Nga bị áp lệnh trừng phạt rất nặng trước tin đối thoại Mỹ- Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sputnik đưa tin cuộc gặp Thượng đỉnh Nga-Mỹ chắc chắn diễn ra trong thời gian sớm nhất mà không đòi hỏi điều kiện tiên quyết. Dù vậy, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt rất nặng đối với các cá nhân và thực thể của Nga.

tong-thong-dac-cu-my-trump-trai-va-tong-thong-nga-putin-anh-afp.jpg
Tổng thống đắc cử Mỹ Trump ( trái) và tổng thống Nga Putin. Ảnh: AFP

Thông tin được dẫn từ người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10/1 khẳng định việc tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump không cần bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, chỉ cần có thiện chí đối thoại từ cả hai bên.

Phát biểu này được đưa ra sau khi ông Trump tiết lộ về việc đang chuẩn bị một cuộc gặp theo đề xuất của ông Putin.

Ông Peskov nói với báo giới: "Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo không đòi hỏi điều kiện gì, chỉ cần có mong muốn và ý chí chính trị từ cả hai phía để tiến hành đối thoại và giải quyết các vấn đề tồn tại".

Theo ông Peskov, mọi bước chuẩn bị cho cuộc gặp giữa lãnh đạo Nga-Mỹ sẽ chỉ được tiến hành sau khi ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ.

Trước đó một ngày, ông Trump nói rằng Tổng thống Nga Putin "muốn gặp" và ông đang thu xếp để thảo luận về cách chấm dứt chiến sự Ukraine.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn gặp tôi, và chúng tôi đang trong quá trình thu xếp cuộc gặp đó", Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nói trước cuộc họp với các thống đốc đảng Cộng hòa ở câu lạc bộ Mar-a-Lago, bang Florida ngày 9/1.

Liên quan, phía Mỹ đã áp biện pháp trừng phạt nặng nhất với Moscow từ trước đến nay với 400 cá nhân và thực thể trong ngành năng lượng Nga bị ảnh hưởng.

"Chúng tôi đã thực thi hành động sâu rộng để thực hiện cam kết của G7 về cắt giảm doanh thu từ lĩnh vực năng lượng của Nga", Bộ Tài chính Mỹ thông báo hôm 10/1.

Daleep Singh, Phó cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ về kinh tế quốc tế, cho biết "Lĩnh vực này ( ngành năng lượng Nga) là nguồn thu chính mà Điện Kremlin sử dụng để phục vụ cho chiến dịch tại Ukraine".

Các quan chức cấp cao Mỹ cho biết mục tiêu của đợt trừng phạt này là cung cấp cho Washington thêm lợi thế để có thể dàn xếp "hòa bình công bằng" giữa Moscow và Kiev.

Có thể bạn quan tâm

đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Quản lý Rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ảnh Hà Duy

Kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ

(GLO)- Chiều 26-3, đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung làm trưởng đoàn làm việc với Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ về công tác quản lý, bảo vệ rừng; khảo sát núi Chư Nâm và thăm cán bộ cùng người dân làng Xóa (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh).

Hồ Ku Tong (xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) đã gần cạn kiệt nguồn nước. Ảnh: Q.T

Gồng mình ứng phó với nắng hạn

(GLO)- Dưới tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt và nắng nóng kéo dài trong nhiều tháng qua khiến mực nước tại các sông, suối, ao, hồ, đập dâng trong tỉnh Gia Lai giảm mạnh, nguy cơ xảy ra hạn hán trên diện rộng là rất lớn.

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

Gia Lai: Hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131 của Chính phủ

(GLO)- Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, trong quý I-2025, tỉnh đã hoàn thành 17/22 nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 6-10-2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả, xác định rõ nguyên nhân vụ cháy rừng tại Tuyên Quang

(GLO)- Ngày 22-3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 24/CĐ-TTg về việc tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy rừng tại xã Hoàng Khai, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang và chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).