Nga duyệt binh hoành tráng mừng Ngày Chiến thắng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng sẽ diễu hành qua Quảng trường Đỏ.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 79 năm chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại (1941 - 1945) diễn ra trên Quảng trường Đỏ lúc 10h (giờ Mátxcơva, tức 14h, giờ Hà Nội) với sự tham gia của hơn 9.000 quân nhân, 75 hệ thống vũ khí và máy bay. Những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine cũng sẽ diễu hành qua Quảng trường Đỏ.

Các khí tài xuất hiện trong lễ duyệt binh bao gồm: xe tăng chiến đấu chủ lực huyền thoại T-34 của Liên Xô - nổi tiếng với lớp giáp vượt trội, hỏa lực đáng gờm; xe bọc thép chở quân BTR-82A bánh 8x8 tiên tiến đã chứng minh hiệu quả trong các cuộc diễn tập quân sự, bao gồm cả việc vượt qua chướng ngại vật dưới nước, bảo vệ quân đội trước hỏa lực vũ khí nhỏ, mìn và mảnh đạn pháo.

Danh sách cũng bao gồm xe bọc thép Typhoon-K được thiết kế để vận chuyển nhân sự và hàng hóa, có khả năng trang bị tên lửa dẫn đường chống tăng Kornet-M, khiến chúng trở thành những phương tiện diệt tăng hiệu quả; xe bộ binh cơ động đa năng trên mọi địa hình Tigr - được thiết kế để chở quân, lực lượng hộ tống và bảo vệ các đoàn quân, tuần tra và hỗ trợ các đơn vị bằng hỏa lực; hệ thống tên lửa đất-đối-không tối tân S-400 Triumf, hiện đã được chứng minh là có khả năng cao trong cả chiến dịch của Nga ở Syria và chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine; hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa di động (ICBM) Yars, một thành phần quan trọng trong bộ ba hạt nhân của Nga, có khả năng phóng tên lửa hạt nhân từ đất liền.

Lễ duyệt binh kết thúc bằng màn trình diễn của các máy bay chiến đấu với sự tham gia của các phi đội Russkiye Vityazi lái chiến đấu cơ Su-30SM và Strizhi lái máy bay MiG-29, cùng nhóm sáu máy bay tấn công Su-25 phun khói màu quốc kỳ Nga.

Ngoài thủ đô Mátxcơva, các cuộc diễu binh còn diễn ra tại 7 thành phố anh hùng và 18 thành phố nơi đặt trụ sở của các quân khu, hạm đội, lực lượng vũ trang.

Các khách mời quốc tế

Hãng thông tấn Tass cho biết một số lãnh đạo nước ngoài đã đến Nga để tham dự lễ duyệt binh, trong đó có Tổng thống Belarus - Alexander Lukashenko, Tổng thống Kazakhstan - Kassym-Jomart Tokayev, Tổng thống Tajikistan - Emomali Rahmon, Tổng thống Turkmenistan - Serdar Berdimuhamedow, Chủ tịch Cuba - Miguel Diaz-Canel, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, Tổng thống Guinea-Bissau - Umaro Sissoco Embalo...

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân Ngày Chiến thắng, KCNA đưa tin. Nội dung điện mừng không được tiết lộ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Mátxcơva không gửi lời mời tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tới các đại sứ và quan chức của các quốc gia không thân thiện.

Tuyết rơi dày bất thường ở thủ đô Mátxcơva trước ngày duyệt binh

Một cơn bão bất thường đã khiến thủ đô Mátxcơva phủ đầy tuyết, Tass đưa tin ngày 8/5.

Theo các phóng viên hãng thông tấn Tass, tuyết rơi kèm theo gió mạnh đã được ghi nhận ở phía đông, đông nam và đông bắc thủ đô. Tuyết cũng đang rơi ở trung tâm Mátxcơva, bao gồm cả khu vực gần trụ sở hãng thông tấn Tass trên Đại lộ Tverskoy.

Trong ngày 9/5, Mátxcơva sẽ có mưa nhẹ ở một số nơi, nhiệt độ cao nhất là hơn 5 độ C, thỉnh thoảng có gió giật.

Ở phía Bắc, các quân nhân của căn cứ không quân Northern Clover trên đảo Kotelny đã diễu binh qua sân bay cùng các thiết bị quân sự, bao gồm cả hệ thống phòng thủ tên lửa Bastion.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Lễ duyệt binh bắt đầu dưới trời tuyết rơi. Ảnh: RIA Novosti
Lễ duyệt binh bắt đầu dưới trời tuyết rơi. Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
Lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại lễ duyệt binh. Ảnh: RIA Novosti

Lực lượng tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt tại lễ duyệt binh. Ảnh: RIA Novosti

Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng quân đội nhân Ngày Chiến thắng

Ông Putin nói rằng sự thật về Thế chiến II đang bị bóp méo. Một số quốc gia "đang hạ bệ tượng đài những chiến binh chân chính chống lại chủ nghĩa phát xít", trong khi tôn vinh những người hợp tác với phát xít.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẽ làm mọi cách để ngăn chặn một cuộc xung đột toàn cầu, nhưng "sẽ không cho phép họ đe dọa chúng ta". "Các lực lượng chiến lược của chúng ta luôn nêu cao cảnh giác", ông Putin nói.

Kết thúc bài phát biểu của Tổng thống Putin là một phút mặc niệm để tưởng nhớ các cựu chiến binh.

Tổng thống Nga Putin bắt tay các quan chức, chỉ huy quân đội.

Tổng thống Nga Putin bắt tay các quan chức, chỉ huy quân đội.

Thông thường, các hoạt động trong Ngày Chiến thắng còn bao gồm một cuộc tuần hành dân sự lớn được gọi là Trung đoàn Bất tử, trong đó mọi người mang theo chân dung của những người thân đã chiến đấu với Đức Quốc xã. Tuy nhiên, năm nay cuộc tuần hành đã bị hủy do lo ngại về an ninh.

Có thể bạn quan tâm

EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

Tin thế giới sáng 23-7: EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga

(GLO)- Tân tổng tư lệnh Ukraine tuyên bố đẩy mạnh phản công; EU tăng sức ép lên các tàu dầu thuộc ‘hạm đội bóng tối’ của Nga; Mỹ không kích Iran đêm thứ 12 liên tiếp; Nhóm Houthi tấn công 2 tàu chở dầu của Ả rập Xê út... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 23-7.

IRGC tuyên bố đã tiến hành các cuộc tập kích bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Mỹ.

Xung đột Trung Đông leo thang, giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh

(GLO)- Xung đột tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi giao tranh lan rộng tại Vùng Vịnh, với các cuộc tấn công bằng tên lửa, UAV và không kích diễn ra trên nhiều mặt trận, trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm khôi phục đối thoại giữa Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước tiến rõ rệt.

Ông Khalil al-Hayya, nhân vật đứng đầu bộ phận chính trị Hamas tại Gaza.

Hamas bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới

(GLO)- Theo truyền thông khu vực ngày 20-7, phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm người đứng đầu của phong trào sau cuộc bầu cử nội bộ, chấm dứt gần 2 năm Hamas không có thủ lĩnh chính thức.

null