 chở hàng viện trợ quân sự từ Mỹ, bao gồm “xe bọc thép, đạn, thiết bị bảo vệ cá nhân và thiết bị y tế”.

ke-tu-khi-xung-dot-bung-phat-tai-dai-gaza-my-da-cung-cap-90000-tan-vu-khi-cho-israel-anh-reuters.jpg
Kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, Mỹ đã cung cấp 90.000 tấn vũ khí cho Israel. Ảnh: Reuters

Theo thông báo, kể từ khi xung đột bùng phát tại Dải Gaza, Mỹ đã cung cấp tổng cộng hơn 90.000 tấn vũ khí và thiết bị quân sự cho Israel, khẳng định sự viện trợ quân sự này là “một yếu tố quan trọng” để bảo đảm Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) có thể tiếp tục hoạt động nhằm “đạt được các mục tiêu chiến tranh”.

Đây là mức viện trợ quân sự chưa từng có tiền lệ trong lịch sử các cuộc xung đột mà Israel từng tham gia. Điều này đã phản ánh Mỹ không chỉ hỗ trợ chính trị-ngoại giao mà còn hậu thuẫn trực tiếp về quân sự và logistics trên quy mô lớn, liên tục và có hệ thống với Israel.

Trong khi đó, trong bối cảnh Israel tiếp tục chiến dịch quân sự ở vùng lãnh thổ bị bao vây này của Palestine, Hamas đã kêu gọi các cuộc biểu tình toàn cầu từ ngày 30-5 đến 1-6 để lên án 600 ngày diệt chủng và nạn đói ở Dải Gaza.

Tại diễn biến khác, ông Stephane Dujarric-người phát ngôn Tổng Thư ký Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình trạng hỗn loạn trong hoạt động phân phối viện trợ nhân đạo tại Dải Gaza, sau khi hàng ngàn người đã tràn vào một địa điểm phân phối do một tổ chức nhân đạo được Mỹ và Israel hậu thuẫn thiết lập.

Ngoài ra, ông Dujarric khẳng định Liên hợp quốc và các đối tác đã xây dựng một kế hoạch viện trợ mang tính nguyên tắc, vận hành hiệu quả và có sự ủng hộ của các nước thành viên nhằm tiếp cận người dân Gaza đang rơi vào tình thế tuyệt vọng.

Ông nhấn mạnh việc mở rộng quy mô hoạt động nhân đạo một cách thực chất có ý nghĩa vô cùng quan trọng để ngăn chặn nạn đói và đáp ứng nhu cầu cơ bản của dân thường ở mọi nơi trong vùng xung đột.

Có thể bạn quan tâm

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

Estonia trục xuất Tham tán Nga, Moscow dựng “lá chắn” điện tử sát biên giới

(GLO)- Quan hệ Estonia-Nga bước vào giai đoạn căng thẳng mới sau khi Tallinn lần đầu tiên trong lịch sử trục xuất Tham tán thứ nhất của Đại sứ quán Nga. NATO lập tức triển khai tiêm kích F-35 tuần tra, trong khi Moscow đưa khí tài áp sát biên giới Baltic, tạo thế đối đầu vừa ngoại giao vừa quân sự.

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

Châu Âu chạy nước rút giữ ghế ở bàn cờ Alaska

(GLO)- Chỉ còn ít ngày trước thượng đỉnh Mỹ-Nga tại Alaska, châu Âu đang tăng tốc ngoại giao nhằm đảm bảo mình không bị gạt ra ngoài cuộc chơi. Với Kiev, mối lo “thỏa thuận trên đầu” trở nên hiện hữu, còn với Brussels, đây là bài kiểm tra bản lĩnh và vị thế chiến lược của lục địa già.

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

Chính quyền Tổng thống Trump dọa thu hồi bằng sáng chế của Đại học Harvard

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Trump vừa dọa thu hồi quyền sở hữu các bằng sáng chế trị giá hàng trăm triệu USD của Đại học Harvard nếu trường bị phát hiện không tuân thủ luật liên bang. Điều này tiếp tục đẩy căng thẳng giữa chính quyền ông Trump với ngôi trường gần 400 năm tuổi tiếp tục leo thang.

null